Hà Nội đã xác định các trường hợp tiếp xúc gần với 4 ca nhiễm Covid-19

Theo Đ.Hưng (vov.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, đến nay các trường hợp xác định dương tính và nghi ngờ đều được làm rõ nguồn gốc xuất xứ lây nhiễm.

Sáng nay 8/3, Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung chủ trì phiên thứ 15, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hà Nội.

Thông tin tại cuộc họp cho thấy, trên địa bàn đã ghi nhận 4 trường hợp dương tính Covid-19 và 1 trường hợp nghi ngờ. Các trường hợp khẳng định nhiễm là: N.H.N (26 tuổi) ở 126 Trúc Bạch, quận Ba Đình, ca bệnh số 1 của Hà Nội. D.Đ. P (27 tuổi) tại 126 Trúc Bạch lái xe cho bệnh nhân N. Và L.T. H (64 tuổi) tại 125 Trúc Bạch là bác của N. Bệnh nhân số 4 là ông N.Q.T (61 tuổi) có địa chỉ ở phường Trúc Bạch, quận Ba Đình là người ngồi hàng ghế 5A cùng dãy với bệnh nhân NHN ghế 5K.

Hà Nội đã xác định các trường hợp tiếp xúc gần với 4 ca nhiễm Covid-19 ảnh 1
Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung phát biểu tại phiên họp sáng 8/3.

1 ca nghi nhiễm là N.H.P (30 tuổi), địa chỉ số 9/414 đường Láng, Láng Hạ, Đống Đa, là tạp vụ tại khách sạn Sarpphie Residence 125 Trúc Bạch.

Hiện tại tất cả những bệnh nhân này đều đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Liên quan đến công tác ra soát các trường hợp tiếp xúc với các ca nhiễm bệnh và các trường hơp nghi ngờ nhiễm bệnh, Chủ tịch UBND quận Ba Đình cho biết, trường hợp bệnh nhân thứ 4 là ông T có nhiều tiếp xúc với các trường hợp khác. Quận Ba Đình đã rà soát thông báo cho đối tượng và địa phương. Cả gia đình ông T. được đưa đi cách ly, khử khuẩn xung quanh khu vực nhà ở.

Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, dịch Covid-19 vào giai đoạn nguy cơ lây nhiễm cao nhất, đây là điểm khác biệt của Hà Nội do có nhiều khách quốc tế và người dân từ nước ngoài đi lại. 4 trường hợp dương tính với Covid-19 cơ bản xác định rõ nguồn gốc của các các trường hợp lây nhiễm. Riêng đối với trường hợp chị P. khả năng dương tính cao. Đến nay, tình hình sức khỏe 4 trường hợp này đều có tiến triển tốt.

“Chúng ta đã cơ bản làm rõ số người tiếp xúc gần, tiếp xúc của tiếp xúc, lịch trình đi lại của các bệnh nhân, cách ly ngay rất triệt để ”, ông Chung nói.

Ông Nguyễn Đức Chung cho biết, bệnh nhân số 4 của Hà Nội ngồi hàng đối diện chị N. trên máy bay VN 0054 từ Anh về Việt Nam. Ông N.Q.T trước đó từ Việt Nam đi Ấn Độ và từ Ấn Độ sang Anh có ngồi với người Anh có biểu hiện sốt, ho liên tục. Do đó, trường hợp này có 2 khả năng lây nhiễm. Sau đó, ông T. bay chuyến bay VN0054 hạ cánh sân bay quốc tế Nội Bài 4h30’ ngày 2/3.

Sơ bộ hành trình từ 2 đến 6/3, trường hợp này tiếp xúc với 96 người ở nhiều nơi, có cả hội nghị. Tất cả các trường hợp này đều được cách ly theo dõi tại gia đình.

“Đến nay các trường hợp xác định dương tính và nghi ngờ đều được làm rõ nguồn gốc xuất xứ lây nhiễm. Cơ bản làm rõ các trường hợp tiếp xúc gần và tiếp xúc của tiếp xúc. Tới đây Thành phố sẽ công bố danh sách các khu vực liên quan đến nơi bệnh nhân ở, đi đến để người dân giảm đến vùng này. Các sinh hoạt khác người dân có thể tự tin và yên tâm hơn”, ông Chung nhấn mạnh./.

tin mới

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 26/3

(Baonghean.vn) - Thường trực Tỉnh ủy chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm ngày truyền thống; UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 3; Nghệ An sẽ tổ chức tri ân các anh hùng, liệt sĩ, chiến sĩ Điện Biên; Công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2023… là những nội dung đăng tải trong ngày.

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

Chủ tịch UBND tỉnh: Tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, thực hiện các dự án trọng điểm

(Baonghean.vn) - Tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 3, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm; tháo gỡ khó khăn, tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Văn Thông chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An nhân kỷ niệm 93 năm ngày truyền thống

(Baonghean.vn) - Sáng 26/3, nhân kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024), đồng chí Nguyễn Văn Thông - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn công tác của tỉnh đến thăm, chúc mừng Tỉnh đoàn Nghệ An.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Xây dựng, hoàn thiện pháp luật để phát huy tối đa mọi nguồn lực phát triển đất nước

(Baonghean.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các thành viên Chính phủ không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng pháp luật gắn với nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 25/3

(Baonghean.vn) - Bí thư Tỉnh ủy kiểm tra công trình đường dây 500kV mạch 3; Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Nghệ An lần thứ XX; Chung cư nội đô ở thành phố Vinh tăng giá mạnh… là những thông tin nổi bật trong ngày 25/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 24/3

(Baonghean.vn) - Lễ hội Đền Chín Gian năm 2024; Vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7; Giao dịch vàng sôi động trở lại… là những thông tin nổi bật ngày 24/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 23/3

(Baonghean.vn) - Xã Thanh Tiên đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân; Thành lập Đoàn kiểm tra hoạt động chống khai thác hải sản bất hợp pháp; Hai cán bộ đoàn Nghệ An đạt giải thưởng Lý Tự Trọng cấp Trung ương… là những nội dung đáng chú ý đăng trên baonghean.vn ngày 23/3.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 22/3

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3 trên baonghean.vn có một số nội dung đáng chú ý: Khánh thành Dự án khôi phục, nâng cấp hệ thống Thủy lợi Bắc Nghệ An; Cảnh báo chiêu trò của tội phạm sử dụng công nghệ cao; TP. Vinh đề xuất thu phí dừng, đỗ xe trên trên một số tuyến đường chính...

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

Nghệ An tham dự Hội nghị 'Gặp gỡ Indonesia 2024'

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, tại thành phố Nha Trang, Bộ Ngoại giao phối hợp với Đại sứ quán Indonesia tại Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị "Gặp gỡ Indonesia năm 2024". Hội nghị là hoạt động hướng tới kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Indonesia.

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

Tìm giải pháp để du lịch cộng đồng, du lịch miền Tây Nghệ An phát triển toàn diện, nhanh và bền vững

(Baonghean.vn) - Vấn đề trọng tâm được đặt ra tại hội nghị liên quan đến các giải pháp dựa vào cộng đồng để làm du lịch; huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng du lịch; bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, di sản; đẩy mạnh quảng bá du lịch; đào tạo nguồn nhân lực...

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

Xã Thanh Liên giữ vững lá cờ đầu ở huyện Thanh Chương

(Baonghean.vn) - Tròn 70 năm, kể từ ngày có tên gọi Thanh Liên, mỗi giai đoạn là một dấu mốc nỗ lực, sáng tạo, vượt khó vươn lên của Đảng bộ và Nhân dân nơi đây. Đặc biệt 10 năm gần đây, địa phương luôn giữ vững “lá cờ” đầu trong các phong trào của huyện Thanh Chương.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 21/3

(Baonghean.vn) - Lãnh đạo tỉnh khảo sát các mô hình du lịch cộng đồng tại 4 huyện miền Tây Nghệ An; Chi tiết phương án tuyển sinh lớp 10 vào Trường THPT chuyên Phan Bội Châu; Công an huyện Tương Dương thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính...