Giúp dân sửa nhà sau giông lốc

(Baonghean.vn) - Ngày 1/5, một số cấp, ngành, đoàn thể đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực giúp dân khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra.
Lực lượng dân quân của huyện đang giúp nhân dân xã Tiên Kỳ lợp lại nhà sau cơn lốc xoáy
Lực lượng dân quân tự vệ của huyện Tân Kỳ giúp nhân dân xã Tiên Kỳ lợp lại nhà sau cơn lốc xoáy. Ảnh: Nguyễn Hường

50 cán bộ, chiến sỹ Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Kỳ và  dân quân tự vệ tham gia giúp nhân dân xã Tiên Kỳ khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra vào chiều 30/4.

Cơn giông lốc đã làm cho 27 nhà dân ở xóm 5, xóm 6, xóm 9 và xóm 3 bị tốc mái; 1 nhà để xe của Trường THCS Tiên Kỳ bị tốc mái tôn, 19 ha cây hoa màu bị đổ, 30 ha cây keo nguyên liệu bị đổ ngã.

Lực lượng vũ trang của huyện đã giúp các nhà dân bị tốc mái lợp lại mái nhà, gia cố nhà cửa, thu dọn cây bị đổ, nối lại đường điện, dọn vệ sinh môi trường,…

Hành động kịp thời và có ý ‎ nghĩa thiết thực của cán bộ, chiến sỹ đã góp phần giúp bà con vùng bị thiệt hại do lốc xoáy gây ra nhanh chóng ổn định cuộc sống.

                                                                                Nguyễn Hường

Nhà
Xây dựng nhà tình nghĩa Chữ thập đỏ cho bà Nguyễn Thị Hoa ở xóm 4, xã Diễn Mỹ ( Diễn Châu). Ảnh: Vân Anh
Hội Chữ thập đỏ Diễn Châu tổ chức khởi công xây dựng nhà tình nghĩa Chữ thập đỏ cho bà Nguyễn Thị Hoa ở xóm 4 xã Diễn Mỹ.

Bà Hoa thuộc diện hộ nghèo, hiện đã 73 tuổi nhưng bà vẫn ở trong căn nhà xuống cấp. Được sự hỗ trợ của Hội Chữ Thập đỏ huyện, gia đình đã khởi công xây dựng ngôi nhà 2 gian, tổng diện tích hơn 40m2. Dự tính kinh phí gần 200 triệu đồng. Trong đó, Hội Chữ thập đỏ huyện hỗ trợ 50 triệu đồng, còn lại anh em, con cháu hỗ trợ. Ngôi nhà dự kiến hoàn thành vào tháng 7 tới.

Tháng nhân đạo năm 2019 huyện Diễn Châu được triển khai từ ngày 19/4 – 19/5 với chủ đề “Kết nối, chia sẻ và lan tỏa”, Hội Chữ thập đỏ Diễn Châu đã khởi công xây dựng được 2 nhà tình nghĩa chữ thập đỏ, mỗi nhà trị giá 50 triệu đồng, do Công ty Đông Hải, Quân khu 7, TP Hồ Chí Minh tài trợ.

Vân Anh
b
Trao tặng chăn, màn cho bà con đồng bào Đan Lai ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát huyện Con Cuông. Ảnh: Hải Thượng


Đồn BP Môn Sơn đã tổ chức trao tặng chăn, màn cho bà con đồng bào Đan Lai ở vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát huyện Con Cuông.

120 chiếc chăn, màn đã được Đồn BP Môn Sơn, BĐBP Nghệ An trao tặng cho các hộ gia đình đồng bào người Đan Lai ở bản Búng, xã Môn Sơn, huyện Con Cuông. Mỗi hộ gia đình được trao tặng 1 bộ gồm chăn, màn, với tổng giá trị quà tặng gần 20 triệu đồng, món quà do Báo Sài Gòn giải phóng vận động, kêu gọi các nhà hảo tâm hỗ trợ.

Việc trao tặng chăn màn giúp bà con tộc người Đan Lai rèn luyện thói quen ngủ màn để đảm bảo sức khỏe, phòng chống bệnh tật do côn trùng đốt, nhất là ngăn ngừa bệnh sốt rét.

                       
 

tin mới

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh kỷ niệm 10 năm thành lập

(Baonghean.vn) - Cùng với việc tạo ra hàng trăm nghìn cơ hội kinh doanh và trị giá doanh số giao dịch, kinh doanh lên tới hàng nghìn tỷ đồng, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh còn tích cực tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, an sinh xã hội trên địa bàn.

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

Ca sỹ Đinh Hiền Anh ra mắt bộ đôi album Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ

(Baonghean.vn) - Chiều 20/4, tại TP Vinh, ca sỹ Đinh Hiền Anh tổ chức buổi họp báo ra mắt 2 CD phòng thu Lời ca đất nước và Dòng chảy miền thương nhớ. Bộ đôi CD ca ngợi vẻ đẹp quê hương, đất nước sau chiến tranh, hướng tới kỷ niệm 49 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4).

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

[Infographics] Chiến thắng Điện Biên Phủ - Cột mốc vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam

(Baonghean.vn) - Cách đây 70 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, trên cánh đồng Mường Thanh, quân và dân ta đã lập nên một trong những chiến công hiển hách, vang dội nhất trong lịch sử đấu tranh chống ngoại xâm của dân tộc - Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Khai mạc triển lãm 'Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất'

Thiết thực chào mừng kỷ niệm 1085 năm Ngô Quyền xưng Vương và định đô tại Cổ Loa (939 - 2024), sáng 19/4, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội đã khai mạc triển lãm, chuyên đề “Ngô Quyền - Anh hùng dân tộc kiệt xuất”.