Hạ viện Nhật Bản thông qua dự luật cho phép Nhật hoàng thoái vị

(Baonghean) - Hạ viện Nhật Bản đã thông qua một dự luật cho phép Nhật hoàng Akihito được thoái vị, mở đường cho dự luật này được thông qua tại Quốc hội Nhật Bản vào ngày 9/6 tới.

Trong buổi họp ngày 2/6, Hạ viện Nhật Bản đã thông qua dự luật chấp thuận việc Nhật hoàng Akihito thoái vị. Với sự đồng thuận cao của nhiều chính đảng, dự luật này nhiều khả năng sẽ được Quốc hội nước này thông qua và có hiệu lực ngay từ ngày 9/6 tới.

Được biết, dư luật này ra đời dựa trên nguyện vọng của Nhật hoàng Akihito khi ông bày tỏ mong muốn được thoái vị do tuổi cao sức yếu. Trong khi đó hiện tại các vấn đề liên quan đến Hoàng thất Nhật Bản đều thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Hoàng Gia, và mới chỉ có điều khoản về việc kế vị mà thiếu qui định về việc thoái vị của Nhật hoàng.

Nhật hoàng Akihito sắp trở thành vị hoàng đế đầu tiên thoái vị trong hai thập kỷ qua.
Nhật hoàng Akihito sắp trở thành vị hoàng đế đầu tiên thoái vị trong hai thập kỷ qua.

Hồi tháng trước, Chính phủ Nhật Bản đã bắt đầu soạn thảo và cho biết sẽ công bố nội dung cơ bản của dự luật sớm nhất có thể với mong muốn sẽ hoàn tất việc biên soạn để trình lên tất cả các tổ chức và đảng phái trong quốc hội trước khi được thông qua tại kỳ họp của cơ quan lập pháp này. Tính tới thời điểm này, Hạ viện là nơi đầu tiên thông qua dự luật này.

Mặc dù đây là dự luật được sử dụng một lần và được soạn thảo đặc biệt cho Nhật hoàng 83 tuổi, nhưng Chánh văn phòng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga, người phụ trách các cuộc thảo luận tại Quốc hội về dự luật này, cho rằng dự luật có thể tạo ra một tiền lệ cho việc thoái vị của các Nhật hoàng sau này.

Dự luật còn cho biết thêm thời gian thoái vị của Nhật Hoàng sẽ được quyết định trong vòng 3 năm sau khi luật được ban hành. Tuy nhiên, nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho biết nhiều khả năng sẽ diễn ra vào tháng 12/2018 khi Nhật hoàng Akihito 85 tuổi.

Nếu dự luật được thông qua, đây sẽ là vị hoàng đế đầu tiên của Nhật Bản thoái vị trong vòng hai thế kỷ trở lại đây. Trong trường hợp thoái vị, Nhật hoàng Akihito và Hoàng hậu sẽ chuyển tới cung điện Togu ở khu vực Akasaka, quận Minato. Đây cũng là nơi gia đình của người kế vị - Hoàng thái tử Naruhito và gia đình đang sống.

Bên cạnh dự luật cho phép Nhật hoàng thoái vị, trong buổi họp vừa rồi Hạ viện Nhật cũng đã thảo luận về nhiều vấn đề quan trọng khác của Hoàng gia như việc cho phép các thành viên nữ sống cuộc riêng và vẫn giữ thân phận hoàng gia ngay cả sau khi kết hôn với thường dân. Đây được coi là vấn đề nóng của Hoàng gia Nhật Bản bởi những thành viên nữ trong Hoàng gia như công chúa sẽ phải xuất giá sau khi kết hôn và điều này sẽ dẫn tới sự suy giảm số lượng thành viên trong Hoàng gia.

   Nhật Minh

(Theo Mainichi)

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.