Hãi hùng cựu cảnh sát Nga giết 82 phụ nữ

Đang thụ án tù chung thân với tội danh giết 22 phụ nữ, cựu cảnh sát Nga Mikhail Popkov - biệt danh "ma sói", mới đây bị cáo buộc sát hại 60 phụ nữ khác.

Hãi hùng cựu cảnh sát Nga giết 82 phụ nữ
Cựu cảnh sát Nga Mikhail Popkov. Ảnh: Independent/YouTube

Dự kiến phiên tòa xét xử ông ta sẽ diễn ra cuối năm nay. Nếu bị tuyên có tội, ông này sẽ là kẻ giết người hàng loạt kinh hoàng nhất nước Nga, theo đài RT (Nga) ngày 28/3.

Theo báo Nga, Mikhail Popkov, 53 tuổi, biệt danh "ma sói", đang thụ án tù chung thân với tội danh giết 22 phụ nữ. Tuy nhiên các nhà điều tra phát hiện 60 phụ nữ khác cũng là nạn nhân của ông ta, và bản thân Popkov cũng đã thừa nhận giết họ.

Các vụ giết người xảy ra trong thời gian từ 1992 đến 2010. 

Dù vậy, Popkov nói mình là người chồng và người cha tốt, đồng thời là một cảnh sát làm tốt công việc của mình. "Tôi có một gia đình. Vợ và con gái coi tôi là một người chồng và người cha tốt, và thực tế là vậy", Popkov nói với các điều tra viên.

"Tôi làm trong ngành cảnh sát và nhận được đánh giá tích cực trong công việc. Tôi chưa bao giờ nghĩ bản thân mình có vấn đề về tâm thần", ông này nói thêm.

Vậy tại sao Popkov giết người?

"Tôi có cuộc sống hai mặt", nhật báo Komsomolskaya Pravda dẫn lời khai của Popkov. "Một mặt, tôi là một người bình thường... Mặt kia, tôi giết người, và tôi cẩn thận che giấu tất cả mọi người, tôi biết đó là hành vi phạm tội hình sự".

Theo tờ khai của Popkov, ông ta nhớ rất rõ các vụ giết người của mình, từ việc ông ta tiếp cận các nạn nhân ra sao, chở họ đi đâu, cưỡng hiếp và giết họ thế nào... 

Nạn nhân của ông ta là phụ nữ từ 17-38 tuổi, hầu hết bị ông ta cưỡng hiếp trước khi giết. Popkov nói ông ta giết họ vì muốn "làm sạch" đường phố, rằng những người ông ta giết đều là "hư hỏng", đi một mình vào ban đêm, "không ngần ngại trò chuyện với tôi, chui vào xe tôi, sẵn sàng để tôi chở đi để tìm kiếm phiêu lưu, giải trí, sẵn sàng uống rượu và quan hệ tình dục với tôi"...

"Không phải tất cả phụ nữ đều trở thành nạn nhân, nhưng với những người có hành vi tiêu cực nào đó, tôi muốn dạy dỗ và trừng phạt họ", kẻ giết người tuyên bố.

Popkov cũng khai mình đã đánh cắp vũ khí do cảnh sát tịch thu để giết người, sau đó ném gần hiện trường gây án sau khi đã xóa sạch dấu vân tay. Và vũ khí ông ta sử dụng luôn là ngẫu nhiên, có gì dùng nấy chứ không chuẩn bị trước, khi thì dao, gậy, lúc thì rìu...

Popkov cũng nói ông ta không ngờ được những tiến bộ trong kiểm tra ADN đã vạch mặt ông ta. "Tôi không lường trước được việc kiểm tra DNA... nếu không, tôi sẽ không ngồi trước mặt các ông", ông ta nói với điều tra viên.

Các điều tra viên cho hay để vạch mặt Popkov, họ đã phỏng vấn 900 nhân chứng, tiến hành 200 cuộc khám nghiệm pháp y và khai quật 20 tử thi, trong đó có một số bị giấu trong vòng hai thập kỷ. Các thi thể được tìm thấy trong “rừng, hồ, đầm lầy với sự trợ giúp của máy móc và thợ lặn”, với sự chỉ dẫn của chính Popkov. 

Theo Tuổi trẻ

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.