Hà Lan dừng viện trợ phiến quân Syria vì không mang lại kết quả như mong đợi

(Baonghean.vn) - Hà Lan đã quyết định dừng viện trợ cho các phiến quân và tổ chức White Helmets (Mũ Bảo hiểm Trắng) tại Syria, vì chương trình không mang lại kết quả “như mong đợi”.
Một tay súng phiến quân trước xe buýt hướng tới Idlib, Syria. Ảnh: Reuters
Một tay súng phiến quân trước xe buýt hướng tới Idlib, Syria. Ảnh: Reuters
Quyết định này được đưa ra giữa lúc các tờ báo phát hiện một trong các nhóm phiến quân ở Syria đã bị chính công tố viên Hà Lan gắn mác là tổ chức khủng bố.
Trong một lá thư gửi tới Hạ viện, Ngoại trưởng Stef Blok và Bộ trưởng Ngoại thương Sigrid Kaag của Hà Lan cho rằng: “Cơ hội để nhanh chóng thay đổi tình hình ở Syria là cực kỳ thấp”, đồng thời thông báo kết thúc chương trình hỗ trợ cho các phiến quân tại quốc gia Trung Đông này.

Theo một tài liệu, chương trình hỗ trợ các nhóm "ôn hòa" chống chính phủ ở Syria được Hà Lan và các nhà tài trợ cùng chí hướng thành lập, và đã tiêu tốn trên 80 triệu USD trong những năm qua.

Tuy nhiên, chương trình này đã không “mang lại kết quả như mong đợi” và sẽ bị chấm dứt vì quân đội Syria "sẽ sớm giành chiến thắng" trong cuộc chiến chống lại các nhóm phiến quân.

Trong những năm qua, Hà Lan đã phân bổ 29 triệu USD cho chương trình hỗ trợ "vũ khí phi sát thương" NLA, 14,5 triệu USD cho tổ chức Mũ bảo hiểm trắng, và 17,1 triệu USD cho Chương trình An ninh Cộng đồng và Tiếp cận Tư pháp (AJACS) ở Syria.

AJACS được cho là lập ra để hỗ trợ công tác "kiểm soát cộng đồng" ở Syria, nhất là cho nhóm được gọi là lực lượng Cảnh sát Syria Tự do (FSP).

Theo tài liệu trên, việc hỗ trợ cho các phiến quân sẽ kết thúc ngay lập tức, trong khi tổ chức Mũ bảo hiểm trắng sẽ được tài trợ cho đến hết tháng 12.

Một cuộc điều tra của hai tờ báo Hà Lan - Nieuwsuur và Trouw tiến hành, đã chỉ ra hiện có tới 22 nhóm vũ trang là đối tượng tiếp nhận nguồn viện trợ thông qua chương trình NLA, trong đó ít nhất có nhóm khủng bố Jabhat al-Shamiya.

Một người đàn ông Hà Lan hiện đang bị truy tố vì gia nhập nhóm này vào năm 2015. Các nhà báo cũng xác định 5 nhóm phiến quân khác đã tham gia các hoạt động vi phạm nhân quyền và hợp tác với các nhóm khủng bố. Thông tin thêm về các nhóm phiến quân sẽ được đăng tải trên 2 tờ Nieuwsuur và Trouw trong những ngày tới./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.