GS Ngô Bảo Châu dịch sách tặng học trò nghèo

GS Ngô Bảo Châu vừa thông báo trên Facebook của mình về một món quà ông dự định tặng trò nghèo vùng cao và tất cả những người thích đọc sách, yêu quý trẻ em.
Đó là việc cho ra mắt tác phẩm dịch Oscar và bà áo hồng - một tác phẩm của nhà văn Pháp Eric - Emmanuel Schmitt. Bản dịch do chính giáo sư (GS) Ngô Bảo Châu và dịch giả Nguyễn Khiếu Anh cùng thực hiện. Lễ ra mắt cuốn sách dịch sẽ được tiến hành vào thứ bảy, ngày 19/12 tới tại Hà Nội.
Bìa cuốn sách Osca và bà áo hồng - Ảnh: Quý Hiên
Bìa cuốn sách Oscar và bà áo hồng - Ảnh: Quý Hiên
Trong một buổi trò chuyện ấm cúng, GS Ngô Bảo Châu cùng Hoa hậu Đặng Thu Thảo sẽ giới thiệu về cuốn sách. Cũng tại buổi ra mắt, Nhã Nam - đơn vị xuất bản và phát hành cuốn sách, sẽ trích một phần doanh thu của cuốn sách này để tặng quà và tổ chức bán đấu giá hai bức tranh màu nước của họa sĩ Nguyễn Thanh Bình cùng một số bản in đặc biệt để ủng hộ quỹ Trò nghèo vùng cao mà GS Ngô Bảo Châu là Chủ tịch danh dự.
Nhân vật chính của cuốn sách là Oscar, một cậu bé 10 tuổi mắc bệnh ung thư máu và chỉ còn khoảng 2 tuần để sống nốt cuộc đời mình. Trong cả bệnh viện, từ các bác sĩ, y tá đến những cô bé, cậu bé cùng nằm viện không ai dám cho cậu biết ca phẫu thuật ghép tủy của cậu đã thất bại. 
Bố mẹ Oscar, vì quá đau buồn, thậm chí còn không dám gặp con sau khi nghe tin dữ. Chỉ có bà Hoa Hồng, một người già làm công việc thiện nguyện trong các viện nhi, cho Oscar biết sự thật. Bà Hoa Hồng bảo Oscar hãy viết thư cho Chúa, người mà cậu nhóc vốn không tin là có thật. Hãy viết thư cho Chúa, kể chuyện cho Chúa nghe và mỗi ngày xin Chúa một điều ước. Hãy sống mỗi ngày như thể mười năm.
Vậy là Oscar viết thư cho Chúa, kể lại “cuộc đời hơn một trăm tuổi” của mình với bao biến cố, những xúc cảm nguyên sơ khi chào đời, những rung động tuổi mới lớn, những nỗi lòng về mối bất hòa với cha mẹ, những suy ngẫm của người đàn ông tuổi đã xế chiều… Tất cả những điều đó đã giúp mười hai ngày cuối cùng của cuộc đời Oscar như một phép mầu.
Oscar và bà áo hồng xuất bản lần đầu tại Pháp năm 2002, đã nhận được nhiều giải thưởng: Giải Chronos, Giải Jean Bernard của Viện Hàn lâm Y học. Cuốn sách cũng từng nhiều lần được chuyển thể thành phim, kịch.
Trên trang của mình, GS Ngô Bảo Châu chia sẻ: “Tuy không ai muốn nghĩ đến bệnh tật, mất mát vào ngày lễ mừng Chúa ra đời, tôi tin rằng quyển sách nhỏ này vẫn có thể là một món quà tuyệt vời cho mùa Giáng sinh”.
GS Ngô Bảo Châu cũng cho biết, việc dịch cuốn sách này ông bắt đầu thực hiện từ cách đây ba năm, với mong muốn giới thiệu nó với độc giả Việt Nam. Tuy sách không dày, công việc chuyển ngữ cũng không có gì đặc biệt khó khăn, nhưng bởi việc để có hai tuần rảnh rỗi hoàn thành bản dịch với ông là điều khá khó khăn. Do đó, bản dịch được ra mắt chậm mất hai năm so với dự kiến. 
“Dự án này có thể đã sa lầy hoàn toàn nếu không có dịch giả Khiếu Anh ra tay cứu vớt. Bản dịch này 90% là của Khiếu Anh”, GS Ngô Bảo Châu cho biết.
Theo thanhnien.vn

tin mới

Sáp nhập

Sáp nhập trường lớp ở huyện Thanh Chương: Trao cơ hội học tập tốt nhất cho học trò

(Baonghean.vn) - Sáp nhập trường lớp là xu hướng tất yếu nhằm tập trung đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dạy và học của các trường. Đây cũng là mục tiêu huyện Thanh Chương đang kiên trì thực hiện, với mong muốn đem đến môi trường giáo dục tốt nhất cho các học trò.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An thẩm tra phương án phân bổ gần 2.200 biên chế giáo viên

(Baonghean.vn) - Trên cơ sở 2.187 biên chế giáo viên được Trung ương bổ sung cho Nghệ An, UBND tỉnh đã xây dựng dự thảo nghị quyết trình HĐND tỉnh thẩm tra trước khi trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 19, khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, dự kiến tổ chức vào ngày 25/4/2024.

Trường nghề

Trường nghề loay hoay trước 'bài toán' giáo viên hợp đồng

(Baonghean.vn)- Nghệ An đang rà soát lại nhân viên hợp đồng ở các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập nhằm triển khai thực hiện Nghị định số 111 của Chính phủ về hợp đồng đối với một số loại công việc trong cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập.

Lớp 12

90 ngày 'đếm ngược' của sỹ tử lớp 12

(Baonghean.vn) - “90 ngày quyết tâm đạt kết quả cao trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024” là phong trào thi đua đang được các trường học trong toàn tỉnh triển khai, với mục tiêu cùng với ngành Giáo dục tỉnh nhà tăng ít nhất 4 bậc về thứ hạng trong mùa thi năm nay.

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

Các giáo viên cần 'dũng cảm' khi lựa chọn sách giáo khoa

(Baonghean.vn) - Việc giao quyền tự chủ cho các nhà trường chọn sách giáo khoa, đòi hỏi các giáo viên cần phải có trách nhiệm, tận tâm trong quá trình thẩm định để đảm bảo có thể chọn được những bộ sách đúng, trúng đối tượng, phục vụ hiệu quả công tác dạy và học.

Du học sinh

Cân nhắc kỹ lưỡng khi quyết định du học

(Baonghean.vn) - Du học nay đã không còn là lựa chọn của những học sinh có năng lực, có điều kiện. Thay vào đó, hiện nay, nhiều học sinh đã lựa chọn du học bởi đây là con đường gần nhất để các em vừa vẫn đảm bảo việc học nhưng sớm có cơ hội có nghề, tìm kiếm việc làm.

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

Mượn nhà tập thể của trường để ở, nhiều giáo viên không chịu trả lại

(Baonghean.vn) - Trường THPT Dân tộc nội trú tỉnh Nghệ An cho các giáo viên ở miễn phí trong khu tập thể, dù trong hợp đồng nêu rõ, khi nào nhà trường có nhu cầu, các hộ sẽ phải trả lại, nhưng đến khi trường cần mặt bằng để xây ký túc xá cho học sinh, những người này lại từ chối bàn giao.