Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ với Mỹ về đàm phán liên Triều

Theo PV (www.vietnamplus.vn)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong khi thực hiện các bước đi nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên.
Hàn Quốc cam kết phối hợp chặt chẽ với Mỹ về đàm phán liên Triều ảnh 1
(Nguồn: dailysignal.com)

Ngày 2/1,  Bộ Ngoại giao Hàn Quốc thông báo nước này sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Mỹ trong khi thực hiện các bước đi nhằm nối lại đối thoại với Triều Tiên.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn Noh Kyu-duk của bộ trên khẳng định: “Trong khi theo dõi chặt chẽ các diễn biến, kể cả các diễn biến liên quan đến thông điệp Năm mới của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Hàn Quốc và Mỹ sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với nhau.”

Quan chức trên còn nói thêm rằng hai nước đồng minh này lâu nay vẫn thảo luận mọi vấn đề liên quan đến việc Triều Tiên phát triển hạt nhân với mục tiêu chung là phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách hòa bình và bằng biện pháp ngoại giao.

Ông Noh nêu rõ: “Bộ Ngoại giao Hàn Quốc dự định sẽ thực hiện nhiều nỗ lực ngoại giao nhằm mở đường cho các bước tiến trong việc phi hạt nhân hóa Triều Tiên cũng như cải thiện quan hệ liên Triều bằng cách chủ động phát huy sức đẩy tạo ra từ việc Triều Tiên có thể tham dự Thế vận hội mùa Đông PyeongChang 2018 và việc các cuộc hội đàm liên Triều có thể diễn ra."

Các phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh ngay trước đó, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon đề nghị Triều Tiên tổ chức đối thoại cấp cao vào đầu tuần tới để thảo luận việc Triều Tiên tham gia giải thi đấu thể thao toàn cầu sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào tháng tới./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.