Hai trợ thủ của Trump có thể từ nhiệm

Theo An Hồng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bất đồng giữa ông Trump với Cố vấn an ninh quốc gia và Chánh văn phòng Nhà Trắng có thể khiến hai quan chức này sớm từ nhiệm.
Hai trợ thủ của Trump có thể từ nhiệm ảnh 1

Chánh Văn phòng Nhà Trắng John Kelly (trái) trò chuyện với Cố vấn an ninh quốc gia H.R. McMaster trong một buổi họp về cải tổ Liên Hợp Quốc. Ảnh: Reuters

Đều là những nhà quân sự giàu kinh nghiệm và có sức ảnh hưởng đối với Tổng thống Mỹ, Cố vấn an ninh quốc gia, Trung tướng H.R. McMaster và Chánh văn phòng Nhà Trắng John Kelly có thể sẽ sớm từ nhiệm do căng thẳng với ông Trump, Reuters dẫn nguồn tin cho hay.

Cả hai quan chức này từng thuyết phục Tổng thống Trump về tầm quan trọng của các mối quan hệ đồng minh quốc tế, đặc biệt là với khối NATO. Nhưng ông Trump đã công khai chỉ trích gay gắt các thành viên NATO vì không chung vai gánh vác tài chính với Mỹ.

Một vấn đề khác dẫn tới chuyện "cơm không lành, canh không ngọt" giữa ông McMaster và Tổng thống Trump là Nga. Tướng McMaster coi Nga là một mối đe dọa. Cuối tuần trước, tại Hội nghị An ninh Munich, Tướng McMaster phát biểu ông chắc chắn Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2016. Ngay sau đó, ông Trump công khai "dập" phát biểu này trên mạng xã hội Twitter.

Trong khi đó, một số đồn đoán cho rằng ông Kelly và Tổng thống Trump liên tục bất đồng. Ông chủ Nhà Trắng cảm thấy bị trói buộc bởi các động thái của cựu tướng lính thủy đánh bộ, theo một nguồn tin. Thượng nghị sĩ Bob Corker cho rằng ông Kelly là một trong ba quan chức "giúp ngăn nước Mỹ khỏi rối loạn", bên cạnh Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis và Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson.

Ngoài ra có thông tin cho rằng nếu Tổng thống Trump "đặt ra quy định đặc biệt cho người thân trong gia đình", ám chỉ những đặc cách dành cho con rể kiêm cố vấn Jared Kushner, thì cả ông McMaster và Kelly sẽ không chấp nhận. 

Người phát ngôn Nhà Trắng Raj Shah không xác nhận thông tin trên mà chỉ cho biết Tổng thống Trump "hoàn toàn tin tưởng từng thành viên trong chính quyền". Trước đó, thư ký báo chí Sarah Sanders hôm 21/2 khẳng định ông Trump "vẫn tín nhiệm Tướng McMaster". Cả Tướng McMaster và Chánh văn phòng Nhà Trắng Kelly đều không lên tiếng xác nhận thông tin về khả năng hai quan chức này sẽ sớm từ nhiệm.

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.