Hamas gửi đề xuất ngừng bắn, nêu chi tiết trao đổi con tin, tù nhân

Hoàng Bách (Theo Reuters)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Hamas đã chuyển đề xuất ngừng bắn ở Gaza cho các trung gian hòa giải và Mỹ. Theo đề xuất mà hãng tin Reuters nhìn thấy, nội dung bao gồm việc thả các con tin người Israel để đổi lấy tự do cho các tù nhân Palestine, 100 người trong số họ đang thụ án chung thân.

csv3j3b4sboc5djjnk33uycsom-500.jpg
Khói bốc lên trong một chiến dịch trên bộ của Israel ở Khan Younis ngày 14/3. Ảnh: Reuters

Cũng theo đề xuất, Hamas cho biết đợt thả tự do đầu tiên cho người Israel sẽ bao gồm phụ nữ, trẻ em, người già và con tin ốm yếu để đổi lấy việc thả 700-1.000 tù nhân Palestine. Việc thả các "tân binh nữ" của Israel cũng được bao hàm trong đề xuất này.

Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu hôm 14/3 cho biết đề xuất ngừng bắn mới ở Gaza do Hamas đưa ra cho các nhà hòa giải vẫn dựa trên "những yêu cầu phi thực tế".

Văn phòng của ông cho biết bản cập nhật về vấn đề này sẽ được trình lên nội các chiến tranh và nội các an ninh mở rộng vào ngày 15/3.

Ai Cập và Qatar đang cố gắng thu hẹp những bất đồng giữa Israel và Hamas về “diện mạo” của lệnh ngừng bắn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng nhân đạo ngày càng bị khoét sâu, khiến 1/4 dân số ở Dải Gaza – khu vực bị tàn phá - phải đối mặt với nạn đói.

Hamas cho biết các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn đã chững lại trong vài tuần qua do Thủ tướng Netanyahu từ chối các yêu cầu của họ, bao gồm lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, Israel rút khỏi dải Gaza, đưa người dân mất nhà cửa phải di dời ở phía nam vùng đất này về khu vực trung tâm và phía bắc, và tăng cường viện trợ không giới hạn.

Vào tháng 2, Hamas đã nhận được một dự thảo đề xuất từ các cuộc đàm phán ngừng bắn Gaza ở Paris, trong đó bao gồm việc tạm dừng 40 ngày trong mọi hoạt động quân sự và trao đổi tù nhân Palestine để đổi lấy con tin Israel với tỷ lệ 10:1 - tỷ lệ tương tự với đề xuất ngừng bắn mới.

Thả toàn bộ những người bị giam giữ

Israel cũng bác bỏ đề xuất dự thảo đó, với lý do mục tiêu lâu nay của họ là không kết thúc cuộc chiến cho đến khi tiêu diệt được Hamas. Hamas kiên quyết yêu cầu thỏa thuận sẽ phải chấm dứt chiến tranh.

Theo đề xuất mới nhất, Hamas cho biết ngày ngừng bắn vĩnh viễn sẽ được thống nhất sau đợt trao đổi con tin và tù nhân đầu tiên cũng như xác định thời hạn để Israel rút quân khỏi Gaza.

Lực lượng này cho biết tất cả những người bị giam giữ từ cả hai phía sẽ được thả trong giai đoạn thứ hai của kế hoạch.

Xung đột nổ ra từ một cuộc tấn công do Hamas phát động nhằm vào các thị trấn phía nam Israel vào ngày 7/10/2023, và theo thống kê của Israel, đã có 1.200 người thiệt mạng và 253 người bị bắt làm con tin.

Theo cơ quan y tế của Gaza, kể từ đó, các cuộc tấn công trên không, trên biển và trên bộ của Israel vào Gaza đã khiến hơn 31.000 người thiệt mạng và hơn 71.500 người bị thương.

Cuộc xung đột đã lan sang các khu vực khác vốn dĩ đã đầy biến động của Trung Đông. Lực lượng Hezbollah do Iran hậu thuẫn ở Liban đã thường xuyên đọ súng với Israel dọc biên giới.

Các nhóm vũ trang thân Iran ở Iraq đã tấn công lực lượng Mỹ ở nước này và lực lượng Houthi liên kết với Iran tại Yemen đã tấn công các tuyến đường vận tải trên và quanh Biển Đỏ để thể hiện tình đoàn kết của họ với người Palestine trong cuộc chiến ở Gaza.

Cuối ngày 14/3, Hamas cho biết họ đã trình bày với các trung gian hòa giải một tầm nhìn toàn diện về một thỏa thuận ngừng bắn dựa trên việc ngăn chặn cái mà họ gọi là hành động gây hấn của Israel đối với người Palestine ở Dải Gaza, cung cấp cứu trợ và viện trợ, đưa người dân Gaza phải di dời về nhà của họ và việc rút quân của lực lượng Israel.

Cuộc chiến Israel – Hamas đã bước sang tháng thứ 5, và Liên Hợp Quốc cảnh báo rằng ít nhất 576.000 người ở Gaza đang đứng trước bờ vực nạn đói cùng sức ép toàn cầu ngày càng gia tăng đối với Israel nhằm tạo điều kiện để tiếp cận nhiều hơn với viện trợ.

tin mới

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.