Hai xe giường nằm chạy trái tuyến lên Kỳ Sơn bắt khách bị phạt hơn 20 triệu đồng

(Baonghean.vn) - Ít ngày sau khi các tài xế xe khách tuyến cố định bãi bến phản đối xe dù và xe trái tuyến, lực lượng chức năng đã xử phạt 2 xe giường nằm chạy trái tuyến hơn 20 triệu đồng.
Ngày 11/3, Công an huyện Kỳ Sơn cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Thanh tra giao thông (Sở Giao thông vận tải Nghệ An) xử lý 2 xe giường nằm chạy trái tuyến lên thị trấn Mường Xén để bắt khách.
Cụ thể, sáng 10/3, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự Công an huyện Kỳ Sơn phối hợp với Thanh tra giao thông kiểm tra 2 xe giường nằm của nhà xe Hùng Thắng mang BKS 81B-015.13 và xe ô tô khách BKS 81B-016.51 đang lưu thông trên Quốc lộ 7 đoạn qua huyện này.
Qua kiểm tra, cả hai phương tiện nói trên đã không chạy đúng tuyến đường vận tải theo quy định. Tổ công tác sau đó đã lập biên bản vi phạm hành chính với tổng số tiền phạt trên 20 triệu đồng. 
Hai chiếc xe khách chạy trái tuyến lên Kỳ Sơn bị phát hơn 20 triệu đồng. Ảnh: CACC
Hai chiếc xe khách chạy trái tuyến lên Kỳ Sơn bị phát hơn 20 triệu đồng. Ảnh: CACC

Trước đó, như Báo Nghệ An đã đưa tin, từ ngày 3/3 đến ngày 7/3, hàng loạt xe khách cố định tuyến đường 7 chạy từ Vinh đi Tương Dương, Kỳ Sơn đã đồng loạt bãi bến, dừng chạy để phản đối tình trạng xe dù, xe chạy vượt tuyến. Hàng chục tài xế còn căng băng rôn trước xe chạy đến Bến xe Bắc Vinh để phản ứng. Theo các tài xế, dù không được cấp phép chạy lên Tương Dương, Kỳ Sơn nhưng các xe giường nằm chạy tuyến Nghệ An đi các tỉnh phía Nam và phía Bắc vẫn liên tục kéo xe lên khu vực này để bắt khách, thậm chí bắt khách chặng ngắn gây nên tình trạng cạnh tranh không lành mạnh. 

Xe khách tuyến cố định ở đường 7 đồng loạt bãi bến, treo băng rôn trước xe để phản đối xe dù, xe trái tuyến. Ảnh: Tiến Hùng
Xe khách tuyến cố định ở đường 7 đồng loạt bãi bến, treo băng rôn trước xe để phản đối xe dù, xe trái tuyến. Ảnh: Tiến Hùng

Theo Công an huyện Kỳ Sơn, từ đầu năm 2021 đến nay, đơn vị đã tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe chạy trái tuyến lên địa bàn huyện Kỳ Sơn, lập biên bản và xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp xe khách vận tải trái tuyến. Thời gian tới, Công an huyện Kỳ Sơn sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các phương tiện chạy trái tuyến lên địa bàn huyện Kỳ Sơn để đảm bảo trật tự trong vận tải hành khách nói riêng và trật tự, an toàn giao thông nói chung./.

tin mới

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

Đường hoa trên dốc Kẻ Lè ở Quỳ Châu

(Baonghean.vn) - Quốc Lộ 48A như dải lụa mềm vắt qua thị trấn Tân Lạc, huyện miền núi Quỳ Châu có hai con dốc khá nổi tiếng là Kẻ Lè và Bù Bài. Để tạo mỹ quan cho cửa ngõ thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu từ đầu năm nay đã tổ chức thành công đường hoa trên dốc Kẻ Lè.

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

Có hẹn với Môn Sơn - Lục Dạ

(Baonghean.vn) - Lễ hội Môn Sơn - Lục Dạ là một trong những lễ hội độc đáo và mang đậm bản sắc văn hóa của người dân tộc Thái ở huyện Con Cuông. Bên cạnh cảnh đẹp thiên nhiên, Môn Sơn còn níu chân du khách bởi bản sắc văn hóa độc đáo của người dân nơi đây.

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

Tháng Tư về trên sắc hoa cúc biển Cửa Lò

(Baonghean.vn) - Cứ mỗi độ tháng 4 về, những bông cúc biển lại tỏa sắc rực rỡ. Vẻ đẹp riêng của loại hoa được xem là biểu tượng du lịch Cửa Lò khiến cho các thiếu nữ không thể bỏ lỡ với mong muốn lưu lại những tấm hình làm kỷ niệm.

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

Khai mạc lớp bồi dưỡng văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam

(Baonghean.vn) - Ngày 15/4, tại thành phố Hạ Long, Hội đồng Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương phối hợp với tỉnh Quảng Ninh khai mạc lớp bồi dưỡng “Văn học, nghệ thuật đối với sự phát triển công nghiệp văn hóa ở Việt Nam: Vai trò của sáng tạo, lý luận, phê bình và quảng bá”.

Bệnh tan máu bẩm sinh

Sàng lọc, phòng ngừa bệnh tan máu bẩm sinh

(Baonghean.vn) - Bệnh tan máu bẩm sinh (Thalassemia) là bệnh di truyền và ảnh hưởng lâu dài đến sức khỏe của người bệnh và cả chất lượng dân số. Tại Nghệ An, dù đã được tuyên truyền thường xuyên nhưng số người mắc bệnh vẫn còn khá cao, nhất là ở các huyện miền núi.