Giữ cho đường dây luôn nóng

(Baonghean.vn) - Ở Báo Nghệ An, đường dây nóng luôn là một kênh cung cấp nguồn tin hết sức quan trọng. Nhiều vấn đề, vụ việc nóng hổi mà dư luận xã hội quan tâm đã bắt đầu từ đây…

Những hoạt động bất thường của Điểm tư vấn chương trình Trái tim Việt Nam kết nối cộng đồng (thuộc Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới) là một trong những vụ việc được thông tin tới Báo Nghệ An qua đường dây nóng trong những tháng cuối năm 2015. Người cung cấp thông tin nguyên là một nhà báo đã cao tuổi. Qua điện thoại, ông khẩn thiết: Tôi nghe thông tin, và kiểm tra bước đầu thì thấy tổ chức này có nhiều hành vi không bình thường. Với tên gọi như vậy, tại sao họ lại huy động tiền của người nghèo; hơn nữa, còn đưa ra những chiêu bài về lãi suất, tiền thưởng rất lớn… Tôi nghĩ Báo Nghệ An cần tổ chức điều tra để làm rõ, đừng chậm trễ kẻo dân nghèo mắc lừa…

Biển hiệu của tổ chức đang hoạt động tại bờ rào trụ sở HTX Phong Toàn.
Biển hiệu của Trung tâm hỗ trợ người nghèo tại trụ sở HTX Phong Toàn.

Nóng lòng làm rõ một sự việc bất thường, nhà báo lão thành đã trực tiếp đưa phóng viên Báo Nghệ An đến Điểm tư vấn chương trình trái tim Việt Nam đang hoạt động tại trụ sở HTX Phong Toàn (P. Hà Huy Tập, TP. Vinh) để mục kích những hành vi chiêu dụ người dân.  Dù chỉ mới quan sát và nghe ngóng sơ qua, đã thấy đúng có những điểm hết sức bất thường. Từ việc sử dụng danh tính của Giáo sư, Anh hùng lao động Vũ Khiêu, các lãnh đạo cấp cao; một số văn bản của các tổ chức Hội trung ương… để kêu gọi ủng hộ vật chất; bên cạnh đó, lại kêu gọi thành viên tham gia với yêu cầu đóng 1,2 triệu đồng để sau 18 tháng sẽ được “hỗ trợ lại” 5,7 triệu đồng, và thành viên nào “dụ” thêm được một người tham gia sẽ được “thưởng” 500 ngàn đồng…

Tuy nhiên, để tiếp cận khai thác tài liệu, thông tin xác định các hành vi của tổ chức này có vi phạm pháp luật hay không là không dễ. Ở thời điểm đó, nhiều chi nhánh của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới ở Thanh Hóa, Vĩnh Phúc, Hải Dương… và kể cả ở Thủ đô Hà Nội đang bị các cơ quan cơ quan báo chí “nội soi”, thế nên, các thành viên của tổ chức này ở Nghệ An luôn dè dặt với những người lạ; họ chỉ tiếp xúc và trao đổi với những người được giới thiệu từ “công tác viên”.

Trước tình hình như vậy, cách duy nhất để nắm bắt thông tin là phải gia nhập làm thành viên của họ. Nhìn những thành viên (người góp tiền) của tổ chức này hầu hết lớn tuổi và ở khu vực nông thôn, chúng tôi xác định nhà báo lão thành (đã cập kê tuổi 70), rất thích hơp với vai người có nhu cầu gửi tiền lấy lãi suất. Và ông đã nhận vai diễn này.

Các thành viên của trung tâm hỗ trợ người nghèo
Sau một thời gian ngắn, mọi hoạt động Trung tâm hỗ trợ người nghèo đã bị vạch mặt

Với kinh nghiệm của người làm báo lâu năm, chỉ sau 3 lượt vào vai, ông đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mọi người trông đợi. Làm một người nông dân ngoại vi thành phố có dành dụm được chút tiền nghe nói có tổ chức nhận hỗ trợ lãi suất cao, ông đã được các thành viên của Trung tâm hỗ trợ người nghèo “nồng nhiệt” chào đón rồi trao đổi  thông tin. Từ đây, những bằng chứng chứng minh các chiêu trò lường gạt của những kẻ mượn danh, núp bóng nhân đạo đã dần bị lật tẩy. Bắt nguồn từ những thông tin này, phóng viên Báo Nghệ An đã tiếp tục mở rộng điều tra, sau đó có nhiều tin, bài viết đăng tải trên các ấn phẩm. Một số cơ quan, đơn vị sau đó đã đồng hành cùng Báo Nghệ An, lên tiếng đấu tranh mạnh mẽ với cái gọi là Chương trình trái tim Việt Nam kết nối cộng đồng. Đầu tháng 12/2015, qua điều tra xác minh, Phòng cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh đã đình chỉ mọi hoạt động của Trung tâm hỗ trợ người nghèo trong phát triển nông thôn mới.

Thông tin về vụ việc lâm tặc đốn hạ 3 cây sa mu ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Pù Hoạt cũng được bạn đọc chuyển đến Báo Nghệ An qua đường dây nóng. Xác định công cuộc bảo vệ rừng là một vấn đề hết sức đáng quan tâm; dù chính quyền các cấp, cơ quan đơn vị có liên quan đã quan tâm vào cuộc nhưng hẵng còn đó nhiều vụ việc phức tạp, mất an ninh trật tự, ảnh hưởng tài nguyên rừng, và còn gây ra nhiều điều tiếng. Vì vậy, khi nhận được thông tin, dù sự vụ rất nóng nhưng Báo Nghệ An xác định không chỉ đưa tin đơn thuần mà cử phóng viên trực tiếp hiện trường ghi hình, clip và xác định đúng nguyên nhân để từ đó chuyển tải thông tin. Dù địa bàn nơi 3 cây sa mu xa xôi, hiểm trở, giáp ranh biên giới Việt – Lào nhưng những chùm ảnh, bài viết về nội dung này đã được thực hiện. Ngoài mô tả chân thực sự tàn phá của lâm tặc đối với 3 cây sa mu cổ thụ quý hiếm, danh tính những kẻ thủ ác, còn nêu ra được những bất cập, hạn chế trong công tác bảo vệ rừng nói chung.

Toàn cảnh vụ việc 3 cây Sa mu dầu bị lâm tặc đốn hạ qua phóng sự ảnh
Toàn cảnh vụ việc 3 cây Sa mu dầu bị lâm tặc đốn hạ qua phóng sự ảnh "Xót lắm Sa mu"

Những thông tin mà Báo Nghệ An đã đăng tải về vụ việc này đã hoàn toàn đáp ứng được yêu cầu của bạn đọc. Với vụ việc này, các cơ quan cấp tỉnh hết sức chú ý, chỉ đạo các cơ quan pháp luật điều tra để xử lý nghiêm những kẻ phạm tội. Cuối tháng 10/2015, tại một phiên tòa lưu động, tòa án nhân dân huyện Quế Phong đã đưa những tên lâm tặc ra xét xử trước sự chứng kiến của đông đảo cán bộ nhân dân. Và kết lại, chúng đều phải nhận những bản án nghiêm khắc của pháp luật…

Nhìn lại năm 2015, còn rất nhiều những thông tin đường dây nóng sau đó đã được Ban Biên tập Báo Nghệ An cử phóng viên điều tra làm rõ sau đó đăng tải như vấn đề gom mua đất rừng trái pháp luật ở huyện Quỳ Châu; vụ việc một số công dân huyện Yên Thành khiếu kiện kéo dài ảnh hưởng tiến độ giải phóng mặt bằng khu công nghiệp huyện Yên Thành; trường mầm non thị trấn Tân Kỳ sử dụng sữa không đảm bảo chất lượng; kinh doanh theo kiểu đa cấp bẩn của Công ty CP quốc tế New Star…

Tính ra trong năm 2015, qua đường dây nóng, Phòng Bạn đoc - Báo Nghệ An nhận được hàng trăm thông tin từ bạn đọc, mà phần lớn đều là những thông tin về những vấn đề, sự việc mà dư luận xã hội quan tâm. Tất cả các thông tin này sau đó đều được tích nạp, kiểm tra xử lý. Có những thông tin được kiểm tra nhanh, đăng cô đọng tại mục Thông tin Đường dây nóng (trang 4, nhật báo); và có nhiều những thông tin được điều tra xác minh rồi chuyển tải thành những tin bài như vụ việc về Trung tâm hỗ trợ người trong phát triển nông thôn mới; lâm tặc đốn hạ 3 cây sa mu.

Và những thông tin từ đường dây nóng, dù xử lý dưới hình thức nào thì đều được độc giả đón nhận, được chính quyền các cấp; các cơ quan, đơn vị chức năng có liên quan quan tâm vào cuộc xử lý. Những kết quả này, với Báo Nghệ An, đấy là những món quà trân quý nhất, đã thể hiện được một phần không nhỏ những đóng góp cho xã hội của những người làm báo. Cũng bởi vậy, ở Báo Nghệ An, chỉ đạo xuyên suốt ấy là trân trọng mọi thông tin từ đường dây nóng; kết nối với người cung cấp thông tin, tổ chức xử lý kịp thời. Để từ đó góp phần tham gia giải quyết các vấn đề xã hội, và cũng từ đó, tạo được sự tin yêu, giữ cho đường dây nóng của báo luôn nóng./.

                                                                                                       Nhật Lân

tin mới

Mời độc giả đón đọc báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

Đón đọc Báo Nghệ An số đặc biệt dịp 30/4 và 1/5/2024

(Baonghean.vn) - Kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024) và Ngày Quốc tế Lao động 1/5, Báo Nghệ An trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt gồm 32 trang, gộp 5 số nhật báo của các ngày 27,28, 29, 30/4 và 1/5/2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/4

(Baonghean.vn) - Gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; Thị trường đất nền ở Nghệ An có dấu hiệu tăng nhiệt… là những thông tin nổi bật ngày 24/4.

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

Chi tiết 21 quy trình giải quyết thủ tục hành chính trong lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền UBND tỉnh, Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, cấp xã

(Baonghean.vn) -UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành Quyết định phê duyệt quy trình nội bộ, quy trình điện tử trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND cấp huyện và UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/4

(Baonghean.vn) - Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung làm việc tại huyện Hưng Nguyên; Giải pháp tháo gỡ vướng mắc trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể; Công đoàn Nghệ An ký cam kết thi đua nâng cao chất lượng thỏa ước lao động tập thể…

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chỉ rõ hướng ưu tiên phát triển của huyện Hưng Nguyên

(Baonghean.vn) - Làm việc với lãnh đạo huyện Hưng Nguyên, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung đề nghị huyện khắc phục khó khăn, phát huy nhiều hơn lợi thế vị trí địa bàn phụ cận thành phố Vinh để chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng ưu tiên phát triển công nghiệp - dịch vụ và đô thị.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/4

(Baonghean.vn) - Khai mạc kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh; Thông qua dự thảo Nghị quyết về phê duyệt bổ sung 2.187 biên chế giáo viên; Trên 12.000 ha thông chưa được xử lý thực bì, nguy cơ cháy rừng… là những thông tin nổi bật ngày 22/4.

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

Những điểm mới, chính sách đột phá của Luật Đất đai 2024

(Baonghean.vn) - Tại kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) với nhiều điểm mới quan trọng. Chương trình Dân hỏi – Cơ quan chức năng có cuộc trao đổi với ông Phạm Văn Toàn - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường để rõ hơn về vấn đề này.

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

Nghệ An quy định mức thu học phí, mức hỗ trợ tiền đóng học phí năm học 2023 - 2024

(Baonghean.vn) - HĐND tỉnh vừa thông qua dự thảo Nghị quyết quy định mức thu học phí trong các cơ sở giáo dục công lập; mức hỗ trợ tiền đóng học phí cho học sinh tiểu học tư thục thuộc đối tượng hưởng chính sách miễn giảm học phí theo quy định thuộc tỉnh Nghệ An quản lý từ năm học 2023 - 2024.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/4

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An đề xuất thu hồi đất để thực hiện 17 công trình, dự án tại 4 địa phương; Tôm nuôi chết phơi trắng hồ chưa rõ nguyên nhân… là những thông tin nổi bật ngày 21/4.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận các giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn Nghệ An

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh Nghệ An vừa có Thông báo kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lê Hồng Vinh tại buổi làm việc với Tập đoàn Điện lực Việt Nam về tình hình thực hiện và giải pháp đẩy nhanh một số dự án truyền tải điện trên địa bàn tỉnh.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 20/4

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà chiến sỹ Điện Biên; cập nhật kiến thức về Luật Đất đai cho doanh nghiệp, doanh nhân; Hàng nghìn thí sinh tham gia thi đánh giá năng lực;… Đây là một số nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 20/4.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu thăm, tặng quà các chiến sĩ Điện Biên ở huyện Diễn Châu và thành phố Vinh

(Baonghean.vn) - Sáng 20/4, Đoàn công tác do Phó Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Nghĩa Hiếu dẫn đầu đến thăm, tặng quà các thương binh, chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến từng trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ, hiện sinh sống tại huyện Diễn Châu và thành phố Vinh. 

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

Có một tình yêu lớn ở Tây Nguyên

(Baonghean.vn) - Hành trình khám phá những công trình ý nghĩa mà người dân Tây Nguyên đã xây dựng dành cho Bác đã khiến cho chúng tôi thấy được tình yêu bao la và lòng biết ơn sâu sắc của họ dành cho vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung dự họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Nghệ An

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì họp Hội đồng thẩm định dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về thí điểm bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 19/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo; Ban Kinh tế - Ngân sách thẩm tra dự thảo một số nghị quyết trình HĐND tỉnh; Nhiều trường ở Nghệ An bắt đầu công bố chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10... 

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

Nghệ An sơ kết 1 năm thực hiện Chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở

(Baonghean.vn) - Trong 1 vừa năm qua, Nghệ An đã hỗ trợ làm mới, sửa chữa 8.440 ngôi nhà cho hộ nghèo, với tổng nguồn lực hơn 606 tỷ đồng, bằng kết quả 10 năm trước cộng lại. Tỉnh đang đặt mục tiêu hoàn thành hơn 7.600 ngôi nhà còn lại trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

Nghệ An: Thông tin nổi bật 18/4

(Baonghean.vn) - Nghệ An tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong mùa nắng nóng; Thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương; Tối nay (18/4), Cửa Lò chính thức khai trương mùa du lịch 2024…