Hai nam thanh niên rủ nhau cướp tài sản để trả tiền hát karaoke

(Baonghean.vn) - Không có tiền để thanh toán tiền hát karaoke cho chủ quán, Vương Thúc Đình và Biện Hùng Anh đã bàn bạc với nhau, thực hiện hành vi cướp tài sản.

Chiều 20/6, lãnh đạo Công an huyện Nam Đàn cho biết, đơn vị hiện đang tạm giữ Vương Thúc Đình (SN 1992) và Biện Hùng Anh (SN 1994), cùng trú tại xã Kim Liên, huyện Nam Đàn để điều tra, làm rõ về hành vi Cướp tài sản.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ tối 19/6, trong trạng thái hoảng loạn, cùng với vết thương ở cổ và vết trầy xước rỉ máu ở chân trái, chị Trần Thị A. (SN 1992), trú tại xã Nam Lĩnh, huyện Nam Đàn tới Công an huyện trình báo với nội dung: Vào khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, trên đường đi làm về, đoạn qua khu vực xóm Sen 1, xã Kim Liên thì bị 2 gã thanh niên đi phía sau, áp sát khiến chị A. và chiếc xe máy ngã ra đường. Một đối tượng đã ghì chặt cổ và đe dọa chị A. đưa tiền. Chị A. kêu không có tiền, chúng lục soát chiếc túi thấy và cầm chiếc điện thoại Samsung rồi lên xe tẩu thoát.

Đối tượng Vương Thúc Đình. Ảnh: Bảo Nguyên
Đối tượng Vương Thúc Đình. Ảnh: Bảo Nguyên

Công an huyện Nam Đàn nhanh chóng trấn an tâm lý bị hại rồi lấy lời khai của chị A. Đồng thời, Công an huyện cử một Tổ công tác thuộc Đội Cảnh sát ĐTTP về Hình sự, Kinh tế, Ma túy khám nghiệm hiện trường, thu thập các chứng cứ từ các dấu vết, rà soát các đối tượng trong diện nghi vấn…

Tuy nhiên, do vụ cướp xảy ra vào ban đêm, tại khu vực vắng vẻ, ít người qua lại nên hầu như không có nhân chứng nào có thể nhận diện được các đối tượng. Cùng với số thông tin ít ỏi từ lời khai ban đầu của bị hại, các trinh sát viên, điều tra viên lần theo từng thông tin, dấu vết nhỏ nhất để dựng lên chân dung đối tượng.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trên cơ sở các tài liệu, chứng cứ thu thập được, sau hơn 3 giờ vào cuộc điều tra, làm rõ, Công an huyện Nam Đàn xác định, Vương Thúc Đình và Biện Hùng Anh là 2 đối tượng đã gây ra vụ cướp tài sản trên.

Đối tượng Biện Hùng Anh. Ảnh: Bảo Nguyên
Đối tượng Biện Hùng Anh. Ảnh: Bảo Nguyên

Công an huyện Nam Đàn đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng Vương Thúc Đình và Biện Hùng Anh về tội Cướp tài sản; và ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với 2 đối tượng này. Tại Cơ quan Công an, bước đầu 2 đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo đó, vào tối 19/6, sau khi cùng nhóm bạn hát karaoke nhưng không có tiền thanh toán, Vương Thúc Đình và Biện Hùng Anh bàn bạc với nhau đi cướp để có tiền trả chủ quán.

Vào khoảng 20 giờ 15 phút, khi chúng đang lượn trên tuyến đường thuộc xóm Sen 1, xã Kim Liên thì phát hiện có một người phụ nữ đang một mình điều khiển chiếc xe máy hiệu Moza cùng chiều, chúng thống nhất tăng ga, âm thầm bám sát đằng sau. Đến khu vực đường cua vào đường về xã Nam Lĩnh, qua cánh đồng ít người qua lại, chúng liền áp sát và cố tình đẩy chị A. cùng chiếc xe máy ngã ra đường.

Chị A. đang bất ngờ và hoảng loạn thì Vương Thúc Đình ghì chặt cổ và đe dọa chị A. đưa tiền. Nạn nhân kêu không có tiền, chúng lục soát chiếc túi thấy có chiếc điện thoại Samsung, chúng liền bỏ vào túi và lên xe tẩu thoát. Sau khi thực hiện hành vi phạm tội trên, chúng về nhà và nằm ngủ.

Được biết, trước khi thực hiện hành vi Cướp tài sản trên, 2 đối tượng đều có uống rượu, bia.

Hiện, Cơ quan CSĐT Công an huyện Nam Đàn đang hoàn tất hồ sơ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.

tin mới

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

Bình yên vùng biên Nậm Cắn

(Baonghean.vn) - Xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) là địa bàn xa nhất phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, có 23,099km đường biên tiếp giáp với huyện Nọong Hét, tỉnh Xiêng Khoảng (Lào) với nhiều đường mòn, lối mở; có Quốc lộ 7A đi qua và Cửa khẩu Quốc tế thông thương với nước bạn Lào...

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

Chấn chỉnh việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu lý lịch tư pháp

(Baonghean.vn) - Phiếu lý lịch tư pháp (LLTP) là giấy tờ được sử dụng nhằm đáp ứng yêu cầu của công dân cần chứng minh bản thân có án tích hay không, đồng thời hỗ trợ hoạt động tố tụng hình sự… Tuy nhiên, thực tế đã xảy ra việc lạm dụng yêu cầu cung cấp phiếu LLTP, đặc biệt là phiếu LLTP số 2.

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

Dân vận khéo góp phần 'tháo khó, gỡ vướng' ở xã biển

(Baonghean.vn) - Di dời, giải tỏa thành công ngôi nhà ở giữa khuôn viên trường tiểu học sau 6 năm; hoàn thành ghép 2 cụm dân cư đảm bảo công tác quản lý Nhà nước và quyền lợi của người dân; vận động nhân dân tự nguyện hiến đất mở rộng, bê tông hóa đường giao thông nông thôn…

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

Cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào?

(Baonghean.vn) - Cho tôi hỏi, cố ý làm trái quy định về phân phối tiền cứu trợ gây thất thoát 100 triệu đồng do lợi dụng chức vụ, quyền hạn thì bị truy cứu trách nhiệm hình sự thế nào? Vấn đề quan tâm của chị Ngân Hoa (Nghi Lộc, Nghệ An).

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

Xử lý sớm, dứt điểm vướng mắc trong giải phóng mặt bằng Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn qua Yên Thành

(Baonghean.vn) - Mặc dù đã nhiều lần dời thời hạn bàn giao mặt bằng cho các đơn vị thi công để đảm bảo tiến độ, đến nay, Dự án Cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 7 qua huyện Yên Thành vẫn còn gần 2km chưa thể thực hiện. Nguyên nhân là do nhiều hộ dân chưa đồng ý nhận tiền đền bù. 

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

Bí ẩn trong những chuyến soi ếch đêm

(Baonghean.vn) -Đêm xuống, Nguyễn Văn Chương mang bộ đồ câu ếch rời khỏi nhà. Ít ai biết rằng, “thành quả” trong những đêm đi soi ếch là những món hàng có giá trị do người đàn ông này đột nhập nhà riêng hay cửa hàng của người dân quanh vùng để lấy trộm.

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

Khởi tố vụ buôn lậu gia súc qua biên giới

(Baonghean.vn) - Ngày 22/3, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Bộ đội Biên phòng Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu qua biên giới và bàn giao vụ việc cho Công an huyện Kỳ Sơn tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.