Hải quân Mỹ loại biên tàu ngầm USS Boise sau nỗ lực sửa chữa tiêu tốn 800 triệu USD
Sau 11 năm ngừng hoạt động và tiêu tốn 800 triệu USD kinh phí bảo trì không hiệu quả, tàu ngầm tấn công hạt nhân USS Boise (SSN 764) chính thức bị Hải quân Mỹ loại biên.
Hải quân Mỹ vừa chính thức thông báo kế hoạch loại biên tàu ngầm tấn công hạt nhân lớp Los Angeles mang tên USS Boise (SSN 764). Quyết định này được Đô đốc Daryl Caudle, Tham mưu trưởng Hải quân Hoa Kỳ, khẳng định là một bước đi chiến lược cần thiết nhằm tối ưu hóa thành phần hạm đội và tập trung nguồn lực cho các dự án quan trọng hơn.

Thất bại trong nỗ lực phục hồi khả năng tác chiến
Tàu ngầm USS Boise đã không thực hiện bất kỳ chuyến ra khơi nào kể từ tháng 1/2015. Sau hơn 11 năm nằm cảng, các quan chức quân sự Mỹ nhận thấy con tàu không còn khả năng hoạt động hiệu quả. Mặc dù kế hoạch bảo dưỡng đã được lập từ năm 2019, nhưng phải đến năm 2021 tàu mới được đưa vào ụ khô tại một xưởng đóng tàu tư nhân.
Đáng chú ý, dù Lầu Năm Góc đã đầu tư khoảng 800 triệu USD vào việc sửa chữa, nhưng khối lượng công việc hoàn thành chỉ đạt 25% so với kế hoạch. Tổng chi phí dự kiến để đưa tàu hoạt động trở lại ước tính lên tới 3 tỷ USD, một con số bị đánh giá là không tương xứng với giá trị sử dụng còn lại của con tàu.

Chuyển dịch nguồn lực sang tàu ngầm thế hệ mới
Việc loại biên USS Boise cho phép Hải quân Mỹ phân bổ lại đội ngũ chuyên gia trình độ cao sang các dự án đóng tàu ngầm lớp Virginia và lớp Columbia thế hệ mới. Đây là những lớp tàu có công nghệ tiên tiến hơn, đáp ứng tốt hơn các thách thức an ninh trong tương lai.
Dưới đây là bảng tóm tắt tiến trình hoạt động của USS Boise:
| Dấu mốc | Thời gian |
|---|---|
| Ký hợp đồng đóng tàu | 1987 |
| Hạ thủy | 1991 |
| Đưa vào biên chế | 1992 |
| Chuyến triển khai cuối cùng | Tháng 1/2015 |
| Tỷ lệ công việc sửa chữa đã hoàn thành | 25% |
Theo đánh giá từ giới chuyên gia quân sự, quyết định loại bỏ USS Boise dù muộn màng nhưng là bước đi đúng đắn để tránh tình trạng lãng phí ngân sách quốc phòng. Việc duy trì một con tàu đã trải qua 1/3 thời gian hoạt động trong tình trạng không vận hành là rào cản đối với khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn hạm đội.


