Hai cánh đồng hoa hướng dương tạo 'cơn sốt' ngày hè

Theo Ngoisao.net (ngoisao.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Đồi hoa hướng dương trên đường lên đỉnh Fansipan hay cánh đồng hoa ở Thái Bình đang hot khắp các diễn đàn du lịch.

Đồi hoa hướng dương ở Sapa

Du khách đến với thị trấn Sapa ngoài tham quan đỉnh Fansipan bằng cáp treo, thưởng thức ẩm thực núi rừng hay lưu lại các homestay "xinh miễn chê" thì giờ đây có thể bổ sung thêm một địa điểm check in mới, đang rất hot trong giới trẻ. Đó là cánh đồng hoa hướng dương trong khu du lịch Fansipan Legend. Đây là quần thể công trình du lịch vui chơi giải trí, văn hóa, nghỉ dưỡng không thể bỏ qua khi tới thị trấn Sapa.

Đồi hoa hướng dương mới được đưa vào sử dụng từ đầu tháng 6, có diện tích rộng lớn, lên tới 15.000 m2, trải dài từ cổng khu du lịch tới sân ga. Uớc tính có gần 2 triệu cây hướng dương được trồng quy củ, theo hàng lối men theo sườn đồi, tạo nên cảnh sắc vừa tự nhiên, vừa đẹp mắt. Đồi hoa hướng dương được xây dựng ngay ga tàu hỏa leo núi Mường Hoa cũng mới được khánh thành dịp Tết nguyên đán. Tới đây, du khách sẽ được miễn phí vào tham quan, chụp ảnh lưu niệm.

Xen kẽ giữa những luống hoa thẳng hàng ngay lối là các chòi lợp mái tranh độc đáo. Thời gian này, hoa đang chuẩn bị vào mùa nở rộ. Bạn sẽ được chiêm ngưỡng loài hoa mặt trời giữa không gian núi rừng, ẩn hiện giữa mây trời lãng mạn.

Hai cánh đồng hoa hướng dương tạo 'cơn sốt' ngày hè ảnh 2

Cánh đồng hoa hướng dương hút khách những ngày đầu hè. Ảnh: Nguyễn Thị Hoài Thương.

Để di chuyển đến cánh đồng hoa này, bạn chỉ cần bắt taxi đến khu du lịch cách trung tâm thị trấn khoảng 2 km, sau đó sẽ được xe điện chở đi thăm thú hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên, bạn cần lưu ý không làm ảnh hưởng đến thiên nhiên, không chen vào giữa luống hoa và giẫm lên luống cây mới trồng.

Cánh đồng hoa hướng dương ở Thái Bình

Nếu như trước đây, ở phía Bắc, muốn chụp ảnh với hoa hướng dương, bạn phải tới tận Nghĩa Đàn (Nghệ An) thì hiện nay, ở ngay Thái Bình cũng có một thiên đường hoa dướng hương mà chưa nhiều người biết. Nằm trong nông trang EPC Farm phục vụ du lịch tại xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, cách thành phố Thái Bình khoảng 7 km, cánh đồng hoa có diện tích khoảng 2 hecta. Thời gian gần đây, nhất là dịp cuối tuần, nhiều đoàn khách từ Hà Nội và các tỉnh lân cận kéo tới tham quan, chụp ảnh.

Hai cánh đồng hoa hướng dương tạo 'cơn sốt' ngày hè ảnh 3

Hoa ở EPC Farm cao ngang người lớn, bông nở to và được trồng thành hàng lối. Ảnh: Linh Đức

Ngoài hoa hướng dương, nông trang còn có nhiều loại hoa khác như: hoa cánh bướm, hoa vàng anh, hoa cúc… trồng xen kẽ tạo nên không gian thơ mộng. Chủ vườn hoa cho biết bắt đầu trồng thử nghiệm từ đầu năm nay, với mục đích biến nơi đây trở thành điểm du lịch sinh thái, nông trại trải nghiệm cho du khách. Thời gian này, vườn hoa đang được mở cửa miễn phí 2 tuần trước khi đóng cửa để tiếp tục xây dựng. Nông trang dự kiến sẽ được hoàn thành và đón khách khoảng tháng 8-9 năm nay.

Tuy chỉ mới mở thử nghiệm nhưng dân nhiếp ảnh đã kịp "đồn đại" và chia sẻ địa chỉ chụp ảnh này trên các diễn đàn. Vườn hoa nằm ở dưới triền đê, bên cạnh là nhà thờ tạo nên khung cảnh "sống ảo" lý tưởng. Hoa ở đây cao ngang người lớn, bông nở to và được trồng thành hàng lối. Trung bình mỗi ngày vườn hoa đón khoảng 400 - 500 lượt khách, cao điểm trong ngày cuối tuần lên tới 3.000 lượt người. Không chỉ các bạn trẻ mà nhiều đôi uyên ương cũng đã nhanh chóng lựa chọn cánh đồng hoa ở huyện Vũ Thư này làm nơi chụp ảnh cưới.

Hai cánh đồng hoa hướng dương tạo 'cơn sốt' ngày hè ảnh 4

Tuy chưa được mở cửa chính thức nhưng cánh đồng hoa này đã đón hàng trăm lượt khách mỗi ngày. Ảnh: Doan Long Photography

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

[Infographics] Những điểm nhấn Lễ hội du lịch Cửa Lò 2024

(Baonghean.vn) - Năm 2024, lễ hội du lịch Cửa Lò hướng đến quảng bá các giá trị văn hóa, vẻ đẹp của vùng đất và con người Cửa Lò đến du khách trong nước và quốc tế. Theo đó, Cửa Lò sẽ tổ chức chuỗi hoạt động thiết thực tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập Thị xã Cửa Lò.