Xã hội

Gom phế liệu, góp yêu thương

Công Kiên • 21/10/2026 16:04

Từ việc thu gom phế liệu, nhiều chi hội phụ nữ ở Nghệ An đã xây dựng những mô hình ý nghĩa, vừa góp phần bảo vệ môi trường, vừa tạo nguồn quỹ giúp đỡ người nghèo, trẻ mồ côi và những hoàn cảnh khó khăn. Từ những việc làm giản dị ấy, tinh thần sẻ chia ngày càng lan tỏa, góp phần vun đắp tình người trong mỗi khu dân cư.

Chắt chiu từ những điều bình dị

Những năm gần đây, nhiều gia đình ở khối 1 Quán Bàu, phường Vinh Hưng thường bố trí 3 túi đựng rác để chủ động phân loại rác thải sinh hoạt, gồm rác có thể phân hủy, rác cứng và phế liệu. Rác phân hủy và rác cứng được đưa đến điểm tập kết để vận chuyển trong ngày.

Riêng phế liệu như bìa các-tông, vỏ lon, chai nhựa, giấy… được gia đình gom lại, đầu tháng sau mang đến nhà văn hóa khối để tập kết theo Chương trình “Túi rác tình thương” do chi hội phụ nữ phát động.

Với vai trò Chi hội trưởng Phụ nữ, chị Nguyễn Thị Thanh Tình không chỉ gương mẫu thực hiện mà còn tích cực vận động chị em trong chi hội cùng tham gia thu gom phế liệu. Nhờ đó, mỗi tháng, chi hội thu được gần 1 triệu đồng. Số tiền này được sử dụng để thăm hỏi, hỗ trợ hội viên và những người gặp khó khăn, hoạn nạn

1(5).jpg
Chi hội Phụ nữ khối 1 Quán Bàu, phường Vinh Hưng kiểm tra công tác thu gom rác thải sinh hoạt. Ảnh: Công Kiên

Bà Nguyễn Thị Kim Liên - Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Túi rác tình thương” cho biết, câu lạc bộ được thành lập từ năm 2018, với mục tiêu góp phần xây dựng môi trường khối phố xanh, sạch, đẹp, văn minh và giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, bất hạnh. Hằng tháng, các thành viên thu gom, phân loại rác thải, đưa phế liệu đến nhà văn hóa tập kết.

2(3).jpg
Từ nguồn kinh phí thu gom phế liệu, Chi hội Phụ nữ khối 1 Quán Bàu, phường Vinh Hưng tổ chức chương trình “Bát cháo tình thương” cho bệnh nhân nghèo. Ảnh: CSCC

Số phế liệu này được bán cho các cơ sở thu mua, lấy kinh phí phục vụ hoạt động từ thiện, nhân đạo như hỗ trợ người ốm đau, hoạn nạn, giúp đỡ trẻ mồ côi và nấu cháo tình thương cho bệnh nhân chạy thận tại Bệnh viện Đa khoa TP. Vinh (cơ sở 2).

Theo chị Nguyễn Thị Thanh Tình - Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khối 1 Quán Bàu, chi hội có hơn 260 hội viên, chia thành 7 tổ. Từ khi Câu lạc bộ “Túi rác tình thương” đi vào hoạt động, ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường và tinh thần sẻ chia của hội viên và các gia đình ngày càng được nâng cao. Nhờ vậy, đường phố, ngõ ngách thêm sạch, đẹp, đồng thời có thêm nhiều hoàn cảnh kém may mắn được quan tâm, giúp đỡ.

4(1).jpg
Chị em phụ nữ khối 7 Quán Bàu, phường Vinh Hưng tập kết phế liệu tại nhà văn hóa. Ảnh: Công Kiên

Tại khối 7 Quán Bàu, phong trào thu gom phế liệu gây quỹ nghĩa tình cũng được chi hội phụ nữ duy trì thường xuyên. Chi hội trưởng Nguyễn Thị Tú Oanh là một trong những người tích cực vận động hội viên tham gia. Thông qua các buổi sinh hoạt chi hội và những cuộc trò chuyện gần gũi trong khu dân cư, chị kiên trì tuyên truyền để mọi người hiểu rằng, phân loại rác tại nguồn không chỉ góp phần giữ gìn vệ sinh môi trường mà còn tạo thêm nguồn lực giúp đỡ những người xung quanh.

Điều đáng quý ở mô hình này là hoạt động thiện nguyện không bắt đầu từ những đóng góp lớn lao, mà được vun đắp bằng sự tự giác, bền bỉ trong đời sống thường ngày. Mỗi người góp một ít phế liệu, mỗi gia đình dành một phần công sức, để rồi từ những việc làm nhỏ bé ấy, sự quan tâm, đùm bọc giữa những người dân trong khối phố ngày càng được nhân lên.

5(1).jpg
Phụ nữ phường Vinh Hưng hỗ trợ bệnh nhân chạy thận nhân tạo. Ảnh: CSCC

Năm 2025, chi hội thu được gần 20 triệu đồng từ hoạt động này; từ đầu năm 2026 đến nay, số tiền thu về đã đạt gần 15 triệu đồng. Nguồn quỹ được sử dụng để tặng quà cho bệnh nhân chạy thận, trẻ mồ côi và những người gặp hoạn nạn.

“

Từ năm 2025 đến nay, nguồn thu từ hoạt động thu gom phế liệu tại 26 chi hội trên địa bàn phường là hơn 358 triệu đồng. Qua đó, nhận đỡ đầu 4 trẻ mồ côi, thăm hỏi hội viên ốm đau, bệnh tật, hỗ trợ sinh kế cho một hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và tặng 180 suất quà cho các cháu học sinh nghèo học giỏi”.

Chị Nguyễn Thị Thùy Linh - Chủ tịch Hội LHPN phường Vinh Hưng

Trao yêu thương, nối những nhịp cầu

Từ phường Vinh Hưng, chúng tôi đến xã Đô Lương, ghé thăm Chi hội Thị trấn 2, một trong những đơn vị tích cực triển khai mô hình “Ngôi nhà xanh - Biến rác thành tiền” do Hội LHPN xã phát động. Chị Đoàn Thị Hương - Chi hội trưởng cho biết, nhiều năm nay, chi hội đã vận động hội viên thu gom phế liệu, cuối tháng tập kết tại nhà văn hóa để bán gây quỹ, hỗ trợ trẻ em nghèo.

6(1).jpg
Mô hình “Ngôi nhà xanh” của Chi hội Phụ nữ xóm 3 Đặng Sơn, xã Đô Lương. Ảnh: CSCC

Từ nguồn kinh phí bán phế liệu, riêng từ đầu năm 2026 đến nay, Chi hội Thị trấn 2 đã nhận đỡ đầu 2 cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó là cháu Dương Đức Huy (SN 2018), mồ côi mẹ, bố mắc bệnh nặng; và cháu Nguyễn Đình Đăng (SN 2022), có bố mẹ ly hôn, hiện sống cùng ông bà nội đã già yếu, không có thu nhập.

Chi hội còn tổ chức tặng quà cho trẻ mồ côi, khuyết tật trên địa bàn nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6), góp phần động viên các cháu vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

Không chỉ dừng lại ở những phần quà hay khoản hỗ trợ trước mắt, mô hình “Ngôi nhà xanh - Biến rác thành tiền” đang từng bước trở thành cầu nối sẻ chia, đưa tinh thần tương thân, tương ái lan tỏa trong cộng đồng. Đến nay, mô hình được duy trì tại gần 20 chi hội ở xã Đô Lương, tạo nguồn kinh phí hỗ trợ 101 hội viên phụ nữ nghèo, phụ nữ khuyết tật và những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

7(1).jpg
Chi hội Phụ nữ xóm 2 Văn Sơn, xã Đô Lương hỗ trợ trẻ em nghèo. Ảnh: CSCC

Một điểm nổi bật của mô hình là sự kết nối giữa hoạt động bảo vệ môi trường với Chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hướng đến việc chăm lo lâu dài cho trẻ em mồ côi. Hội đã rà soát hơn 100 trẻ mồ côi, xây dựng cơ sở dữ liệu để có phương án hỗ trợ phù hợp. Thông qua Chương trình “Biến rác thành tiền - Chắp cánh ước mơ cho trẻ mồ côi”, tổ chức hội trực tiếp nhận đỡ đầu dài hạn 10 trẻ, với tổng kinh phí 108 triệu đồng.

“

Mô hình “Ngôi nhà xanh” là biến những thứ tưởng chừng bỏ đi thành nguồn lực an sinh xã hội bền vững. Khi người dân thấy tiền bán phế liệu được dùng để hỗ trợ chính những hoàn cảnh khó khăn trong cộng đồng, họ tham gia với tinh thần tự giác và trách nhiệm cao. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục nhân rộng mô hình này đến tất cả các chi hội, quyết không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Chị Nguyễn Thị Lợi - Chủ tịch Hội LHPN xã Đô Lương

Từ phường Vinh Hưng đến xã Đô Lương và nhiều địa phương khác, những mô hình thu gom phế liệu gây quỹ nhân ái đang cho thấy hiệu quả của việc gắn bảo vệ môi trường với hoạt động an sinh xã hội. Mỗi nơi có cách làm, tên gọi riêng, nhưng đều bắt đầu từ những việc gần gũi trong đời sống hằng ngày: Phân loại rác tại nguồn, thu gom phế liệu và dành nguồn thu để giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn.

8(1).jpg
Hội LHPN xã Đô Lương thăm hỏi hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: CSCC

Hơn cả giá trị vật chất, mỗi món quà còn gửi gắm sự quan tâm, động viên, để người nhận cảm nhận rằng, mình không đơn độc trên hành trình vượt qua nghịch cảnh.

Từ những túi rác được phân loại trong mỗi gia đình đến những khoản quỹ nghĩa tình được trao đi, các mô hình đã góp phần giữ gìn môi trường sống và lan tỏa những tấm lòng nhân ái. Khi mỗi hội viên, mỗi người dân cùng góp một phần nhỏ bé, những việc làm bình dị sẽ tạo nên giá trị thiết thực, để đường làng, ngõ phố thêm sạch, đẹp và tình người ngày càng nồng đượm thương yêu.

0 0 0
x
Gom phế liệu, góp yêu thương
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO