Hải quân Nga khởi công đóng mới hàng loạt tàu quân sự

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Nhân lễ kỷ niệm “Ngày nước Nga” 12/6, Nhà máy đóng tàu Admiralty, tại thành phố St. Petersburg (Nga), tuyên bố bắt đầu khởi công đóng mới 2 tàu ngầm diesel-điện thuộc Đề án 677 Lớp Lada.

Tuyên bố cho biết: “Các tàu ngầm Vologda và Yaroslavl là tàu thứ 4 và thứ 5 được chế tạo cho Hải quân Nga theo Đề án 677 tại Nhà máy đóng tàu Admiralty”.

Tàu ngầm Stary Oskol của Nga. Ảnh: TASS
Tàu ngầm Stary Oskol của Nga. Ảnh: TASS

Theo cơ quan báo chí Smolny, Vologda và Yaroslavl là 2 tàu ngầm diesel-điện đa nhiệm hiện đại của Hải quân Nga. Tàu có chiều dài 66,8 mét, khả năng lặn sâu 250 mét, tốc độ tối đa 21 hải lý/giờ, lượng giãn nước khi lặn đạt 2.650 tấn. Trang thiết bị vũ khí hiện đại giúp tàu ngầm Vologda và Yaroslavl có thể thực hiện thành công các hoạt động trinh sát và đảm bảo an ninh cho nước Nga.

​Trong Ngày nước Nga, Moskva đã khởi công đóng mới 6 tàu cho Hải quân Nga. Ngoài 2 tàu ngầm Vologda và Yaroslavl nói trên, tàu quét mìn Polyarny thuộc Đề án 12700 được đặt ký tại Nhà máy đóng tàu Sredne-Nevsky. Đây là tàu quét mìn thứ 10 thuộc Đề án 12700 được đóng mới tại Nhà máy Sredne-Nevsky và là chiếc đầu tiên sẽ được trang bị cho Hạm đội Phương Bắc.

Cũng trong ngày 12/6, tại Nhà máy đóng tàu Amur ở thành phố Komsomolsk-on-Amur, tàu hộ tống “Reasonable” thuộc Đề án 20385 đã được khởi công đóng mới cho Hạm đội Thái Bình Dương, và dự kiến sẽ bàn giao cho hạm đội này vào năm 2027.

​Bên cạnh đó, tại Nhà máy đóng tàu Zelenodolsk, 2 tàu nghiên cứu thuộc Đề án 03182 dành cho Hải quân Nga cũng bắt đầu được khởi công. Hai con tàu này được đặt tên để vinh danh Tư lệnh Quân đội Xô Viết, Đô đốc, nhà sáng lập Trường Tình báo Hải quân Liên Xô, nhà ngoại giao quân sự Leonid Bekrenev và Chỉ huy Hải quân Liên Xô, Phó Đô đốc, người đứng đầu cơ quan tình báo Hải quân Liên Xô Boris Bobkov.

Phát biểu tại lễ khởi công ở Nhà máy đóng tàu Admiralty, Tư lệnh Hải quân Nga - Đô đốc Nikolai Yevmenov cho hay đến cuối năm 2022, Hải quân Nga sẽ tiếp nhận tổng cộng 46 tàu chiến và tàu hậu cần./.

tin mới

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

Cựu chuyên gia Lầu Năm Góc: Phương Tây 'đánh mất' sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao cho Tổng thống Zelensky

(Baonghean.vn) - Cựu chuyên gia phân tích của Lầu Năm Góc, Trung úy Không quân Mỹ đã nghỉ hưu Karen Kwiatkowski cho rằng, phương Tây đã đánh mất sự ủy nhiệm của người dân Ukraine giao phó cho Tổng thống Volodymyr Zelensky trong cuộc bầu cử tổng thống 5 năm trước đó. 

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

Israel chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác ngoài Gaza

(Baonghean.vn) - Israel đang tiếp tục cuộc chiến ở Gaza nhưng cũng đang chuẩn bị cho kịch bản ở các khu vực khác, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết ngày 11/4, trong bối cảnh lo ngại rằng Iran đang chuẩn bị tấn công Israel để đáp trả việc sát hại các chỉ huy cấp cao của Iran.