Hải quân Nga cảnh báo mối đe dọa hàng đầu ở châu Á-Thái Bình Dương

Lan Hạ Theo Rappler

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 8/4, Hải quân Nga xem chủ nghĩa khủng bố và nạn cướp biển là "mối đe dọa chính" ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, trong khi không đề cập gì tới sự bành trướng quá đà của Trung Quốc ở Biển Đông.

Phát biểu với báo giới trong chuyến thăm hữu nghị tới Manila, người đứng đầu phái đoàn của Hải quân Nga, Đại tá Sergei Alantiev cho biết: "Nếu chúng tôi xem xét các mối đe dọa chính, chúng tôi nghĩ đó là nạn cướp biển quốc tế, và dĩ nhiên là mối đe dọa từ khủng bố quốc tế. Đặc biệt liên quan tới khủng bố, đất nước của tôi có nhiều kinh nghiệm đối phó, và chúng tôi sẽ rất vui khi được chia sẻ với các đối tác Philippines".

 Khi được hỏi quan điểm của họ về chiến dịch tự do hàng hải ở Biển Đông, ông Alantiev đáp: "Mục tiêu của chuyến thăm này, như tôi đã từng nói, đó là tăng cường hợp tác hải quân với CH Philippines". 

Người đứng đầu phái đoàn của Hải quân Nga, Đại tá Sergei Alantiev. Ảnh: Rappler
Người đứng đầu phái đoàn của Hải quân Nga, Đại tá Sergei Alantiev. Ảnh: Rappler
 Đại tá Alantiev đang dẫn đầu một phái đoàn gồm 3 tàu thuộc Hạm đội Thái Bình Dương của Hải quân Nga thăm Manila trong 5 ngày, kết thúc vào ngày 13/4 tới. Theo đại diện Hải quân Philippines và Nga, chuyến thăm này nhằm mục đích thúc đẩy hòa bình và ổn định trong khu vực.

Ông Alantiev giải thích, chuyến thăm này sẽ bao gồm "diễn tập chung về hàng hải, liên lạc và huấn luyện đặc biệt" với sự tham gia của các lực lượng phản ứng nhanh của Philippines.

Trong khi đó, đại diện của Hải quân Philippines, Đại tá Constancio Reyes Jr cho biết, trong khuôn khổ chuyến thăm của nhóm tàu Nga, hai bên sẽ tiến hành các hoạt động "xây dựng lòng tin".

Chuyến thăm trùng với thời điểm diễn ra cuộc tập trận chung thường niên giữa Philippines và các lực lượng vũ trang Mỹ, quốc gia luôn kêu gọi thực hiện chiến dịch tự do hàng hải ở châu Á-Thái Bình Dương. Kể từ khi Tổng thống Rodrigo Duterte nắm quyền, Philippines đã chuyển hướng từ đồng minh truyền thống là Mỹ sang Nga và Trung Quốc./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.