Hải quân Trung Quốc Nga và Iran tập trận chung Ý chí vì Hòa bình tại Nam Phi
Cuộc tập trận hải quân chung giữa Trung Quốc, Nga và Iran diễn ra tại Vịnh False từ ngày 9 đến 16/1 nhằm tăng cường an ninh hàng hải và bảo vệ kinh tế biển trong khối BRICS.
Cuộc tập trận hải quân chung mang tên "Ý chí vì Hòa bình" (Will for Peace) với sự tham gia của lực lượng tàu chiến từ Trung Quốc, Nga và Iran đã chính thức bắt đầu tại Vịnh False, Nam Phi. Sự kiện diễn ra từ ngày 9 đến ngày 16/1/2026, tập trung vào mục tiêu tăng cường hợp tác hỗ trợ các sáng kiến an ninh hàng hải và bảo đảm an toàn cho các hoạt động kinh tế trên biển.

Quy mô lực lượng và các đơn vị tham gia
Lực lượng tham gia cuộc tập trận lần này bao gồm các tàu chiến hiện đại từ hải quân các nước thành viên BRICS mở rộng. Trung Quốc triển khai một tàu khu trục và một tàu tiếp tế. Phía Iran góp mặt với một tàu hộ vệ, một tàu căn cứ tiền phương và một tàu căn cứ viễn chinh. Nga cũng đã cử một tàu hộ vệ và một tàu tiếp tế có mặt tại khu vực từ ngày 9/1.
Về phía nước chủ nhà, Nam Phi điều động tàu hộ vệ SAS Amatola tham gia các nội dung diễn tập. Sự hiện diện của các đội tàu này tại Vịnh False và vùng biển Fish Hoek cho thấy quy mô phối hợp hiệp đồng quân sự đáng kể giữa các bên tham gia.


Bối cảnh và mục tiêu chiến lược
Chương trình diễn tập chung này trước đây được biết đến với tên gọi Exercise Mosi. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc tập trận dự kiến tổ chức vào tháng 11/2025 nhưng đã được dời lịch do trùng với thời điểm diễn ra Hội nghị thượng đỉnh G20 tại Johannesburg. Việc triển khai tập trận vào đầu năm 2026 khẳng định cam kết duy trì an ninh khu vực của các quốc gia thành viên.
Nhóm BRICS hiện nay đã mở rộng đáng kể so với ban đầu, bao gồm các thành viên: Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả-rập Xê-út, UAE và Indonesia. Cuộc tập trận không chỉ là hoạt động diễn tập kỹ thuật quân sự mà còn thể hiện vai trò ngày càng tăng của khối trong việc bảo vệ các tuyến hàng hải quốc tế quan trọng.


Thông qua cuộc diễn tập, các bên hướng tới việc hoàn thiện quy trình phối hợp chiến thuật, chia sẻ kinh nghiệm vận hành tàu chiến và xử lý các tình huống đe dọa an ninh trên biển, góp phần duy trì hòa bình và ổn định kinh tế trong khu vực.


