Hà Giang - Sức sống của đá

(Baonghean.vn) - Tỉnh Hà Giang được biết đến là vùng đất địa đầu của Tổ quốc, ở đó có cột cờ Lũng Cú - điểm cực Bắc của nước ta. Hà Giang còn nổi danh trên toàn thế giới tới bởi sự phong phú, đa dạng về bản sắc văn hóa nơi có 22 dân tộc anh em cùng sinh sống. Đến với Hà Giang là đến với vùng rẻo cao ký vĩ và đặc sắc. Những cái tên như: Đồng Văn, Mèo Vạc, hay Mã Pì Lèng, Hoàng Su Phì đủ sức lay động bất cứ ai. Và bao đời nay trên miền quê của đá, con người Hà Giang vẫn chân chất, mộc mạc và không ngừng vươn lên.

Nhóm PV Báo Nghệ An