Giữ vững 'thế trận lòng dân’ đảm bảo an ninh- quốc phòng trong thời kỳ mới
Đầu Xuân mới 2026, Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An có cuộc trao đổi với đồng chí Đại tá Nguyễn Văn An - Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh về xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững quốc phòng - an ninh trong thời kỳ mới.
P.V: Thưa đồng chí Chính ủy! Năm 2025, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tiếp tục là điểm sáng về quốc phòng - an ninh trong khu vực. Trong thành công đó, "thế trận lòng dân" luôn được xác định là điểm tựa vững chắc nhất. Trước yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã có những giải pháp trọng tâm gì để xây dựng thế trận này ngày càng vững chãi, trở thành "thành trì" kiên cố trong tình hình mới?
Đại tá Nguyễn Văn An: Trong mọi giai đoạn cách mạng, Nhân dân luôn là cội nguồn sức mạnh, là nền tảng vững chắc để bảo vệ Tổ quốc. Xây dựng thế trận lòng dân luôn là nội dung cốt lõi, có ý nghĩa chiến lược trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Ngày nay, trước những tác động đa chiều của hội nhập quốc tế, mặt trái của kinh tế thị trường, cùng các thủ đoạn chống phá ngày càng tinh vi của các thế lực thù địch, thì việc xây dựng thế trận lòng dân càng trở nên cấp thiết.

Nghệ An là tỉnh có diện tích lớn, địa bàn biên giới, ven biển, vùng đồng bào dân tộc thiểu số rộng, việc củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và lực lượng vũ trang càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Với chúng tôi, “thế trận lòng dân" không phải là khái niệm trừu tượng, đó là sự tin yêu của Nhân dân dành cho “Bộ đội Cụ Hồ”. Khi lòng dân thuận, thì thế trận quốc phòng - an ninh sẽ vững chắc, tạo thành sức mạnh tổng hợp bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa.

Chúng tôi luôn xác định: Thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự không chỉ bằng mệnh lệnh, kế hoạch trong quân đội, mà phải bằng cả trái tim, trách nhiệm và tình cảm đối với Nhân dân. Chính vì vậy, những năm qua, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang tỉnh đã thường xuyên bám địa bàn, bám cơ sở, tham gia xây dựng hệ thống chính trị, giúp dân phát triển kinh tế, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện tốt phương châm “4 cùng” gắn với các phong trào như “Lực lượng vũ trang chung sức xây dựng nông thôn mới”, hỗ trợ đồng bào vùng sâu, vùng xa xóa đói, giảm nghèo… Khi Nhân dân tin Đảng, yêu mến quân đội, mỗi người dân sẽ là một "cột mốc sống" bảo vệ chủ quyền, an ninh, trật tự tại địa phương.

Năm 2025 là năm diễn biến thiên tai hết sức phức tạp, lực lượng vũ trang tỉnh đã phối hợp với các đơn vị Quân khu, Bộ Quốc phòng huy động hơn 122.000 lượt bộ đội, dân quân tự vệ, gần 1.000 lượt phương tiện, trang bị hỗ trợ phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ, góp phần giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống, qua đó, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bên cạnh đó, công tác đối ngoại quân sự, biên phòng cũng được triển khai hiệu quả, góp phần xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Chúng tôi tiếp tục thực hiện hiệu quả các đề án giúp đỡ lực lượng vũ trang các tỉnh giáp biên; hỗ trợ cơ sở vật chất, tập huấn nghiệp vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, quản lý, bảo vệ biên giới; ký kết nghĩa giữa lực lượng vũ trang các tỉnh có chung đường biên giới.
Năm 2025, đánh dấu mốc son chói lọi trên chặng đường vẻ vang của lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An khi vinh dự đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ hai; đồng thời cũng là năm diễn ra kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống lực lượng vũ trang tỉnh (21/8/1945 - 21/8/2025).

P.V: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là phần thưởng cao quý mà còn là trách nhiệm nặng nề trước Đảng bộ và Nhân dân. Lực lượng vũ trang tỉnh đã làm gì để "truyền lửa" truyền thống này đến thế hệ chiến sĩ trẻ?
Đại tá Nguyễn Văn An: Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân không chỉ là sự ghi nhận những chiến công và thành tích xuất sắc của các thế hệ lực lượng vũ trang, mà còn là mệnh lệnh từ trái tim, là động lực tinh thần to lớn để mỗi cán bộ, chiến sĩ nêu cao hơn nữa trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ Nhân dân trong tình hình mới.

Để "truyền lửa" cho thế hệ trẻ - những người sinh ra trong hòa bình, khi đất nước đã im tiếng súng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xác định giáo dục chính trị là nhiệm vụ then chốt, là "kim chỉ nam" trong mọi hành động. Thông qua các đợt sinh hoạt chính trị và phong trào Thi đua Quyết thắng, đã giúp thế hệ trẻ hiểu sâu sắc hơn về lịch sử, hun đúc thêm lòng tự hào dân tộc, từ đó có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng.
.jpg)
Đặc biệt, công tác giáo dục được chủ động đổi mới, tập trung tuyên truyền qua mạng xã hội, các cuộc thi trực tuyến và mô hình câu lạc bộ, để nội dung giáo dục trở nên gần gũi, giúp thế hệ trẻ dễ dàng tiếp nhận và tự giác rèn luyện. Từ đó, những "tấm gương điển hình tiên tiến" đã được nhân rộng, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.
Chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức các cuộc gặp gỡ, tọa đàm giữa các câu lạc bộ, các Anh hùng Lực lượng vũ trang, các cựu chiến binh với thế hệ trẻ. Những câu chuyện về sự hy sinh, những trận đánh oai hùng được kể lại bởi chính những người trong cuộc có sức lan tỏa và chạm đến trái tim mạnh mẽ hơn bất kỳ bài giảng nào. "Tay súng chỉ vững vàng khi trái tim có lửa"- Ngọn lửa đó chính là tình yêu quê hương, là lòng biết ơn sâu sắc và ý thức, trách nhiệm nối nghiệp cha ông.

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tập trung lãnh đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Nghị quyết Trung ương 4, gắn với thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 - CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp giáo dục chính trị, tư tưởng sát với đối tượng, phù hợp tình hình đơn vị, địa phương. Đồng thời, chỉ đạo thực hiện tốt phong trào thi đua “Đoàn kết, kỷ cương, đột phá, sáng tạo, quyết thắng” gắn với các cuộc vận động, xây dựng quyết tâm chính trị cao ngay từ năm đầu nhiệm kỳ, tạo sự đột phá mạnh mẽ trong từng cơ quan, đơn vị.
Một mùa Xuân mới đã về, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên và Nhân dân lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công.
P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí Chính uỷ!
Phú Hương (Thực hiện)


