Gợi ý 7 món quà Valentine ý nghĩa

Hoa Lê (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Những món quà tặng không chỉ đơn thuần là lãng mạn, ngọt ngào mà còn cần phải thiết thực. Nếu bạn đang “đau đầu” về việc lựa chọn món quà gì tặng người thương trong dịp Valentine 14/2 này, dưới đây là những gợi ý hoàn hảo bạn không nên bỏ lỡ.
Chocolate: Phần lớn chị em phụ nữ đều mặc định rằng hầu hết nam giới không thích đồ ngọt và chocolate là một trong số đó. Nếu bạn cũng có suy nghĩ này thì nên xóa tan ý nghĩ đó ngay lúc này nhé! Chocolate luôn được xem là quà tặng mà cả nam và nữ đều khó cưỡng lại trong những ngày Valentine. Ảnh: Internet
Chocolate: Phần lớn chị em phụ nữ đều mặc định rằng hầu hết nam giới không thích đồ ngọt và chocolate là một trong số đó. Nếu bạn cũng có suy nghĩ này thì nên xóa tan ý nghĩ đó ngay lúc này nhé! Chocolate luôn được xem là quà tặng mà cả nam và nữ đều khó cưỡng lại trong những ngày Valentine. Ảnh: Internet
 Hiện nay, đồng hồ đeo tay được xem là một trong những phụ kiện được cả nam và nữ ưa chuộng. Chính vì thế, việc bạn chọn một chiếc đồng hồ cá tính và tinh tế sẽ khiến nàng/chàng vô cùng thích thú. Bên cạnh đó, ý nghĩa việc tặng đồng hồ giúp cả hai hiểu được rằng, thời gian có hạn, hãy biết quý trọng những giây phút bên nhau, cùng vun đắp cho cuộc hôn nhân càng thêm trọn vẹn. Ảnh: Internet
Đồng hồ đeo tay được xem là một trong những phụ kiện được cả nam và nữ ưa chuộng. Chính vì thế, việc bạn chọn một chiếc đồng hồ cá tính và tinh tế sẽ khiến nàng/chàng vô cùng thích thú. Bên cạnh đó, ý nghĩa việc tặng đồng hồ giúp cả hai hiểu được rằng, thời gian có hạn, hãy biết quý trọng những giây phút bên nhau, cùng vun đắp cho cuộc hôn nhân càng thêm trọn vẹn. Ảnh: Internet
 
Giày: Được xem là một món quà khó mua nhưng dễ sử dụng, song một khi đã “gắn kết” thì khó có thể rời xa. Chắc chắn, một đôi giày thích hợp sẽ làm cho nàng/chàng vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu bạn không tự tin có thể chọn được một đôi giày thích hợp cho người mình thương thì trước khi mua cần có sự tìm hiểu kĩ hoặc dẫn một người bạn khác giới đi cùng nhé! Ảnh: Internet
Giày: Được xem là một món quà khó mua nhưng dễ sử dụng, song một khi đã “gắn kết” thì khó có thể rời xa. Chắc chắn, một đôi giày thích hợp sẽ làm cho nàng/chàng vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu bạn không tự tin có thể chọn được một đôi giày thích hợp cho người mình thương thì trước khi mua cần có sự tìm hiểu kĩ hoặc dẫn một người bạn khác giới đi cùng nhé! Ảnh: Internet
Nước hoa: Hãy xóa tan ý nghĩ chỉ phái đẹp mới sử dụng nước hoa, thay vào đó một người đàn ông nam tính và chỉn chu cũng mong muốn được sở hữu mùi hương thuộc về họ. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn là người quyết định mùi hương chỉ thuộc về người đàn ông/phụ nữ của riêng mình. Ảnh: Internet
Nước hoa: Hãy xóa tan ý nghĩ chỉ phái đẹp mới sử dụng nước hoa, thay vào đó một người đàn ông nam tính và chỉn chu cũng mong muốn được sở hữu mùi hương thuộc về họ. Còn gì tuyệt vời hơn khi bạn là người quyết định mùi hương chỉ thuộc về người đàn ông/phụ nữ của riêng mình. Ảnh: Internet
 
Sách: Tặng sách –  món quà này dường như bị “lạc quẻ” trong dịp Valentine. Nhưng ít ai biết rằng một cuốn sách với những bài học ý nghĩa về tình yêu, về giá trị của hôn nhân hay một câu chuyện tình với nhiều sóng gió và rồi cả hai có được hạnh phúc viên mãn sau khi vượt qua khó khăn…Một cuốn sách như thế sẽ là dịp cả hai lắng đọng lại, cùng suy nghĩ về những việc đã xảy ra giúp vợ chồng bạn thêm yêu thương nhau hơn. Ảnh: Internet
Sách: Tặng sách – món quà này dường như bị “lạc quẻ” trong dịp Valentine. Nhưng ít ai biết rằng một cuốn sách với những bài học ý nghĩa về tình yêu, về giá trị của hôn nhân hay một câu chuyện tình với nhiều sóng gió và rồi cả hai có được hạnh phúc viên mãn sau khi vượt qua khó khăn…Một cuốn sách như thế sẽ là dịp cả hai lắng đọng lại, cùng suy nghĩ về những việc đã xảy ra giúp vợ chồng bạn thêm yêu thương nhau hơn. Ảnh: Internet
  
Chuẩn bị bữa tối: Nhiều bạn nam thường cho rằng, nên tặng những món quà giá trị hay to lớn thì bạn gái mới vui. Suy nghĩ này không đúng đâu nhé! Đối với các bạn nữ được người yêu tự tay chuẩn bị bữa ăn cho mình đã là một niềm hạnh phúc to lớn. Còn đối với người đàn ông không thích đến những nơi đông người và hạnh phúc khi được thưởng thức một bữa cơm ấm cúng do người thương chuẩn bị thì nàng nên tự chuẩn bị bữa tối nhé. Ảnh: Internet
Chuẩn bị bữa tối: Nhiều bạn nam thường cho rằng, nên tặng những món quà giá trị hay to lớn thì bạn gái mới vui. Suy nghĩ này không đúng đâu nhé! Đối với các bạn nữ được người yêu tự tay chuẩn bị bữa ăn cho mình đã là một niềm hạnh phúc to lớn. Còn đối với người đàn ông không thích đến những nơi đông người và hạnh phúc khi được thưởng thức một bữa cơm ấm cúng do người thương chuẩn bị thì nàng nên tự chuẩn bị bữa tối nhé. Ảnh: Internet
  1. Chuyến du lịch hai người: Nhiều người đã quá dễ dãi khi cho rằng đã là vợ chồng với nhau thì thế nào chẳng được. Nhưng sự quan tâm đúng mức sẽ là sợi dây giúp thắt chặt hơn tình cảm vợ chồng. Thay đổi không khí cho ngày Valentine, bạn có thể đặt tour nghỉ dưỡng hai người. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để cùng hâm nóng tình cảm giữa hai người đấy. Ảnh: Internet
    Chuyến du lịch hai người: Nhiều người đã quá dễ dãi khi cho rằng đã là vợ chồng với nhau thì thế nào chẳng được. Nhưng sự quan tâm đúng mức sẽ là sợi dây giúp thắt chặt hơn tình cảm vợ chồng. Thay đổi không khí cho ngày Valentine, bạn có thể đặt tour nghỉ dưỡng hai người. Đây là khoảng thời gian tuyệt vời để cùng hâm nóng tình cảm giữa hai người đấy. Ảnh: Internet

tin mới

Điện Biên Phủ

Hội thảo ‘70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An’

(Baonghean.vn) - Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân – dân Nghệ An” cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Nghệ An gặp mặt chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Chương trình gặp mặt nhằm tiếp tục khơi dậy và phát huy truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí quyết chiến, quyết thắng của chiến dịch Điện Biên Phủ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

Những ký ức không thể nào quên của thanh niên xung phong Nghệ An ở Điện Biên Phủ

(Baonghean.vn) - Trong hơn 16.000 thanh niên xung phong phục vụ chiến đấu tại Chiến dịch Điện Biên Phủ, Nghệ An cũng đã có hàng nghìn chiến sĩ thanh niên xung phong tình nguyện lên đường với ý chí và quyết tâm sắt đá. 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về một thời hoa lửa vẫn mãi không thể nào quên…

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

Thác Đũa - điểm du lịch giàu tiềm năng ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Thác Đũa có vẻ đẹp hoang sơ, là nơi giải nhiệt lý tưởng và từng là điểm đến hấp dẫn du khách gần xa. Tuy nhiên, do đợt mưa lũ năm 2023, đường vào điểm du lịch này bị sạt lở nghiêm trọng, gây khó cho du khách khi muốn tới trải nghiệm.

Thăm hỏi, động viên người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thăm hỏi, động viên công nhân lao động trên công trường Dự án đường dây 500Kv mạch 3

(Baonghean.vn) - Đoàn công tác Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, UBND tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh đã thăm hỏi, động viên đoàn viên, người lao động thi công dự án đường dây 500kV mạch 3, nỗ lực để công trình được đóng điện trước ngày 30/6/2024.

Cửa Lò

Trong 3 ngày tổ chức lễ hội, Cửa Lò đón trên 65.000 lượt khách, doanh thu trên 70 tỷ đồng

(Baonghean.vn) - Sau ngày khai hội, khách du lịch gần, xa liên tục đổ về biển Cửa Lò để tham quan, nghỉ dưỡng, hứa hẹn năm 2024, Cửa Lò đạt mục tiêu đón 4,15 triệu lượt khách; khách lưu trú đạt 1,45 triệu lượt; doanh thu dịch vụ du lịch đạt 4.200 tỷ đồng, tăng 18% so với năm 2023. 

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

3 năm, các câu lạc bộ ví, giặm ở Thanh Chương vẫn mỏi mòn đợi chờ hỗ trợ

(Baonghean.vn) - Từ năm 2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 29/2021/NQ–HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ đối với nghệ nhân, CLB trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể. Tuy nhiên, đến nay, một số CLB trên địa bàn huyện Thanh Chương vẫn chưa được thụ hưởng chính sách này.