Hạ nghị sỹ Mỹ: Ông Trump “không nên bỏ bất cứ ai lại phía sau“

Theo Vũ Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Nhiều người cho rằng bài phát biểu của ông Trump chưa nêu lên được phương hướng hành động cho tương lai nhưng số khác lại nói nó mang đến niềm tin vào nước Mỹ.
Hạ nghị sỹ Mỹ: Ông Trump “không nên bỏ bất cứ ai lại phía sau“ ảnh 1

Tổng thống Mỹ Donald Trump đọc bài phát biểu Thông điệp Liên bang trước lưỡng viện quốc hội tối 30/1. Ảnh: AFP.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tối 30/1 có bài phát biểu liên bang đầu tiên kể từ khi nhậm chức. Bài phát biểu của ông Trump được đưa ra trong bối cảnh nhiều người Mỹ tỏ ra nghi ngờ về việc ông có thực sự phù hợp với chức tổng thống hay không.

Theo một cuộc khảo sát do Gallup thực hiện, ông Trump nhận được tỷ lệ ủng hộ 38% năm 2017, mức thấp nhất với bất cứ tổng thống Mỹ nào ở năm đầu nhiệm kỳ trong lịch sử công ty khảo sát tiến hành thống kê.

Tổng thống Trump đề cao "những thành tựu kinh tế, những tiến bộ đáng kinh ngạc và thành công phi thường trong năm qua" đã giúp người dân bước vào thời khắc tốt nhất để sống với giấc mơ Mỹ.

Ông chủ Nhà Trắng đề cập tới hàng loạt vấn đề chính sách đối nội, đối ngoại, từ xây dựng cơ sở hạ tầng, cải cách án tù, đưa ra kế hoạch nhập cư mới, lộ trình nhập tịch cho "Dreamer", những người nước ngoài được đưa trái phép tới Mỹ từ khi còn nhỏ, đến nỗ lực xử lý cuộc khủng hoảng Triều Tiên.

Dù Tổng thống Trump tập trung làm nổi bật những thành tựu kinh tế mà chính phủ của ông đã đạt được, Hạ nghị sĩ Dân chủ bang Massachusetts Joe Kennedy III, người xuất thân từ một trong những gia đình làm chính trị danh giá nhất nước Mỹ, cho rằng chúng không mang nhiều ý nghĩa, đồng thời bày tỏ những quan điểm trái ngược trước các mục tiêu nhập cư mà ông Trump đưa ra, CNBC đưa tin.

Theo ông Kennedy, những chính sách Tổng thống Trump theo đuổi chưa thực sự giúp giới công nhân Mỹ vượt qua khó khăn.

"Chúng ta có thể thấy một nền kinh tế giúp chứng khoán khởi sắc, danh mục của các nhà đầu tư mở rộng và lợi nhuận doanh nghiệp gia tăng nhưng chưa thể mang đến cho những người công nhận phần thưởng xứng đáng", ông Kennedy nhấn mạnh và thêm rằng một quốc gia "mạnh mẽ nhất, giàu có nhất và vĩ đại nhất trên thế giới không nên bỏ bất cứ ai lại phía sau".

Cùng chung quan điểm với Hạ nghị sĩ Kennedy, Hạ nghị sĩ Richard Neal từ bang Massachusetts cho rằng dù Tổng thống Trump liên tục nhắc tới việc đặt "nước Mỹ lên trước tiên", chương trình nghị sự của ông đơn giản là khó thành hiện thực nếu nó không thể "nâng đỡ tất cả người dân Mỹ ở mọi tầng lớp khác nhau".

Thượng nghị sĩ bang New Hampshire Maggie Hassan nhận định Thông điệp Liên bang của Tổng thống Trump chạm đến hàng loạt vấn đề nhưng "không đưa ra được hành động cụ thể".

Thượng nghị sĩ Massachusetts Ed Markey trong khi đó chỉ trích đề xuất mở rộng kho vũ khí hạt nhân Mỹ của ông chủ Nhà Trắng là "bất cẩn, gây bất ổn và làm gia tăng nguy cơ nổ ra chiến tranh hạt nhân".

"Trong thế kỷ 21, an ninh quốc gia của chúng ta nên được bảo đảm nhờ đầu tư cho giáo dục, không phải sự hủy diệt", ông Markey nhấn mạnh.

Tuy nhiên, bên cạnh những ý kiến bất đồng, theo một cuộc khảo sát nhanh do CNN thực hiện, 48% số người đã xem bài phát biểu của Tổng thống Trump được hỏi cho biết họ phản ứng "rất tích cực" trước các thông điệp ông chủ Nhà Trắng phát đi, 22% nói họ thấy "đôi chút hứa hẹn" và chỉ 29% phản ứng "tiêu cực".

62% người tham gia khảo sát cho hay họ cảm thấy các chính sách Tổng thống Trump liệt kê qua bài phát biểu sẽ giúp đất nước đi đúng hướng.

Nhà cố vấn chính trị Frank Luntz viết trên mạng xã hội Twitter: "Đêm nay, tôi nợ ông Donald Trump một lời xin lỗi. Đêm nay, tôi thực sự xúc động và được truyền cảm hứng. Đêm nay, tôi đã lấy lại niềm tin và hy vọng vào nước Mỹ".

Bình luận viên chính trị từ CNN Steve Cortes gửi lời cảm ơn Tổng thống Trump vì "thời kỳ thất bại về kinh tế đã qua đi".

Trên mạng xã hội Twitter, người dẫn chương trình phát thanh Ben Ferguson bày tỏ ông thấy yêu mến "tinh thần lạc quan" ở Tổng thống Trump. "Rõ ràng mục tiêu của ông ấy đêm nay là đem tất cả mọi người xích lại gần nhau".

tin mới

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".