Hải quân Mỹ đầu tư 22,6 triệu USD trang bị mũ bảo hiểm PURSUIT thế hệ mới cho phi công
Hợp đồng cung cấp 5.000 mũ bảo hiểm công nghệ cao giúp phi công máy bay cánh cố định tối ưu hóa khả năng tác chiến và giảm thiểu chấn thương cột sống mãn tính.
Hải quân Mỹ vừa chính thức ký kết hợp đồng trị giá 22,6 triệu USD với tập đoàn Gentex để mua sắm 5.000 bộ mũ bảo hiểm máy bay cánh cố định thế hệ mới (NGFWH). Đây là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa trang thiết bị phi hành đoàn, nhằm thay thế các dòng mũ đã lỗi thời và tăng cường hiệu suất chiến đấu trong môi trường hiện đại.
Thay thế các dòng công nghệ từ thập niên 1980
Hệ thống mũ bảo hiểm mới mang tên PURSUIT sẽ thay thế các dòng HGU-55P (ra mắt từ những năm 1980) và HGU-68P (những năm 1990). Dự án NGFWH được điều phối bởi Văn phòng Chương trình Hệ thống Phi hành đoàn Hải quân (PMA-202) với sự hợp tác của Không quân Mỹ cùng nhiều đối tác quốc tế. Dự kiến, PURSUIT sẽ bắt đầu được đưa vào sử dụng từ năm 2025.

Thiết kế mô-đun hỗ trợ buồng lái số hóa
Khác với các thế hệ trước vốn có cấu trúc cố định, PURSUIT được thiết kế theo dạng mô-đun. Cấu trúc này cho phép tích hợp linh hoạt các công nghệ tiên tiến như màn hình hiển thị trên kính chắn gió (HUD), hệ thống nhìn đêm và các thiết bị liên lạc nâng cấp mà không cần thay mới toàn bộ khung mũ. Điều này giúp hệ thống thích ứng liên tục với sự thay đổi của công nghệ buồng lái và môi trường chiến đấu phức tạp.
Tối ưu hóa trọng lượng và bảo vệ sức khỏe phi công
Đáng chú ý, mũ bảo hiểm NGFWH sử dụng lớp vỏ bằng sợi carbon siêu nhẹ với trọng tâm được tính toán tối ưu. Cải tiến này trực tiếp giải quyết vấn đề đau cổ và lưng mãn tính – những triệu chứng phổ biến ở phi công do phải đội mũ bảo hiểm nặng và kém cân bằng trong thời gian dài. Việc giảm trọng lượng nhưng vẫn đảm bảo khả năng bảo vệ phần đầu là ưu tiên hàng đầu của đội ngũ phát triển Gentex.
Phạm vi triển khai trên các dòng máy bay chủ lực
Theo kế hoạch, PURSUIT sẽ được triển khai đồng bộ trên tất cả các máy bay cánh cố định của Hải quân Mỹ. Danh sách các phương tiện trang bị bao gồm:
- Tiêm kích F/A-18 Super Hornet
- Máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler
- Máy bay cảnh báo sớm E-2D Advanced Hawkeye
- Máy bay huấn luyện T-45 Goshawk
Việc đầu tư hàng chục triệu USD vào hệ thống mũ bảo hiểm không chỉ là vấn đề an toàn thụ động mà còn là bước đệm để phi công Mỹ tương tác hiệu quả hơn với các hệ thống vũ khí thông minh trong tương lai.


