Giới thiệu 167 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý ứng cử đại biểu Quốc hội

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổng hợp, giới thiệu 167 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 102 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Chiều 2/4, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2021. Các đồng chí: Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Thanh Bình - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Lê Đức Cường - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì; cùng dự có các đồng chí lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số ban tổ chức các đảng ủy trực thuộc.

GIỚI THIỆU CÁC CHỨC DANH LÃNH ĐẠO NHÀ NƯỚC VỚI
SỐ PHIẾU TẬP TRUNG CAO

Trong quý I/2021, toàn ngành đã nỗ lực vừa tham mưu triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, vừa thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19; triển khai toàn diện, đồng bộ công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Theo đó, Ban Tổ chức Trung ương cùng toàn ngành đã tham mưu chuẩn bị, tổ chức Đại hội XIII của Đảng; triển khai các nhiệm vụ sau Đại hội Đảng bộ các cấp gắn với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Ngành đã tham mưu Bộ Chính trị trình Hội nghị Trung ương 2 khóa XIII quyết định việc giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt; kiện toàn nhân sự đảm nhiệm một số chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 để Quốc hội bầu, phê chuẩn “bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất, toàn diện, hài hòa của Đảng trên các lĩnh vực, địa bàn và tạo ra sức mạnh tổng hợp chung”.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Trên cơ sở đó, Ban Chấp hành Trung ương đã thảo luận dân chủ, xem xét kỹ lưỡng, bỏ phiếu giới thiệu nhân sự ứng cử các chức danh lãnh đạo chủ chốt và lãnh đạo các cơ quan Nhà nước với số phiếu rất tập trung.

Ngành cũng đã phối hợp tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai để thống nhất về cơ cấu, thành phần, số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Trên cơ sở đề xuất của các cấp ủy, tổ chức đảng, tổng hợp, giới thiệu 167 đồng chí thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý, trong đó có 102 đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cùng với đó, ngành đã phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cấp ủy về dự kiến cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021 - 2026; phối hợp với Bộ Nội vụ, Ban Công tác đại biểu Quốc hội hướng dẫn nghiệp vụ công tác bầu cử.

Ngành cũng đã tham mưu cấp ủy các cấp điều động, luân chuyển, phân công, bổ nhiệm, sắp xếp, bố trí cán bộ theo quy định. Trong quý I/2021, đã tham mưu phối hợp thẩm định 179 lượt nhân sự diện Trung ương quản lý trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư quyết định phân công, luân chuyển, chỉ định, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử.

Nội bộ ngành tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, thống nhất; công tác phối hợp nghiệp vụ đi vào nền nếp; nhiều mô hình mới, cách làm hay tiếp tục được nghiên cứu, triển khai.

LỰA CHỌN NGƯỜI XỨNG ĐÁNG ĐẠI DIỆN CHO NHÂN DÂN

Quý II/2021 là thời gian các cấp, các ngành tập trung chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương đề nghị toàn ngành xác định bám sát các nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện tham mưu cấp ủy cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch phù hợp với tình hình, đặc điểm của cơ quan, đơn vị.

Trong đó cần tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quy định của Trung ương về tổ chức xây dựng Đảng; thực hiện tốt các nhiệm vụ thường xuyên và bảo vệ chính trị nội bộ; công tác tuyên truyền về xây dựng Đảng; xây dựng ngành đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy
Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu toàn ngành thực hiện nghiêm túc nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Bộ Chính trị về bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND để lựa chọn những người xứng đáng đại diện cho Nhân dân, bảo đảm cuộc bầu cử thực sự dân chủ, an toàn, tiết kiệm, ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân; tham mưu kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và Quốc hội khóa XV.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm của ngành trong thời gian tới.

Trong đó đối với công tác nhân sự chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp cần cố gắng phát huy những kết quả đạt được thời gian qua và tiếp tục chủ động, tích cực, thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng. 

Trưởng ban Tổ chức Trung ương cũng lưu ý, toàn ngành tiếp tục để chuẩn bị, xây dựng các đề án trình Trung ương, đặc biệt là liên quan đến nội dung đi đôi với việc siết chặt kỷ luật, kỷ cương thì phải tạo môi trường đổi mới sáng tạo, bảo vệ người dám nghĩ dám làm, dám đương đầu với khó khăn để giải quyết vấn đề thực tiễn ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương; cũng như một số quy định liên quan đến cán bộ, nhất là các quy định đến các chức danh cán bộ, đánh giá, sử dụng, chính sách;…

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…

 Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4

(Baonghean.vn) - Chỉ số Cải cách hành chính (PAR INDEX) năm 2023 tỉnh Nghệ An dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ; Hơn 130 học sinh ở Trường Tiểu học Ngọc Sơn (Thanh Chương) đã đi học trở lại; Thanh tra tỉnh Nghệ An kết luận vụ nhiều giáo viên được nhà trường cho mượn đất nhưng không chịu trả…