HAGL thoát thua phút 100, HLV khen Đinh Quang Kiệt
Phút 100 ở vòng 11, Đinh Quang Kiệt ghi bàn đầu ở V-League cứu HAGL trước Đà Nẵng. HLV Lê Quang Trãi khen ngợi, kỳ vọng góp sức cho U23 Việt Nam.
Phút bù giờ thứ 10 (phút 100, theo nguồn), Đinh Quang Kiệt ghi bàn đầu tiên tại V-League, giúp HAGL giữ lại 1 điểm trước Đà Nẵng ở vòng 11. Không phải một pha đánh đầu quen thuộc của trung vệ cao 1,95 m, bàn gỡ đến từ tình huống xâm nhập vòng cấm và dứt điểm chớp nhoáng.
Pha xâm nhập đúng thời điểm, HAGL thoát thua ở vòng 11
Trong bối cảnh HAGL đối mặt nguy cơ trắng tay, Quang Kiệt chọn thời điểm bước vào khu vực 16m50 để tung cú dứt điểm. Tình huống cho thấy trung vệ sinh năm 1,95 m không chỉ mạnh ở không chiến mà còn biết khai thác khoảng trống trong vòng cấm – phẩm chất được nhấn mạnh ngay sau trận.
HLV Lê Quang Trãi: nhấn mạnh khai thác hình thể và khoảng trống
Chia sẻ sau trận, HLV trưởng Lê Quang Trãi nói: “Bàn thắng vừa rồi của Đinh Quang Kiệt có thể xem là kết quả của những buổi làm việc giữa chúng tôi. Trong phân tích của Ban huấn luyện, cậu ấy sở hữu chiều cao tốt và tôi đã dặn dò Quang Kiệt cần phải tận dụng triệt để hình thể, đồng thời khai thác tốt các khoảng trống trên sân. Tôi hy vọng rằng Quang Kiệt sẽ tiếp tục phát huy được khả năng của mình để cống hiến thật tốt cho Đội tuyển U23 Việt Nam sắp tới.”
Vị HLV cũng nhắc lại triết lý đào tạo của HAGL: ưu tiên tư duy và kỹ thuật. Nhưng hiện tại đội bóng phố Núi đang sở hữu những cầu thủ có thể hình nổi trội như Đinh Quang Kiệt và thủ môn Trần Trung Kiên. “Rất may khi chúng tôi có những cầu thủ như vậy. Hy vọng rằng 2 em sẽ có sự đóng góp cho ĐT Việt Nam và U23 Việt Nam,” ông nói.
Chiều cao trở thành lợi thế chiến thuật của HAGL
Bàn thắng của Quang Kiệt không đến từ một tình huống bóng bổng, nhưng chính khối cơ bắp, sải chân và khả năng chọn vị trí của một trung vệ cao 1,95 m đã tạo khác biệt trong tích tắc. Khi đối thủ lùi sâu bảo vệ lợi thế, một pha băng cắt muộn từ tuyến dưới có thể phá vỡ cấu trúc phòng ngự – đúng với chỉ đạo “khai thác khoảng trống” mà Ban huấn luyện đề ra.
U23 Việt Nam và “hai tòa tháp” của HAGL
Ở đợt hội quân này, U23 Việt Nam có hai cầu thủ trên 1,9 m cùng lúc, đều thuộc HAGL: thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m) và trung vệ Đinh Quang Kiệt (1,95 m). Theo nguồn, đây là lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam có tới hai cầu thủ cao trên 1,9 m được triệu tập cùng thời điểm. Trước đó, Quang Kiệt được mệnh danh là trung vệ có chiều cao “khủng” nhất khi được gọi lên ĐTQG hồi cuối tháng 8.
Việc liên tục ra sân tại V-League và vừa có bàn thắng đầu tiên giúp trung vệ này tăng điểm trong cuộc cạnh tranh suất đá chính ở U23 Việt Nam – đúng như kỳ vọng từ ban huấn luyện HAGL.
Những con số đáng chú ý
- Phút ghi bàn: bù giờ thứ 10 (phút 100, theo nguồn).
- Bàn thắng: đầu tiên của Đinh Quang Kiệt tại V-League.
- Chiều cao: Đinh Quang Kiệt 1,95 m; Trần Trung Kiên 1,91 m.
- Trận đấu: HAGL gỡ hòa Đà Nẵng ở vòng 11.
- U23 Việt Nam: lần đầu có 2 cầu thủ cao trên 1,9 m được triệu tập cùng lúc (theo nguồn).
Tác động tức thời và bước tiến sự nghiệp
Bàn thắng muộn giúp HAGL tránh thất bại và củng cố niềm tin vào hướng phát triển cân bằng giữa kỹ thuật và thể chất. Với cá nhân Đinh Quang Kiệt, khoảnh khắc ở phút 100 là mốc son đáng nhớ: vừa khẳng định vai trò tại CLB, vừa mở ra cơ hội đóng góp cho U23 Việt Nam như kỳ vọng của HLV Lê Quang Trãi.


