Giống lúa lai ba dòng SYN8: Thêm sự lựa chọn cho bà con nông dân

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Được đưa vào sản xuất trong điều kiện có nhiều bất lợi về thời tiết nhưng SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt, đẻ nhánh, sinh trưởng và phát triển khoẻ, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, năng suất cao và ổn định.

Nhằm đánh giá toàn diện về năng suất, chất lượng và hiệu quả của mô hình sản xuất giống lúa lai ba dòng SYN8, mới đây tại Diễn Châu, Công ty Syngenta đã tổ chức hội thảo “Đánh giá tổng kết mô hình trình diễn và Lễ ra mắt hạt giống lúa lai ba dòng SYN8".

Hội thảo có sự tham dự của các đồng chí: Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đại diện lãnh đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cùng đông đảo bà con nông dân các huyện trọng điểm trồng lúa Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Nam Đàn, Thanh Chương, Anh Sơn, Con Cuông, Tân Kỳ, Yên Thành, Nghi Lộc...

bna_ tham quan. Anhr- Phu Huong.jpg
Bà con nông dân tham quan mô hình sản xuất giống lúa SYN8 tại Diễn Châu. Ảnh: Phú Hương

Những ưu thế vượt trội

Vụ Xuân năm 2024, được sự cho phép của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Nghệ An, Công ty Syngenta đã phối hợp cùng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các huyện thực hiện mô hình trình diễn giống lúa lai 3 dòng SYN8. Hiện nay mô hình chuẩn bị bước vào giai đoạn thu hoạch.

Giống lúa đưa vào sản xuất trong điều kiện nhiệt độ thấp đầu vụ, áp lực bệnh đạo ôn lớn, nắng nóng giai đoạn cuối vụ, đổ ngã giai đoạn đầu vụ và đặc biệt là áp lực chuyển vụ. Trong điều kiện đó, SYN8 vẫn phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội: Mạ khoẻ, chịu rét tốt giúp đảm bảo thời vụ, đẻ nhánh khoẻ, sinh trưởng và phát triển khoẻ, trỗ thoát trỗ tập trung, chống chịu tốt với bệnh đạo ôn và sọc lá vi khuẩn, tỷ lệ hạt chắc cao từ 84,6- 94,5%, cao hơn đối chứng từ 2-9%; khả năng chống đổ ngã tốt, thời gian sinh trưởng trung bình.

bna_ gạo. Ảnh- Phú Hương.jpg
Lãnh đạo Cục Trồng trọt và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra chất lượng gạo SYN8. Ảnh: Phú Hương

Nhờ những đặc điểm đó, SYN8 cho năng suất cao và ổn định, trên diện rộng đạt 7-8 tấn/ha, có thể 9- 10 tấn/ha trong điều kiện thâm canh cao; chất lượng gạo tốt, cơm ngon và đậm vị, tỷ lệ thu hồi gạo nguyên cao, giá trị thương phẩm cao. Theo thống kê, chênh lệch năng suất giữa SYN8 với giống đối chứng từ 3-8% ở vụ xuân và 1- 14% ở vụ mùa.

Trong kế hoạch nghiên cứu và phát triển sản phẩm, Syngenta luôn mong muốn giới thiệu các giống cây trồng mới có năng suất, chất lượng cũng như có các đặc tính nổi bật so với các giống đang lưu hành trên thị trường bao gồm các giống ngô và lúa lai.

Giống lúa lai ba dòng SYN8 do Tập đoàn Syngenta nghiên cứu, chọn tạo là giống lúa được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn công nhận theo Quyết định số 442/QĐ-TT-CLT ngày 28/11/2023. Đây là giống lúa lai ba dòng với nhiều tính trạng vượt trội.

Chịu rét tốt, năng suất cao và ổn định

Phát biểu đánh giá tại hội thảo, ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ: Sản xuất nông nghiệp tại Nghệ An nói riêng, khu vực miền Bắc Trung bộ nói chung chịu rất nhiều tác động bất lợi của thời tiết. Công ty Syngenta đã rất nhanh nhạy, nghiên cứu và chọn tạo những giống lúa bên cạnh chất lượng và năng suất tốt, còn đặc biệt phù hợp với điều kiện thời tiết, thiên tai trên địa bàn.

bna_ Sơn. Ảnh- Synghenta.jpg
Ông Nguyễn Như Cường - Cục trưởng Cục Trồng trọt, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ghi nhận những ưu điểm vượt trội của giống lúa SYN8. Ảnh: Phú Hương

"Thời gian tới, đơn vị cần tiếp tục quan tâm công tác tuyển chọn dòng bố mẹ để duy trì và phát triển sản phẩm SYN8 ngày càng tốt hơn, có thể đồng hành lâu dài cùng bà con nông dân trong quá trình tổ chức sản xuất. Đồng thời, tiếp tục đầu tư, tạo những sản phẩm tốt hơn, hiệu quả hơn, có khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu; đồng hành cùng địa phương trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ một cách nhanh chóng và bền vững”, ông Nguyễn Như Cường nhấn mạnh.

Những năm qua, Công ty Syngenta đã rất bài bản trong công tác nghiên cứu, chọn tạo, xây dựng mô hình trình diễn các giống lúa thực sự chất lượng để đem vào sản xuất, nâng cao giá trị và thu nhập, tạo được niềm tin cho bà con nông dân trên địa bàn. Không những vậy, Công ty đã luôn đồng hành cùng Nghệ An trong lĩnh vực an sinh xã hội, nhất là các chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn do tỉnh phát động.

bna_ SYN@. Ảnh- Phú Hương.jpg
Giống lúa SYN8 phát triển rất tốt với những ưu thế vượt trội. Ảnh: Phú Hương

Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chia sẻ: Tỉnh Nghệ An có những đặc thù khó khăn về điều kiện thời tiết, rét đậm, rét hại, nắng mưa, hạn hán, bão lụt, thiên tai dịch bệnh xảy ra thường xuyên, áp lực về khung thời vụ rất nặng nề so với nhiều tỉnh khác.

bna- c Nhung. Ảnh- Phú Hương.jpg
Bà Võ Thị Nhung - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nêu rõ: Qua 2 vụ sản xuất, bước đầu cho thấy SYN8 là giống lúa phù hợp, có phổ thích ứng rộng, thích nghi được điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của Nghệ An, đáp ứng được yêu cầu về cơ cấu mùa vụ ở vụ xuân. Ảnh: Phú Hương

Bởi vậy, trong chỉ đạo sản xuất, chúng tôi phải cực kỳ thận trọng trong lựa chọn các loại giống cây trồng vật nuôi, xây dựng khung thời vụ, bằng mọi cách lách khó khăn, tổ chức sản xuất đạt năng suất, chất lượng và giá trị cao nhất. Hiện tại có 80 giống lúa có thể sản xuất trong vụ xuân nhưng thực tế, Nghệ An chỉ cơ cấu chủ lực 7 giống lúa lai và 5 giống lúa thuần.

Qua 2 vụ sản xuất, bước đầu cho thấy SYN8 là giống lúa phù hợp, có phổ thích ứng rộng, thích nghi được điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu của Nghệ An, đáp ứng được yêu cầu về cơ cấu mùa vụ ở vụ xuân. Mô hình sản xuất giống lúa SYN8 thành công sẽ đem lại thêm một sự lựa chọn cho bà con nông dân trên địa bàn.

Bà võ thị nhung - phó giám đốc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn

tin mới

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

Các lực lượng, đoàn thể chung tay giúp người dân vùng cao thu hoạch lúa vụ xuân

(Baonghean.vn) - Trước những diễn biến thất thường của thời tiết, khi lúa vụ xuân đã bắt đầu chín đồng loạt, các địa phương vùng núi cao Nghệ An đang tích cực “ra quân” gặt lúa với phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, hạn chế tối đa thiệt hại với sản phẩm đã đến kỳ thu hoạch.

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

Thành Vinh rực rỡ những sắc hoa

(Baonghean.vn) - Tháng Năm về, thành Vinh khoác lên mình tấm áo rực rỡ được dệt từ nhiều sắc hoa tươi tắn như bằng lăng, giáng hương, phượng vàng, phượng vĩ... 

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

Nhiều phương tiện 'vô tư' qua lại dù đường N5 kéo dài vẫn chưa thi công xong

(Baonghean.vn) - Đường N5 kéo dài kết nối với đường Hồ Chí Minh từ xã Hòa Sơn, huyện Đô Lương lên huyện Tân Kỳ có chiều dài 15 km. Hiện nay, tuyến đường chưa hoàn thành để đưa vào sử dụng, dù đã cắm biển cấm nhưng các phương tiện vẫn “vô tư” đi vào, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẩm tra các nội dung, tiêu chí Huyện nông thôn mới tại Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả mà huyện Hưng Nguyên đã đạt được trong thời gian qua. Đồng thời, chỉ đạo địa phương quyết liệt giải quyết các vấn đề còn tồn đọng để trình Thủ tướng Chính phủ công nhận Huyện nông thôn mới vào năm 2024.

Thời điểm này, trên cánh đồng lúa xuân ở huyện Yên Thành hầu hết đã chín rộ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân đang tập trung nhân, vật lực để ra đồng thu hoạch. Ảnh: Văn Trường

Nhộn nhịp thu hoạch lúa xuân ở Nghệ An

(Baonghean.vn) - Những ngày qua, nông dân các địa phương ở Nghệ An đang tích cực thu hoạch vụ lúa xuân trong niềm vui phấn khởi vì được mùa, được giá. Bà con huy động tối đa nhân lực thuê máy móc để thu hoạch nhanh gọn nhằm giảm thiểu thiệt hại do gió lớn, giông lốc gây ra.

Vụ xuân năm nay, năng suất lúa của huyện Yên Thành ước đạt từ 72- 73 tạ/ha, cao hơn vụ xuân năm ngoái. Ảnh: Phú Hương

Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra sản xuất nông nghiệp và phòng cháy chữa cháy rừng tại huyện Yên Thành

(Baonghean.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện cần thiết để sản xuất hè thu “càng sớm càng tốt”, nhất là với những xã vùng sâu trũng, chạy lụt cuối vụ. Thực hiện ngay các giải pháp giảm đến mức thấp nhất nguy cơ cháy rừng trong mùa nắng nóng.