Hải sản 'hút' khách ngày lễ Quốc khánh

(Baonghean.vn) - Dịp lễ Quốc khánh 2/9, nắm bắt tâm lý mua sắm của người dân, các quầy hàng thực phẩm đã mở hàng từ sáng sớm để phục vụ nhu cầu của bà con.

Tại chợ Giát huyện Quỳnh Lưu, những ngày này hàng hóa và thực phẩm được bày bán sớm hơn mọi ngày; người dân đi mua sắm cũng đông và nhộn nhịp hơn. Ảnh: Việt Hùng
Tại chợ Giát huyện Quỳnh Lưu, những ngày này hàng hóa và thực phẩm được bày bán sớm hơn mọi ngày; người dân đi mua sắm cũng đông và nhộn nhịp hơn. Ảnh: Việt Hùng
Vào dịp nghỉ lễ, nhiều chị em nội trợ thường chọn các món ăn hải sản biển để thay đổi khẩu vị trong bữa ăn hàng ngày. Do đó, các điểm bán hải sản biển luôn thu hút người mua. Ảnh: Việt Hùng
Vào dịp nghỉ lễ, nhiều chị em nội trợ thường chọn các món ăn hải sản biển để thay đổi khẩu vị trong bữa ăn hàng ngày hoặc cho các bữa tiệc gặp mặt gia đình. Do đó, các điểm bán hải sản biển luôn thu hút người mua. Ảnh: Việt Hùng
Nhiều hải sản tươi ngon như ghẹ, mực, cá bạc má.. được người dân chọn mua nhiều. Theo người bán cho biết, do hôm nay là ngày lễ nên giá hải sản có tăng nhẹ từ 10.000 - 15.000 đồng/kg; như mực trứng 150.000 đồng/kg, mực sim 110.000 đồng/kg; cá bạc má 50.000 đồng/kg; ghẹ 200.000 đồng/kg... Ảnh: Việt Hùng
Các loại hải sản tươi ngon như ghẹ, mực, cá bạc má.. được người dân chọn mua nhiều. Theo người bán cho biết, do là ngày lễ nên giá hải sản có tăng nhẹ từ 10.000 - 15.000 đồng/kg; như mực trứng 150.000 đồng/kg, mực sim 110.000 đồng/kg; cá bạc má 50.000 đồng/kg... Ảnh: Việt Hùng
Chị Nguyễn Thị Thuyên ở xã Quỳnh Nghĩa cho biết, sáng sớm nay chị chở hơn 100 kg mực tươi vừa được đánh bắt từ biển về lên chợ Giát bán. Do đánh bắt trong buổi nên mực tươi, được người dân chọn mua nhiều; sau 1 giờ ngồi bán, chỉ còn khoảng 30 kg mực. Ảnh: Việt Hùng
Chị Nguyễn Thị Thuyên ở xã Quỳnh Nghĩa cho biết, sáng sớm chị chở hơn 100 kg mực tươi vừa được đánh bắt từ biển về lên chợ Giát bán. Do đánh bắt trong buổi nên mực tươi, được người dân chọn mua nhiều; sau 1 giờ ngồi bán, chỉ còn khoảng 30 kg mực. Ảnh: Việt Hùng
Mặt hàng ngao cũng được người dân mua nhiều để chế biến nấu canh rau vặt. Ảnh: Việt Hùng
Mặt hàng ngao cũng được người dân mua nhiều để chế biến nấu canh rau vặt. Ảnh: Việt Hùng
Chị Hồ Thị Thủy ở Cầu Giát cho biết, vào những ngày lễ chị thường hay đi chợ để mua những món ngon về chiêu đãi gia đình. Do vậy, chị rất tỉ mỉ trong việc chọn lựa thức ăn. Ở chợ Giát là điểm bán đa dạng hải sản, loại nào cũng tươi ngon, rất dễ mua. Ảnh: Việt Hùng
Chị Hồ Thị Thủy ở Cầu Giát cho biết, vào những ngày lễ chị thường hay đi chợ để mua những món ngon về chiêu đãi gia đình. Ở chợ Giát là điểm bán đa dạng hải sản, loại nào cũng tươi ngon, rất dễ mua. Ảnh: Việt Hùng
Ngoài hải sản biển, các món ăn đồng quê như lươn, ốc, ếch... cũng được người dân chọn mua nhiều trong dịp lễ 2/9.Ảnh: Việt Hùng
Ngoài hải sản biển, các món ăn đồng quê như lươn, ốc, ếch... cũng được người dân chọn mua nhiều trong dịp lễ 2/9. Ảnh: Việt Hùng
Phiên chợ ngày lễ đông hơn ngày thường bởi người dân có thời gian để mua sắm, mua các món ăn ngon về cải thiện bữa ăn và tiếp đón bạn bè mừng ngày Tết độc lập của dân tộc. Ảnh: Việt Hùng
Phiên chợ ngày lễ đông hơn ngày thường bởi người dân có thời gian để mua sắm, mua các món ăn ngon về cải thiện bữa ăn và tiếp đón bạn bè mừng ngày Tết độc lập. Ảnh: Việt Hùng

Việt Hùng

tin mới

Tỷ lệ che phủ rừng Nghệ An đạt 58,33%. Ảnh: tư liệu

Tỷ lệ che phủ rừng của Nghệ An đạt gần 60%

(Baonghean.vn) -Năm 2023, ngành lâm nghiệp Nghệ An gặp không ít khó khăn. Tuy nhiên, nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp chỉ đạo, bám sát chỉ tiêu nhiệm vụ được giao, ngành lâm nghiệp đã đạt được nhiều kết quả khả quan, góp phần vào tăng trưởng chung của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn.

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

Nghệ An: Kết quả giải ngân đầu tư công quý I/2024 cao hơn cùng kỳ

(Baonghean.vn) - Tỷ lệ giải ngân đầu tư công quý I/2024 của Nghệ An cao hơn so với cùng kỳ, đạt trên 12%. Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân, Tổ công tác của UBND tỉnh sẽ tiếp tục làm việc trực tiếp với chủ đầu tư các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để đôn đốc, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

Kho Bạc Nhà nước Nghệ An tập trung giải ngân vốn đầu tư công

(Baonghean.vn) - Năm 2024 là năm bản lề, có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành các mục tiêu của năm 2025 và các kế hoạch trung hạn đã được đề ra, nên ngay từ đầu năm 2024, Lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Nghệ An đã tích cực triển khai các phương án nhằm nâng cao tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư.

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

Nhà sáng lập Ecopark chính thức ra mắt trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An

(Baonghean.vn) - Với những con phố có các thương hiệu giáo dục trong nước, quốc tế, hệ thống trường học, thư viện,… cùng công viên chủ đề lần đầu tiên tại Nghệ An rộng 15.000m2, The Campus được nhà sáng lập Ecopark phát triển để trở thành trung tâm giáo dục, giải trí, sáng tạo lớn nhất Nghệ An.

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

Giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại

(Baonghean.vn) -Theo thống kê, chỉ trong 1 tuần (18/3-24/3), giá vàng trong nước đã giảm đến trên 1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên giao dịch trong tuần, hôm nay (24/3), giá vàng tăng nhẹ, cùng với nhiều yếu tố đã đẩy giao dịch vàng ở Nghệ An sôi động trở lại.