Hai phi công lái máy bay trực thăng tử nạn cùng tỷ phú Vichai là đôi tình nhân

Theo Thế Ngọc (ngoisao.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Cảnh sát xác nhận phi công Eric Swaffer và bạn gái Izabela Roza Lechowiczsay cùng qua đời trong vụ rơi máy bay bên ngoài sân King Power.
Eric và Izabela cùng làm việc trong một chuyến bay.

Eric và Izabela cùng làm việc trong một chuyến bay.

Vụ tai nạn xảy ra tối 27/10 bên ngoài sân King Power, chỉ hơn một giờ sau khi Leicester có trận hòa 1-1 trước West Ham ở vòng 10 Premier League. Ông Vichai là một trong 5 người có mặt trên máy bay và cả 5 người đều thiệt mạng. 4 người còn lại là hai nhân viên của Vichai là Nursara Suknamai, Kaveporn Punpare và hai phi công Eric Swaffer, Izabela Roza Lechowicz.

Người bạn Lucie Morris-Marr của hai phi công chia sẻ Eric là "một người vui vẻ và hài hước nhất mà tôi từng gặp". "Anh ấy rất hào phóng, luôn tận tụy và rất yêu và cực kỳ nghiêm túc với công việc của mình. Eric rất giỏi, có thể điều khiển nhiều loại trực thăng khác nhau, từ máy bay riêng đến máy bay thương mại", Lucie nói. Eric được biết là phi công từng chở thành viên của gia đình hoàng gia Anh, Dalai Lama và làm việc cho Big 4 Channel Breakfast và Virgin Radiotrong suốt 20 năm sự nghiệp.

Izabela chuyển từ Ba Lan đến Anh năm 1997.

Izabela chuyển từ Ba Lan đến Anh năm 1997.

Chia sẻ về người bạn gái của Eric - Izabela, 46 tuổi, người cũng thiệt mạng trong vụ rơi máy bay, Lucie nói rằng cặp đôi này sống ở Camberley (Surrey, Anh) thích đi du lịch khắp thế giới cùng nhau.

Cô nói thêm: "Anh ấy nói mình rất hạnh phúc khi bay khắp thế giới chở các khách hàng cá nhân và đi cùng bạn gái - đồng nghiệp của anh ấy là Izabela. Rất ít người được làm việc và đi du lịch với người bạn đời, vì vậy, chắc chắn họ rất khác thường và hạnh phúc. Thật bi thảm khi hai người đã ra đi. Tôi không ngạc nhiên khi đọc các báo cáo ban đầu cho thấy Eric có thể đã lái chiếc trực thăng tránh xa khỏi đám đông và xe hơi. Anh ấy đã làm mọi thứ trong khả năng của mình để cứu mạng sống của người khác". Theo nguồn tin từ The Sun, Eric nỗ lực điều khiển máy bay rơi tránh xa đám đông ở gần sân vận động, giảm tối đa thiệt hại về người.

Trong một cuộc phỏng vấn, Izabela nói về việc cô chuyển từ Ba Lan đến Anh vào năm 1997 và bắt đầu công việc của một phi công. "Tôi chưa thể biết mình làm gì vào ngày mai vì điện thoại có thể đổ chuông bất cứ lúc nào và tôi sẽ bay đến Thụy Sĩ, Nga, Trung Đông hoặc Seychelles. Vì lý do này, tôi hiếm khi thực hiện bất kỳ kế hoạch nào cho cuối tuần vì mọi thứ có thể thay đổi vào phút cuối cùng", Izabela chia sẻ về công việc.

Eric lái máy bay của tỷ phú Vichai ở sân King Power.

Eric lái máy bay của tỷ phú Vichai ở sân King Power.

Vào tháng 7 năm nay, Izabela nói với trang tin tức Ba Lan Emito: “Tôi yêu công việc của mình, ngoài ra tôi có thể thực hiện ước mơ lớn nhất của mình, đó là đi du lịch”.

Những người hàng xóm mô tả Eric và Izabela là một “cặp đôi đáng yêu”. Một người nói: "Họ là một cặp máy bay phản lực, bạn không bao giờ biết liệu họ có ở nhà hay không vì họ sẽ bay vòng quanh thế giới".

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.