'Hạ Long xứ Nghệ' hút khách những ngày đầu năm

(Baonghean.vn) - Những ngày đầu năm 2021, đảo chè Cầu Cau, xã Thanh An (Thanh Chương) đã nhộn nhịp đón khách trở lại sau một thời gian dài hắt hiu vì dịch Covid-19.
Trong thời tiết lạnh giá, những chiếc thuyền máy của người dân địa phương vẫn liên tục chở những đoàn khách phương xa cập bến các đảo chè. Được biết, trong thời gian qua do ảnh hưởng dịch Covid-19, du khách đến với đảo chè khá thưa thớt. Số lượng thuyền làm dịch vụ trên hồ Cầu Cau cũng giảm gần 1/3. Nhiều hộ đã phải bán thuyền để đổi nghề. Ảnh: Huy Thư
Trong thời tiết lạnh giá, những chiếc thuyền máy của người dân địa phương vẫn liên tục chở những đoàn khách phương xa cập bến các đảo chè. Được biết, trong thời gian qua do ảnh hưởng dịch Covid-19, du khách đến với đảo chè khá thưa thớt. Số lượng thuyền làm dịch vụ trên hồ Cầu Cau cũng giảm gần 1/3. Nhiều hộ đã phải bán thuyền để đổi nghề. Ảnh: Huy Thư
Tuy không còn tấp nập như những dịp lễ cao điểm các năm trước, nhưng dịp nghỉ Tết Dương lịch này, cũng có hàng nghìn du khách đến với "Hạ Long xứ Nghệ" trong niềm hân hoan, háo hức. Lượng khách rải đều trong ngày từ sáng sớm đến tối mịt. Ảnh: Huy Thư
Tuy không còn tấp nập như những dịp lễ cao điểm các năm trước, nhưng dịp nghỉ Tết Dương lịch này, cũng có hàng nghìn du khách đến với "Hạ Long xứ Nghệ" trong niềm hân hoan, háo hức. Lượng khách rải đều trong ngày từ sáng sớm đến tối mịt. Ảnh: Huy Thư
Trên hàng trình khám phá xứ Nghệ, nhiều đoàn khách trong nước thường ghé về đảo chè Cầu Cau sau khi rời cánh đồng hoa hương dương ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Huy Thư
Trên hàng trình khám phá xứ Nghệ, nhiều đoàn khách trong nước thường ghé về đảo chè Cầu Cau sau khi rời cánh đồng hoa hương dương ở Nghĩa Đàn. Ảnh: Huy Thư
Mùa Đông, cảnh quan đảo chè Cầu Cau tuy không "mượt mà" như tiết xuân, nhưng vẫn mang vẻ đẹp quyến rũ. Một số cây lâu năm trên đảo chè đã trở thành nơi làm dáng "tuyệt chiêu" của du khách. Ảnh: Huy Thư
Mùa Đông, cảnh quan đảo chè Cầu Cau tuy không "mượt mà" như tiết xuân, nhưng vẫn mang vẻ đẹp quyến rũ. Một số cây lâu năm trên đảo chè đã trở thành nơi làm dáng "tuyệt chiêu" của du khách. Ảnh: Huy Thư
Những cô gái phương xa thích thú khi được khoe sắc giữa màu xanh của đảo chè xứ Nghệ. Ảnh: Huy Thư
Những cô gái phương xa thích thú khi được khoe sắc giữa màu xanh của đảo chè xứ Nghệ. Ảnh: Huy Thư
Những em bé cùng gia đình đến tham quan đảo chè cũng rất tự tin, hiếu động trong thời tiết lạnh giá. Ảnh: Huy Thư
Những em bé cùng gia đình đến tham quan đảo chè cũng rất tự tin, hiếu động trong thời tiết lạnh giá. Ảnh: Huy Thư
Hơn một năm qua, ở đảo chè Cầu Cau đã có ít nhiều đổi thay. Một số hộ dân còn làm dịch vụ tại đảo chè đã chịu khó đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất (thiết kế nhà vườn, vườn hoa, dịch vụ ăn uống...) nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ du khách. Ảnh: Huy Thư
Hơn một năm qua, ở đảo chè Cầu Cau đã có ít nhiều đổi thay. Một số hộ dân còn làm dịch vụ tại đảo chè đã chịu khó đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất (thiết kế nhà vườn, vườn hoa, dịch vụ ăn uống...) nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu phục vụ du khách. Ảnh: Huy Thư
Em Hoàng Thị Kim Chi (ngoài cùng bên phải) quê Hà Nội, sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Kinh tế quốc dân chia sẻ: Em biết đảo chè Thanh Chương qua truyền thông từ lâu, nhưng nay mới có dịp đến. Hôm nay em có mặt tại đảo chè cùng đoàn sinh viên ở Hà Nội khi đã tham quan một số nơi tại Nghệ An, em thấy đảo chè Cầu Cau đẹp, thanh bình, hoang sơ, tuy nhiên còn ít dịch vụ quá. Em sẽ quay lại nơi đây khi có dịp. Ảnh: Huy Thư
Em Hoàng Thị Kim Chi (ngoài cùng bên phải) quê Hà Nội, sinh viên năm thứ 2, Trường Đại học Kinh tế quốc dân chia sẻ: Em biết  đảo chè Thanh Chương qua truyền thông từ lâu, nhưng nay mới có dịp đến. Hôm nay em có mặt tại đảo chè cùng đoàn sinh viên ở Hà Nội khi đã tham quan một số nơi tại Nghệ An, em thấy đảo chè Cầu Cau đẹp, thanh bình, hoang sơ, tuy nhiên còn ít dịch vụ quá. Em sẽ  quay lại nơi đây khi có dịp. Ảnh: Huy Thư
Anh Nguyễn Cảnh Lộc (24 tuổi), một thanh niên làm dịch vụ vận chuyển, ăn uống ở đảo chè Cầu Cau cho biết, những ngày đầu năm 2021, lượng khách đến đảo chè khá đông, sẽ là một cú hích tạo niềm tin mới cho người dân làm dịch vụ ở đây. Ảnh: Huy Thư
Anh Nguyễn Cảnh Lộc (24 tuổi), một thanh niên làm dịch vụ vận chuyển, ăn uống ở đảo chè Cầu Cau cho biết, những ngày đầu năm 2021, lượng khách đến đảo chè khá đông, sẽ là một cú hích tạo niềm tin mới cho người dân làm dịch vụ ở đây. Ảnh: Huy Thư
Một gia đình rạng rỡ trên đảo chè trong tiết trời lạnh giá. Ảnh: Huy Thư
Một gia đình rạng rỡ trên đảo chè trong tiết trời lạnh giá. Ảnh: Huy Thư
Đến với đảo chè Cầu Cau trong những ngày đầu năm tuy không có nhiều dịch vụ để trải nghiệm, nhưng cảnh quan non nước hữu tình nơi đây cũng để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách. Ảnh: Huy Thư
Đến với đảo chè Cầu Cau trong những ngày đầu năm tuy không có nhiều dịch vụ để trải nghiệm, nhưng cảnh quan non nước hữu tình nơi đây cũng để lại ấn tượng khó quên trong lòng du khách. Ảnh: Huy Thư

tin mới

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

Xu hướng du lịch dịp lễ 30/4 và 1/5 ở Nghệ An

(Baonghean.vn)- Biến động giá vé máy bay khiến xu hướng du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay ở Nghệ An ít nhiều có thay đổi. Theo đó, những tour đường bộ, điểm đến gần được nhiều du khách lựa chọn để tham quan, trải nghiệm trong kỳ nghỉ.