Pháp luật

Hai anh em họ lĩnh án tử hình vì vận chuyển 8kg ma túy

Trần Vũ 28/03/2025 16:38

Tồng và Đà rủ nhau vận chuyển gần 8kg ma túy từ Nghệ An ra Hà Nội. Sau khi ứng trước mỗi người 2 triệu đồng, cả hai mang bì ma túy ra thủ đô giao cho khách thì bị công an bắt giữ. Với khối lượng ma túy đặc biệt lớn, cả hai bị tuyên án tử hình.

Ngày 28/3, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên xét xử hai bị cáo Xồng Bá Tồng (SN 1994) và Xồng Bá Đà (SN 2000), đều trú xã Na Ngoi, huyện Kỳ Sơn (Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 16/1/2024, Xồng Bá Tồng được Lầu Bá Pó (SN 1993, trú xã Mường Típ, huyện Kỳ Sơn) liên hệ qua mạng xã hội hẹn đến nhà có việc. Chừng 10 phút sau, Tồng đi xe máy đến nhà Pó.

anh-1(1).jpg
Hai bị cáo bị tuyên án tử hình. Ảnh: Trần Vũ

Trên đường đi, Tồng gặp Xồng Bá Đà - là anh con bác ruột nên dừng lại nói chuyện. Khi được Tồng rủ đến nhà Pó bàn việc quan trọng thì Đà đồng ý.

Lúc đến nơi, Pó đặt vấn đề thuê Tồng đưa ma túy đến cầu Thanh Trì (Hà Nội). Tồng hỏi số lượng bao nhiêu thì Pó trả lời 8kg, tiền công 160 triệu đồng.

Nghe vậy, Tồng đồng ý nhưng trình bày việc không có tiền để đi xe. Lúc này, Pó đưa cho Tồng và Đà mỗi người 2 triệu đồng làm chi phí đi đường.

Sau đó, hai đối tượng nhận bao tải bên trong chứa 8kg ma túy rồi chở nhau bằng xe máy ra về. Trên đường đi, Tồng nói rõ với Đà về việc Pó thuê vận chuyển ma túy ra Hà Nội, xong việc mỗi người sẽ có 80 triệu đồng tiền công. Nghe vậy, Đà đồng ý thực hiện việc vận chuyển ma túy ra Hà Nội.

16h30 phút cùng ngày, Tồng và Đà đón xe khách mang theo ma túy ra Hà Nội. Hơn 4h ngày hôm sau, khi Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà xuống xe ở khu vực vành đai 3, thuộc Quận Hoàng Mai (TP Hà Nội) chờ người đến nhận ma túy thì bị Công an Nghệ An phối hợp với lực lượng chức năng bắt giữ người cùng tang vật.

Tại phiên tòa, bị cáo Đà thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố. Trong khi đó, bị cáo Tồng lúc đầu khai báo quanh co, trình bày không biết bên trong túi mà Pó giao chứa ma túy. Nhưng sau đó, bị cáo Tồng thừa nhận hành vi phạm tội. Bị cáo này xin lỗi Hội đồng xét xử vì sự quanh co chối tội lúc đầu của mình.

Đối diện với bản án nghiêm minh của pháp luật, hai bị cáo đều xin tòa cho mình cơ hội sống để làm lại cuộc đời.

Xét hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, khối lượng ma túy đặc biệt lớn, HĐXX tuyên phạt hai bị cáo Xồng Bá Tồng và Xồng Bá Đà án tử hình.

Đối với Lầu Bá Pó - cơ quan điều tra đã tiến hành xác minh, ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp nhưng đối tượng này bỏ trốn khỏi địa phương. Ngoài lời khai của hai bị cáo không có tài liệu, chứng cứ gì khác chứng minh nên chưa đủ căn cứ xử lý Pó. Cơ quan điều tra tách hành vi của Pó để tiếp tục xác minh, truy bắt, khi nào có căn cứ sẽ xử lý sau.

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Hai anh em họ lĩnh án tử hình vì vận chuyển 8kg ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO