Hải quân Ukraine lần đầu sử dụng tên lửa chống hạm RBS-15 của Thụy Điển tập kích giàn khoan
Hệ thống tên lửa RBS-15 thế hệ mới được triển khai trong cuộc tấn công giàn khoan Sivash, đánh dấu năng lực tác chiến bờ biển vượt trội của Ukraine tại Biển Đen.
Hải quân Ukraine vừa chính thức đưa vào thực chiến hệ thống tên lửa chống hạm thế hệ mới RBS-15 do Thụy Điển sản xuất và viện trợ. Theo ghi nhận, lực lượng này đã tiến hành thử nghiệm chiến đấu bằng cách tấn công giàn khoan dầu khí Sivash nằm ở phía Bắc Biển Đen. Đây là lần đầu tiên loại vũ khí hiện đại này xuất hiện trong biên chế tác chiến của quân đội Ukraine sau nhiều đồn đoán về việc chuyển giao vũ khí từ phương Tây.

Khả năng tác chiến của hệ thống phòng thủ bờ biển RBS-15
Việc triển khai các hệ thống phòng thủ bờ biển di động trang bị tên lửa RBS-15 đánh dấu một bước ngoặt trong khả năng kiểm soát mặt nước của Hải quân Ukraine. Mặc dù thông tin chuyển giao chính thức không được công bố rầm rộ, nhưng các cam kết hỗ trợ quân sự từ Thụy Điển cách đây khoảng 2 năm đã bắt đầu mang lại kết quả trên thực địa.
RBS-15 là dòng tên lửa chống hạm có khả năng tác chiến trong mọi điều kiện thời tiết, được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu trên biển và cả mục tiêu ven biển. Hệ thống dẫn đường của tên lửa kết hợp giữa GPS và hệ thống điều hướng quán tính (INS), cho phép duy trì quỹ đạo chính xác trên quãng đường dài. Đặc biệt, trong giai đoạn tiếp cận mục tiêu (giai đoạn cuối), tên lửa sử dụng đầu dò radar chủ động để khóa chặt và tấn công chính xác đối phương.
Thông số kỹ thuật và các biến thể hiện đại
Tên lửa RBS-15 sở hữu đầu đạn nổ phá nặng khoảng 200kg, đủ sức gây thiệt hại nghiêm trọng cho các tàu chiến cỡ trung bình hoặc các cơ sở hạ tầng kiên cố trên biển như giàn khoan. Tầm bắn của loại vũ khí này có sự khác biệt rõ rệt giữa các thế hệ:
- Phiên bản RBS-15 Mk III: Có tầm bắn tối đa khoảng 200km, tập trung vào khả năng chống hạm thuần túy.
- Phiên bản RBS-15 Mk IV Gungnir: Đây là biến thể mới nhất với cự ly tác chiến được kéo dài lên hơn 300km. Phiên bản này được trang bị thêm khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất, biến nó thành một loại tên lửa hành trình đa năng.

Phép thử đầu tiên đối với hệ thống phòng không
Cuộc tập kích vào giàn khoan Sivash không chỉ là đòn đánh vào hạ tầng năng lượng mà còn được xem là bài kiểm tra thực tế đối với khả năng xuyên phá của RBS-15 trước lưới lửa phòng không của Nga tại khu vực Biển Đen. Cho đến nay, các báo cáo chi tiết về mức độ thiệt hại vẫn chưa được công bố cụ thể, tuy nhiên phía Ukraine khẳng định đối phương đã chịu những tổn thất đáng kể sau vụ việc.
Sự xuất hiện của RBS-15 bên cạnh các dòng tên lửa như Neptune hay Harpoon sẽ tạo ra một mạng lưới phòng thủ bờ biển đa tầng, gây áp lực lớn lên hạm đội và các hoạt động hậu cần của Nga trên biển. Hiện tại, giới phân tích quân sự vẫn đang theo dõi sát sao để xác định xem biến thể cụ thể mà Ukraine đang sở hữu là Mk III hay phiên bản Mk IV hiện đại nhất.


