Giới trẻ thế giới làm gì sau khi tốt nghiệp phổ thông?

(Baonghean) - Sau khi tốt nghiệp phổ thông, việc học sinh tiếp tục học lên bậc cao hơn hay bước sang một ngã rẽ khác có lẽ là câu hỏi hay được nhắc đến. Hãy cùng xem một số lựa chọn mà các học sinh cân nhắc đến tại một vài nước.

Sinh viên Mỹ biểu tình vì gánh nặng nợ. Ảnh: The Guardian.
Sinh viên Mỹ biểu tình vì gánh nặng nợ. Ảnh: The Guardian.

Chọn vào đại học, cao đẳng

Năm 2014, có hơn 65% học sinh tại Mỹ chọn con đường học lên đại học hay cao đẳng ngay sau khi tốt nghiệp phổ thông.

Tuy nhiên, đằng sau một tấm bằng, nhiều sinh viên Mỹ phải đối mặt với khoản nợ do trang trải cho việc học. Năm 2012, trung bình số tiền nợ lên đến gần 30.000 đô la Mỹ và 90% sinh viên tốt nghiệp từ hơn 1.075 trường đại học, cao đẳng có một khoản nợ.

Tuy nhiên, một khảo sát cho thấy 31% sinh viên Mỹ được hỏi đã hối tiếc vì lựa chọn học tiếp thay vì tham gia vào thị trường lao động. Do đó, lựa chọn vào đại học là điều được nhiều người Mỹ cân nhắc kỹ lưỡng.

Còn tại Anh, sinh viên phải chi 6.000 bảng cho một năm học đại học, đây là mức học phí cao nhất thế giới. Trong khi, cơ hội tìm việc làm dành cho sinh viên cũng ngày càng cạnh tranh.

Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc có áp lực rất lớn với học sinh và phụ huynh.
Kỳ thi đại học ở Hàn Quốc có áp lực rất lớn với học sinh và phụ huynh.

Các công ty luôn tìm kiếm những ứng viên có kinh nghiệm làm việc. Năm 2012, có đến 36% số lượng tuyển dụng tại Anh là dành cho những người đã làm việc ở công ty đó khi đang còn học đại học.

Đối với các nước châu Á như Trung Quốc, Nhật Bản hay Hàn Quốc, việc chọn tham dự vào một kỳ thi đại học đầy áp lực sau khi tốt nghiệp cấp phổ thông phổ biến như một nét văn hóa.

Tại Nhật, vào mùa xuân 2016 có đến 82% các học sinh tốt nghiệp thi vào đại học, còn tại Hàn Quốc con số này là hơn 70%.

Vào được các trường đại học tốt sẽ mở ra một tương lai sáng đối với học sinh tại các nước này như có một công việc, mức thu nhập ổn định, thậm chí tác động đến hôn nhân sau này. 

Kỳ thi đại học tại các nước này đầy khốc liệt và mang lại nhiều lo lắng cho học sinh, phụ huynh và tác động đến cả xã hội.

Chẳng hạn như để vào được các trường đại học lớn như Bắc Kinh, học sinh Trung Quốc chỉ có 0.5% cơ hội thấp hơn rất nhiều xác suất để được vào trường đại học hàng đầu thế giới Harvard là 5,9%.

Còn tại Nhật Bản, trượt kỳ thi đại học có thể được coi là thất bại lớn nhất của cuộc đời. Áp lực của cuộc thi lớn đến nỗi nhiều học sinh tại Nhật Bản hay Hàn Quốc đã tìm đến con đường tự tử, nhiều bậc cha mẹ tại Trung Quốc tìm cách trốn tránh kỳ thi bằng cách cho con đi du học. 

Gap year – một năm dừng việc học tập.

Thực hiện ‘’Gap year’’ có nghĩa là các học sinh sau khi tốt nghiệp phổ thông sẽ dừng việc học trong vòng một năm rồi mới tiếp tục đi học tại các trường đại học, cao đẳng.

Các hoạt động mà sinh viên thường lựa chọn trong một năm này thường là để trau dồi bản thân, thực hiện các chuyến du lịch, tình nguyện hay tìm kiếm kinh nghiệm làm việc hay kiếm tiền trang trải học phí.

Con gái tổng thống Obama quyết định sẽ học đại học Harvard sau khi thực hiện kế hoạch ‘’Gap year’’. Ảnh: CNN.
Con gái tổng thống Obama quyết định sẽ học đại học Harvard sau khi thực hiện kế hoạch ‘’Gap year’’. Ảnh: CNN.

Xu hướng này bắt đầu từ đại học Harvard và ngày càng phổ biến ở châu Âu cũng như Úc. Một nghiên cứu cho thấy rằng những sinh viên thực hiện ‘’Gap year’’ thể hiện các mục tiêu học tập rõ ràng hơn, nhanh chóng tốt nghiệp và thành tích cá nhân có phần nổi trội hơn những người khác.

Tuy vậy, các sinh viên nên chọn lựa kỹ lưỡng những hoạt động mình sẽ tham gia trong ‘’Gap year’’ xem liệu nó sẽ ảnh hưởng gì đến tương lai của bản thân.

Chẳng hạn như khi tham gia các hoạt động tình nguyện tại nước ngoài, liệu rằng sự bất đồng ngôn ngữ, khác biệt về văn hóa có trở thành rào cản cho các sinh viên.

Ngoài ra, sự bỏ dở giữa chừng việc học có thể gây một số khó khăn cho sinh viên khi quay lại với môi trường học tập.

Tìm những ngành nghề phù hợp

Đại học có thể coi là một cách lựa chọn truyền thống để đảm bảo cho thu nhập sau này, tuy nhiên, vẫn còn những công việc mà chỉ yêu cầu bằng tốt nghiệp phổ thông đem lại thu nhập đáng kể.

Thống kê của Bộ Lao động Mỹ, 70% những công việc này yêu cầu một quá trình đào tạo dài hạn hoặc học nghề. Các nghề có mức thu nhập cao, trên 30 đô la Mỹ một giờ có thể kể đến như phi công thương mại, sửa chữa lắp đặt dây điện, thang máy…

Phi công là nghề cho thu nhập cao.
Phi công là nghề cho thu nhập cao.

Ngoài ra, những nghề nghiệp yêu cầu đào tạo ngắn hạn như vận tải, quản lý kho hay dịch vụ bưu chính cũng đảm bảo cho một mức thu nhập cao. Tuy nhiên, người lao động phải trải qua nhiều năm kinh nghiệm và thường làm việc trong những ngành nghề khan hiếm lao động trong những năm gần đây.

Còn tại Hàn Quốc, Nhật Bản có khoảng 30% học sinh tại các nước này chọn học các trường dạy nghề từ cấp phổ thông. Học sinh được học về các lĩnh vực như nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, tàu biển hay điện dân dụng.

Sau khi tốt nghiệp, học sinh có thể học tiếp lên các trường cao đẳng hay đại học khoảng 2-3 năm để có thể đủ điều kiện làm việc trong các ngành cụ thể.

Ngoài những xu hướng chính trên, một vài lựa chọn khác cũng được các học sinh lựa chọn. Đặc biệt tại Mỹ, có tới 22 triệu người chọn hướng tự kinh doanh mà không cần đến bằng cấp, trong đó bán hàng qua mạng là hướng đi phổ biến.

Phan Hoàng Vũ

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.