HAGL hủy tập huấn ở Hải Phòng vì Covid-19; U23 Việt Nam thắng đậm trước thềm giải Đông Nam Á

Thanh Hiền ((Tổng hợp từ zing.vn/vov.vn))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - HAGL hủy tập huấn ở Hải Phòng vì Covid-19; MU hòa cay đắng Bunrley, HLV Lampard khóc hận; Đội tuyển U23 Việt Nam thắng đậm trước thềm giải Đông Nam Á... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

HAGL hủy tập huấn ở Hải Phòng vì Covid-19

Chiều 8/2, nhóm cầu thủ Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương, Hồng Duy đã hội quân với CLB HAGL, tuy nhiên, thầy trò HLV Kiatisuk cũng nhận tin phải hủy chuyến tập huấn ở Hải Phòng vì dịch Covid-19.

Trước đó, CLB HAGL có kế hoạch đi Hải Phòng và Ninh Bình để thi đấu giao hữu từ ngày 10 đến 14/2. Tuy nhiên, sau khi biết tin ở CLB Hải Phòng có một số trường hợp dương tính với Covid-19, kế hoạch ra miền Bắc tập huấn của thầy trò HLV Kiatisuk đã bị hủy. 

HAGL đầy đủ lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải 2022
HAGL đầy đủ lực lượng để chuẩn bị cho mùa giải 2022. Ảnh: VFF

Nhà cầm quân người Thái vẫn sẽ lên kế hoạch đá tập huấn 2 trận, tuy nhiên, thời gian và địa điểm sẽ được bàn bạc kỹ lưỡng, nhằm giúp cho các thành viên đội bóng được an toàn. Với sự trở lại của nhóm cầu thủ HAGL khoác áo đội tuyển Quốc gia là Công Phượng, Văn Toàn, Minh Vương và Hồng Duy vào chiều 8/2, trước đó 1 ngày là nhóm Xuân Trường, Văn Thanh, HLV Kiatisuk đã có thể yên tâm chuẩn bị lực lượng.

Sau khi đưa thêm 1 chuyên gia thể lực người Thái Lan nữa đến với HAGL là Witoon Mingkhaun, HLV Kiatisuk giao nhiệm vụ cho ông nâng cao thể lực hơn nữa cho nhóm Tuấn Anh, Xuân Trường, Minh Vương… 

"Mùa giải 2021, các em mới chỉ đạt 70-80% mong muốn về thể lực của tôi. Vì vậy, tôi giao nhiệm vụ cho anh Witoon và Bundit phải nâng cao thể lực hơn nữa cho nhóm trụ cột của HAGL, bởi năm nay, chúng tôi còn tập trung đá ở AFC Champions League", HLV Kiatisuk phát biểu trước đó.

Đội tuyển U23 Việt Nam thắng đậm trước thềm giải Đông Nam Á

Đội tuyển U23 Việt Nam thắng U19 Bình Dương 3-0 trong trận giao hữu chiều ngày 8/2 trước thềm Giải U23 Đông Nam Á 2022.

Đối đầu với U19 Bình Dương, huấn luyện viên Đinh Thế Nam của đội tuyển U23 Việt Nam sử dụng hai sơ đồ chiến thuật 4-3-3 và 4-5-1. Mục đích của trận giao hữu này nhằm giúp đội tuyển U23 Việt Nam hoàn thiện bộ khung nhân sự, chiến thuật trước khi tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2022.

Đội tuyển U23 Việt Nam đã tạo ra thế trận lấn lướt hơn so với U19 Bình Dương. Cả 3 bàn thắng của U23 Việt Nam đều được thực hiện trong hiệp thi đấu thứ hai. Theo đó, Phạm Văn Hữu là người mở tỷ số từ cú đánh đầu. Đội trưởng Dụng Quang Nho ghi bàn nhân đôi cách biệt từ cú sút xa. Bàn còn lại của đội tuyển được ghi do công của cầu thủ Hoàng Văn Toản.

Trong trận đấu này, huấn luyện viên Đinh Thế Nam chỉ đạo các học trò tích cực dứt điểm từ xa và khai thác điểm yếu bên cánh của đối thủ. Các cầu thủ U23 Việt Nam được tạo điều kiện tối đa ra sân, riêng chỉ có 3 cầu thủ không thi đấu vì chấn thương, gồm: Phan Bá Quyền, Văn Thắng và Trần Mạnh Quỳnh.

Đội tuyển U23 Việt Nam tạo ra thế trận lấn lướt so với U19 Bình Dương. Ảnh: QUANG THỊNH.
Đội tuyển U23 Việt Nam tạo ra thế trận lấn lướt so với U19 Bình Dương. Ảnh: Quang Thịnh

Đội tuyển U23 Việt Nam với hầu hết là những cầu thủ lứa U21 được Liên đoàn Bóng đá Việt Nam tạo điều kiện tập trung tham dự Giải U23 Đông Nam Á 2022 tại Campuchia và xa hơn là ASIAD 19 diễn ra tại Trung Quốc. Đội tuyển U23 Việt Nam đang có chuyến tập huấn tại Bình Dương nhằm thích nghi với điều kiện thời tiết nắng nóng như ở Campuchia. Theo kế hoạch, đội còn thi đấu một trận giao hữu nữa với câu lạc bộ Long An vào chiều  10/2.

Dự kiến vào ngày 11/2, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ lên đường sang Campuchia để dự Giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ 14 đến 26/2. Thầy trò huấn luyện viên Đinh Thế Nam nằm ở bảng C với U23 Thái Lan và U23 Singapore.

MU hòa cay đắng Bunrley, HLV Lampard khóc hận

Kết quả Ngoại hạng Anh diễn ra sáng nay 9/2, MU bị Burnley cầm hòa 1-1, trong khi Everton của HLV Lampard thua ngược Newcastle với tỉ số 1-3 ở vòng 24.

Sáng nay (9/2) đã diễn ra 3 trận đấu sớm của vòng 24 giải Ngoại hạng Anh 2021/2022. Hai đội bóng được đánh giá cao hơn ở loạt trận sáng nay là Everton và MU đều gây thất vọng lớn.

Everton của HLV Lampard có chuyến làm khách trên sân của Newcastle, đội bóng đã đầu tư rất mạnh tay ở kỳ chuyển nhượng tháng 1/2022 để phục vụ cho cuộc chiến trụ hạng. Niềm vui đến với Everton ở phút 36, khi Jamaal Lascelles phản lưới nhà giúp đội khách vượt lên dẫn trước 1-0.

Newcastle ngược dòng ấn tượng trước Everton (Ảnh: Reunters).
Newcastle ngược dòng ấn tượng trước Everton. Ảnh: Reunters

Tuy nhiên, niềm vui của Everton ngắn chẳng tày gang vì đúng 1 phút sau, từ tình huống đá phạt góc của Kieran Trippier, hàng thủ Everton gặp lúng túng trong việc hóa giải và Mason Holgate đã vô tình đưa bóng về lưới nhà giúp Chích chòe có bàn gỡ hòa 1-1.

Trong hiệp thi đấu thứ 2, Newcastle và Everton chơi đôi công, ăn miếng trả miếng tạo ra trận đấu hấp dẫn. Ở hiệp đấu này, Newcastle tỏ ra hiệu quả hơn trong khâu kết liễu đối thủ, khi họ ghi được 2 bàn thắng nữa ở các phút 56 và 80 do công của Ryan Fraser và Kieran Trippier để ấn định chiến thắng với tỉ số 3-1.

Trong khi đó, ở trận đấu giữa Burnley với MU trên sân Turf Moor, MU sớm có lợi thế dẫn bàn khi Pogba mở tỷ số ở phút 18. Tuy nhiên, hàng thủ lỏng lẻo của Quỷ đỏ đã tạo điều kiện để đội chủ nhà ghi bàn gỡ hòa 1-1 ở phút 47.

Pogba ghi bàn, nhưng MU không thể giành chiến thắng (Ảnh: Reunters).
Pogba ghi bàn, nhưng MU không thể giành chiến thắng. Ảnh: Reunters

Trong suốt hiệp 2, MU miệt mài tấn công tìm kiếm bàn thắng thứ 2, nhưng Bunrley chơi phòng ngự tốt khiến Quỷ đỏ bế tắc. Ngay cả khi có cơ hội thì những chân sút của đội khách cũng không tận dụng thành công. Kết quả chung cuộc Burnley hòa 1-1 trước MU.

Với kết quả này, MU đã bị West Ham chiếm vị trí thứ 4 trên bảng xếp hạng. Ở vòng đấu này, West Ham dù gặp khá nhiều khó khăn trước Watford, nhưng cũng có được chiến thắng 1-0 do công của Jarrod Bowen.

HLV Park Hang-seo sang Campuchia để chọn nhân sự hướng đến SEA Games 31

Trong năm 2022, bóng đá Việt Nam có nhiều giải đấu quan trọng như Vòng loại World Cup 2022, AFF Cup hay SEA Games. Ngoài ra, Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 cũng thu hút được sự quan tâm của người hâm mộ.

Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra từ ngày 14 đến 26/2 tại Campuchia. Theo dự kiến, HLV Park Hang-seo sẽ sang Campuchia dự khán giải đấu này để lựa chọn thêm những nhân tố nổi bật cho SEA Games 31.

HLV Park sẽ cùng bộ phận chuyên môn của VFF tiến hành theo dõi các trận đấu thuộc Giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. Tại giải lần này, U23 Việt Nam nằm ở bảng C cùng với các đối thủ là Thái Lan và Singapore.

HLV Park Hang Seo sang Campuchia theo dõi các cầu thủ trẻ thi đấu (Ảnh: VFF).
HLV Park Hang-seo sang Campuchia theo dõi các cầu thủ trẻ thi đấu. Ảnh: VFF

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại SEA Games 31 tổ chức vào tháng 5/2022, HLV Park Hang-seo sẽ thôi đảm nhiệm cương vị quản lý tại U23 Việt Nam. Điều này đã được chính nhà cầm quân người Hàn Quốc xác nhận: “Đến trung tuần tháng 3, ĐTQG sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị đấu Nhật Bản và Oman, còn U23 Việt Nam chuẩn bị cho SEA Games 31. Cho tới khi kết thúc hợp đồng, tôi còn phụ trách các đội tuyển ở 2 giải đấu là SEA Games 31 và AFF Cup 2022”.

Về phía U23 Việt Nam, hiện toàn đội đã có mặt tại Bình Dương để bắt đầu tuần tập huấn. VFF đã định hướng triệu tập những cầu thủ xuất sắc thuộc lứa tuổi U21 cho đợt tập trung này, trong đó chủ yếu là các gương mặt vừa có màn trình diễn ấn tượng tại Giải bóng đá vô địch U21 Quốc gia 2021.

tin mới

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier phá kỷ lục thất bại của chính mình tại Đội tuyển Việt Nam; Quang Hải ôm đầu bất lực khi tuyển Việt Nam thua tan nát; Chelsea đấu MU bán gói vé VIP đắt nhất lịch sử Ngoại hạng Anh... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

Quang Hải nhận tin cực vui trước trận gặp Indonesia; 'Vua ném biên' của Đội tuyển Indonesia 99% vắng mặt ở trận gặp Việt Nam

(Baonghean.vn) -Tiền vệ Quang Hải có thể được huấn luyện viên Troussier xếp đá chính trong trận tuyển Việt Nam tiếp đón Indonesia; 1 ngày trước giờ thi đấu, hậu vệ trái có những cú ném biên uy lực của Indonesia vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam. Đó là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?

(Baonghean.vn) - Huấn luyện viên Troussier vững ghế ít nhất tới tháng 6/2024; Tuyển Thái Lan được hứa thưởng cực khủng trước trận gặp Hàn Quốc; Vì sao đội tuyển Indonesia phải triệu tập khẩn 2 cầu thủ để đấu Việt Nam?... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

Danh tính trọng tài cầm còi tuyển Việt Nam tiếp Indonesia; cầu thủ 17 tuổi giúp Brazil hạ Anh ở Wembley

(Baonghean.vn) - Trọng tài điều khiển cuộc so tài giữa 2 đại diện Đông Nam Á trên sân Mỹ Đình từng mang lại may mắn cho tuyển Việt Nam; U23 Việt Nam bất bại tại chuỗi tập huấn; kết quả một số trận đấu giao hữu quốc tế... là những tin tức thể thao đáng chú ý 24 giờ qua.

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia

(Baonghean.vn) -Làn sóng đòi sa thải huấn luyện viên Troussier; Xác định 3 cặp đấu chung kết play-off tranh vé dự EURO 2024; Chuyên gia lý giải việc Quang Hải không được đá phút nào ở trận gặp Indonesia... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.