Hà Nội: Nước hồ đổi màu, cá chết nổi lên mặt nước

Cảnh tượng không lấy gì làm đẹp đẽ khi quan sát ở mép hồ: nước đục ngầu, cá, ốc chết nổi dày đặc, rác thải tràn lan. Mùi hôi thối bốc lên từ những 'lá phổi' điều hoà thành phố...

Hồ Ngọc Khánh được cải tạo vào tháng 6/2015 với mục tiêu cải thiện cảnh quan, môi trường. Từ tháng 2/2016, khi hoàn thành cải tạo đến nay, cuộc sống người dân quanh hồ bị đảo lộn bởi mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ mặt nước.
Hồ Ngọc Khánh được cải tạo vào tháng 6/2015 với mục tiêu cải thiện cảnh quan, môi trường. Từ tháng 2/2016, khi hoàn thành cải tạo đến nay, cuộc sống người dân quanh hồ bị đảo lộn bởi mùi hôi thối nồng nặc bốc lên từ mặt nước.
Bất kỳ ai đi qua góc hồ từ số nhà 20 đến 36 phố Phạm Huy Thông đều phải bịt mũi, các hộ gia đình kinh doanh buôn bán cạnh đó rơi vào tình trạng vắng khách và đóng cửa. Lý giải hiện tượng, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội, cho hay sau khi được cải tạo, hồ nào cũng xuất hiện tảo lục. Sau những ngày phát triển, tảo sẽ chết và nổi lên mặt hồ thành từng đám bọt theo chiều gió dạt về một góc, phân hủy gây ra mùi thối. Quá trình này kéo dài khoảng 1 đến 1,5 tháng rồi tự hết. Công tác xử lý váng tảo, rác đang được thực hiện. Đến ngày 6/5, đoàn kiểm tra của UBND quận Ba Đình, UBND phường Ngọc Khánh thông tin, tình trạng ô nhiễm đã giảm được khoảng 70%.
Bất kỳ ai đi qua góc hồ từ số nhà 20 đến 36 phố Phạm Huy Thông đều phải bịt mũi, các hộ gia đình kinh doanh buôn bán cạnh đó rơi vào tình trạng vắng khách và đóng cửa. Lý giải hiện tượng, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Phó giám đốc Ban Quản lý dự án thoát nước Hà Nội, cho hay sau khi được cải tạo, hồ nào cũng xuất hiện tảo lục. Sau những ngày phát triển, tảo sẽ chết và nổi lên mặt hồ thành từng đám bọt theo chiều gió dạt về một góc, phân hủy gây ra mùi thối. Quá trình này kéo dài khoảng 1 đến 1,5 tháng rồi tự hết. Công tác xử lý váng tảo, rác đang được thực hiện. Đến ngày 6/5, đoàn kiểm tra của UBND quận Ba Đình, UBND phường Ngọc Khánh thông tin, tình trạng ô nhiễm đã giảm được khoảng 70%.
Bờ Hồ Tây đoạn ven đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, nơi có dãy du thuyền, quán bar, nhà hàng nổi đang cạn nước, trơ ra tầng rác thải dày đặc. Trước đó vào năm 2010, nhà chờ du thuyền và du thuyền hoạt động tại đây đã bị Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội lập biên bản vì chưa có đề án bảo vệ môi trường, chưa có giấy phép xả thải.
Bờ Hồ Tây đoạn ven đường Thanh Niên - Nguyễn Đình Thi, nơi có dãy du thuyền, quán bar, nhà hàng nổi đang cạn nước, trơ ra tầng rác thải dày đặc. Trước đó vào năm 2010, nhà chờ du thuyền và du thuyền hoạt động tại đây đã bị Phòng Cảnh sát môi trường, Công an Hà Nội lập biên bản vì chưa có đề án bảo vệ môi trường, chưa có giấy phép xả thải.
Hồ Đền Lừ (Hoàng Mai) tại những đoạn ngóc ngách sát mép hồ, cá chết thối rữa nổi lên mặt nước, nước hồ chuyển màu xanh đậm.
Hồ Đền Lừ (Hoàng Mai) tại những đoạn ngóc ngách sát mép hồ, cá chết thối rữa nổi lên mặt nước, nước hồ chuyển màu xanh đậm.
Cá, ốc nổi dày đặc phía khu BT11B cạnh hồ Văn Quán (Hà Đông).
Cá, ốc nổi dày đặc phía khu BT11B cạnh hồ Văn Quán (Hà Đông).
Hồ Hào Nam tạm thời bị thu hẹp để phục vụ dự án đường sắt trên cao. Khoảng diện tích còn lại của mặt hồ nổi đầy váng, xung quanh rác thải chất đống ngổn ngang. Ông Nguyễn Xuân Trang, Trưởng ban quản lý di tích đền Hào Nam (bên cạnh khuôn viên hồ), cho biết:
Hồ Hào Nam tạm thời bị thu hẹp để phục vụ dự án đường sắt trên cao. Khoảng diện tích còn lại của mặt hồ nổi đầy váng, xung quanh rác thải chất đống ngổn ngang. Ông Nguyễn Xuân Trang, Trưởng ban quản lý di tích đền Hào Nam (bên cạnh khuôn viên hồ), cho biết: "Năm 2012, thành phố bàn giao cho quận Đống Đa 10.000 m2 để làm hồ điều hòa, chứa nước mưa. Hiện nước thải sinh hoạt của nhiều hộ xung quanh chảy ra đó, khi nắng nóng và mưa, nước bốc mùi hôi thối".
Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng - CECR (Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam), năm 2010 Hà Nội có 122 hồ. 86/122 hồ được kè toàn phần, chiếm trên 77%. Trong số hồ đã được kè, tình trạng người dân lấn chiếm làm hàng quán diễn ra tràn lan.
Theo báo cáo mới nhất của Trung tâm Nghiên cứu môi trường và cộng đồng - CECR (Liên hiệp các Hội Khoa học kỹ thuật Việt Nam), năm 2010 Hà Nội có 122 hồ. 86/122 hồ được kè toàn phần, chiếm trên 77%. Trong số hồ đã được kè, tình trạng người dân lấn chiếm làm hàng quán diễn ra tràn lan.
Hồ Văn Chương rộng 13.000 m2 nằm trên địa bàn giáp ranh và thuộc quyền quản lý của ba phường là Văn Chương, Thổ Quan và Hàng Bột. Hồ Văn Chương là hai trong số nhiều hồ đang bị ô nhiễm nặng ở Hà Nội bởi phải tiếp nhận nhiều nguồn xả thải. Nước hồ màu xanh đục, quanh miệng cống mùi hôi thối, mỗi khi mưa xuống, nước hồ chuyển màu đen đặc quánh.
Hồ Văn Chương rộng 13.000 m2 nằm trên địa bàn giáp ranh và thuộc quyền quản lý của ba phường là Văn Chương, Thổ Quan và Hàng Bột. Hồ Văn Chương là hai trong số nhiều hồ đang bị ô nhiễm nặng ở Hà Nội bởi phải tiếp nhận nhiều nguồn xả thải. Nước hồ màu xanh đục, quanh miệng cống mùi hôi thối, mỗi khi mưa xuống, nước hồ chuyển màu đen đặc quánh.
Hồ Kim Liên (3.000 m2) với cỏ dại, bèo gần như phủ kín. Dự án xây dựng cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Kim Liên được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 23/4/2004, với tổng kinh phí 38,3 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án Giao thông đô thị (Sở Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư. Hơn 10 năm được phê duyệt, tiểu dự án cải tạo hồ Kim Liên vẫn dậm chân tại chỗ.
Hồ Kim Liên (3.000 m2) với cỏ dại, bèo gần như phủ kín. Dự án xây dựng cải tạo hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Kim Liên được UBND TP Hà Nội phê duyệt ngày 23/4/2004, với tổng kinh phí 38,3 tỷ đồng, do Ban quản lý dự án Giao thông đô thị (Sở Giao thông Vận tải) làm chủ đầu tư. Hơn 10 năm được phê duyệt, tiểu dự án cải tạo hồ Kim Liên vẫn dậm chân tại chỗ.
Hồ Linh Quang nằm ở ngõ Văn Chương II, phường Văn Chương, quận Đống Đa, diện tích 22.000 m2. Tình trạng ô nhiễm khiến nước hồ chuyển sang màu đen, bốc mùi xú uế, ven bờ bị rác thải và cỏ dại phủ. Kết quả phân tích cho thấy nước hồ bị ô nhiễm hữu cơ và sự phát triển mạnh của tảo.
Hồ Linh Quang nằm ở ngõ Văn Chương II, phường Văn Chương, quận Đống Đa, diện tích 22.000 m2. Tình trạng ô nhiễm khiến nước hồ chuyển sang màu đen, bốc mùi xú uế, ven bờ bị rác thải và cỏ dại phủ. Kết quả phân tích cho thấy nước hồ bị ô nhiễm hữu cơ và sự phát triển mạnh của tảo.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.