Giữa căng thẳng, Mỹ từ chối cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran

Khang Duy ((Theo Reuters))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nguồn tin từ một quan chức Mỹ cho biết, Washington đã từ chối cấp thị thực cho Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif. Điều này sẽ quyết định việc ông Zarif có thể tham dự cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc tại New York dự kiến diễn ra ngày thứ Năm (9/1) tới đây hay không.
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: Reuters
Ngoại trưởng Iran Javad Zarif. Ảnh: Reuters

Thông tin mới nhất được đưa ra khi căng thẳng đang leo thang giữa Mỹ và Iran, sau khi Chỉ huy quân sự hàng đầu của Iran - Thiếu tướng Qassem Soleimani bị thiệt mạng trong một cuộc tấn công bằng tên lửa do Mỹ thực hiện tại Baghdad hôm thứ Sáu tuần trước.

Theo một thỏa thuận năm 1947, Mỹ có trách nhiệm cấp phép cho các nhà ngoại giao nước ngoài có thể đến trụ sở Liên hợp quốc tham gia các cuộc họp. Thế nhưng, Washington nói rằng, họ có thể từ chối cấp thị thực cho một nhân vật nào đó vì lý do an ninh, khủng bố hay chính sách đối ngoại của chính phủ hiện tại.

Bộ Ngoại giao Mỹ đã từ chối bình luận về thông tin này. Người phát ngôn của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Stephane Dujarric cũng từ chối bình luận về vấn đề này.

“Chúng tôi đã xem các báo cáo và thông tin từ các phương tiện truyền thông, nhưng chúng tôi chưa nhận được bất kỳ thông tin chính thức nào từ phía Mỹ liên quan đến việc cấp thị thực cho Ngoại trưởng Zarif”.

Phái đoàn Iran tại Liên hợp quốc

Ngoại trưởng Iran Zarif đang đặt kỳ vọng vào cuộc họp chuẩn bị diễn ra tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào thứ Năm tới. Kế hoạch này đã có từ trước khi căng thẳng bùng nổ giữa Washington và Tehran. Theo giới quan sát, cuộc họp lần này là cơ hội để ông Zarif công khai chỉ trích Mỹ liên quan đến cái chết của Tướng Soleimani tại một diễn đàn toàn cầu.

Đại sứ Iran tại Liên hợp quốc Majid Takht Ravanchi đã mô tả vụ giết hại Tướng Soleimani là một ví dụ rõ ràng về chủ nghĩa khủng bố, là một hành vi phạm tội, vi phạm các nguyên tắc cơ bản của luật pháp quốc tế, đặc biệt là Hiến chương Liên hợp quốc.

Lần cuối cùng, Ngoại trưởng Iran Zarif đến New York là vào tháng 9 năm ngoái để kêu gọi sự ủng hộ của các nhà lãnh đạo thế giới, sau khi Mỹ ban hành các lệnh trừng phạt đối với cá nhân ông, do đã hiện thực hóa các chương trình nghị sự của lãnh đạo tối cao Iran.

Trước đó, Ngoại trưởng Zarif cũng đã tham dự các cuộc họp của Liên hợp quốc vào tháng 4 và tháng 7. Trong chuyến thăm hồi tháng 7, Washington cũng từng áp đặt các hạn chế đi lại chặt chẽ đối với cá nhân Ngoại trưởng Zarif và các nhà ngoại giao Iran đang làm việc tại Liên hợp quốc.

Trong một diễn biến khác, hôm qua - thứ Hai, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres đã có cuộc nói chuyện với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết, trong một tuyên bố, hai bên đã thảo luận về tình hình tại Trung Đông, và rằng, ông Pompeo đã bày tỏ đánh giá cao đối với những nỗ lực ngoại giao của ông Guterres thời gian qua.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.