Hà Nội: thành phố vui chơi hợp túi tiền top 6 thế giới
Time Out xếp Hà Nội thứ 6 trong nhóm thành phố có chi phí ăn uống, giải trí hợp túi tiền nhất thế giới, dựa trên khảo sát hơn 18.000 cư dân tại hơn 100 đô thị toàn cầu.
Hà Nội vừa được tạp chí du lịch Time Out xếp hạng thứ 6 trong danh sách những thành phố có chi phí sinh hoạt và vui chơi hợp túi tiền nhất thế giới, dựa trên khảo sát hơn 18.000 người tại hơn 100 đô thị toàn cầu. Nhiều du khách quốc tế chia sẻ họ có thể tận hưởng một kỳ nghỉ phong phú ở đây dù ngân sách không quá dư dả.

Hà Nội trong danh sách thành phố hợp túi tiền của Time Out
Ngày 12/12, Time Out công bố bảng xếp hạng Những thành phố đắt/rẻ nhất để sống trên toàn thế giới. Ở hạng mục Những thành phố có mức sống hợp túi tiền nhất, Hà Nội đứng thứ 6, sau Medellin và Bogota của Colombia, Bắc Kinh của Trung Quốc, New Orleans của Mỹ và Naples của Italy. Tạp chí này mô tả đây là những nơi người dân đánh giá cao tính "dễ chịu" của chi phí ăn uống, giải trí hàng ngày.
Kết quả này tương đồng với cảm nhận của nhiều khách nước ngoài khi đến Việt Nam. Trong bài chia sẻ về chuyến đi Hà Nội tháng 9/2024, chủ blog Finding Alexx gọi thủ đô Việt Nam là "thiên đường ngân sách", nơi giá trị đồng tiền của khách quốc tế được phát huy tối đa. Người này cho biết đã tìm được những chỗ nghỉ dạng hostel với giá chỉ từ 75.000 đến 150.000 đồng một đêm ngay tại khu vực trung tâm.
Theo bloger này, Hà Nội cho thấy rõ một thực tế: du khách vẫn có thể lên kế hoạch kỳ nghỉ phong phú, nhiều trải nghiệm dù túi tiền không quá rủng rỉnh, miễn là lựa chọn đúng loại hình lưu trú và hình thức vui chơi phù hợp.

Trải nghiệm chi tiêu của du khách dài ngày
Không chỉ những chuyến đi ngắn ngày, Hà Nội còn được đánh giá là dễ tiếp cận với người muốn ở lại lâu hơn. Vào tháng 1, Matt, một du mục kỹ thuật số, nhận xét Hà Nội là một trong những thành phố có chi phí phù hợp nhất châu Á cho khách du lịch dài ngày nhưng cần tiết kiệm.
Theo tính toán của Matt, một khách du lịch bụi có thể sống khá thoải mái với khoảng 600.000 đồng mỗi ngày cho các nhu cầu cơ bản. Khoản chi này đã bao gồm lưu trú tại phòng tập thể sạch sẽ, ba bữa ăn đường phố thơm ngon mỗi ngày, cùng chi phí sử dụng phương tiện công cộng hoặc đi bộ để di chuyển trong thành phố.
Những chia sẻ này cho thấy bức tranh khá rõ về cách nhiều du khách tận dụng ưu thế chi phí tại Hà Nội: chọn hostel thay vì khách sạn, ưu tiên món ăn đường phố và dùng phương tiện công cộng. Nhờ đó, ngân sách được dồn cho các trải nghiệm khám phá nhịp sống địa phương.
So sánh với các thành phố đắt đỏ trên thế giới
Ở chiều ngược lại, Time Out ghi nhận Seoul là thành phố đắt đỏ nhất trong khảo sát. Chỉ 30% người dân tại đây cho rằng việc ăn ở nhà hàng là hợp túi tiền. Các đô thị khác như Oslo của Na Uy, London của Anh và Stockholm của Thụy Điển cũng được xếp vào nhóm có chi phí cao.
Riêng London được người dân địa phương đánh giá là nơi đắt đỏ nhất cho một buổi tối đi chơi, với chỉ 16% người trả lời cho rằng chi phí cho hoạt động này là hợp lý. Tuy vậy, cùng thành phố này lại được xem là tương đối dễ tiếp cận về mặt văn hóa, khi có tới 83% người tham gia khảo sát đánh giá việc thưởng thức nghệ thuật tại đây là hợp túi tiền.
Những con số tương phản giữa Hà Nội và các đô thị lớn ở châu Âu, Đông Á cho thấy lợi thế đáng kể của thủ đô Việt Nam về chi phí ăn uống, giải trí trong mắt cư dân cũng như du khách.
Time Out xếp hạng dựa trên tiêu chí nào
Để đưa ra bảng xếp hạng, Time Out khảo sát hơn 18.000 cư dân tại hơn 100 thành phố trên toàn thế giới. Người tham gia được hỏi về mức độ chi phí của các hoạt động sinh hoạt và vui chơi hàng ngày, từ việc uống cà phê cho tới đi chơi buổi tối.
Dựa trên tỷ lệ người trả lời cho rằng các hoạt động này "rẻ hoặc miễn phí" và "có thể chi trả được", Time Out tính toán để xác định đâu là những thành phố hợp túi tiền nhất và đâu là những nơi đắt đỏ nhất. Khảo sát chỉ tập trung vào chi phí đi chơi trong thành phố, không đề cập đến tiền nhà, tiền thuê nhà hay chi phí thực phẩm hàng ngày mua trong siêu thị.
Với cách tiếp cận này, bảng xếp hạng phản ánh khá rõ cảm nhận của người sống tại mỗi thành phố về khả năng tiếp cận các hoạt động giải trí, ẩm thực và đời sống văn hóa, thay vì toàn bộ chi phí sinh hoạt.
Gợi ý cho chuyến đi tiết kiệm ở Hà Nội từ trải nghiệm thực tế
Từ chia sẻ của các du khách, có thể thấy một số cách tiếp cận quen thuộc để tối ưu ngân sách tại Hà Nội. Việc lựa chọn chỗ ở dạng hostel, với mức giá được ghi nhận dao động 75.000-150.000 đồng mỗi đêm ngay trung tâm, giúp tiết kiệm đáng kể so với lưu trú cao cấp.
Kèm theo đó, Matt gợi ý mô hình chi tiêu xoay quanh ba bữa ăn đường phố và di chuyển chủ yếu bằng phương tiện công cộng hoặc đi bộ. Với khoảng 600.000 đồng mỗi ngày cho các nhu cầu cơ bản, một khách du lịch bụi vẫn có thể duy trì nhịp sống thoải mái trong nhiều ngày ở thành phố.
Kết hợp hai cách nhìn này, Hà Nội hiện lên như một lựa chọn phù hợp với du khách ưa khám phá đời sống địa phương, sẵn sàng thử ẩm thực đường phố và linh hoạt với loại hình lưu trú giản dị. Trong bối cảnh nhiều đô thị lớn trên thế giới trở nên đắt đỏ hơn, vị trí thứ 6 trong bảng xếp hạng của Time Out cho thấy lợi thế cạnh tranh rõ rệt của Hà Nội về chi phí vui chơi, giải trí.


