Hàn Quốc chỉ định hai đặc phái viên tới Triều Tiên

Theo Vũ Hoàng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Tổng thống Hàn Quốc chọn hai quan chức từ cơ quan tình báo và an ninh làm phái viên tới Triều Tiên, đáp lại lời mời của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.
Hàn Quốc chỉ định hai đặc phái viên tới Triều Tiên ảnh 1

Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia (NSO) Chung Eui-yong (trái) và Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Suh Hoon. Ảnh: Korea Times.

Giám đốc Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) Suh Hoon và Giám đốc Văn phòng An ninh Quốc gia (NSO) Chung Eui-yong sẽ thực hiện chuyến thăm tới Triều Tiên trong một động thái nhằm xoa dịu căng thẳng trên bán đảo, Yonhap dẫn lời một cố vấn cấp cao của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm nay cho biết. Hai quan chức trên có thể còn nhận nhiệm vụ dàn xếp các cuộc đối thoại giữa Bình Nhưỡng và Washington.

Tuy nhiên, nhiệm vụ này được đánh giá sẽ vấp phải nhiều khó khăn bởi những cuộc tập trận chuẩn bị diễn ra vào đầu tháng 4 giữa Mỹ và Hàn Quốc. Hãng thông tấn Triều Tiên KCNA hôm qua đăng bài bình luận, cảnh báo Bình Nhưỡng sẽ "đáp trả" nếu Washington vẫn tiếp tục tổ chức tập trận chung với Seoul.

Triều Tiên đồng thời thêm rằng họ sẵn sàng đối thoại với Mỹ nhưng không chấp nhận bất cứ điều kiện tiền đề nào. "Chúng tôi không bao giờ cầu xin đàm phán hay tránh lựa chọn quân sự mà Mỹ nêu lên", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh.

Tổng thống Hàn Quốc ngày 2/3 điện đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump, thông báo về kế hoạch gửi đặc phái viên tới Triều Tiên sau khi nhận lời mời từ nhà lãnh đạo Kim Jong-un gửi qua em gái tại Olympic Mùa đông Pyeongchang.

Mỹ trước đó tuyên bố áp đặt lệnh trừng phạt lớn nhất với Triều Tiên nhằm buộc Bình Nhưỡng từ bỏ chương trình tên lửa và hạt nhân. Tổng thống Trump cảnh báo Mỹ sẽ tiến hành "giai đoạn hai" với Triều Tiên nếu những biện pháp trừng phạt không phát huy hiệu quả, ám chỉ việc sử dụng vũ lực.

tin mới

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.

 Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực nếu Tel Aviv đáp trả

Tướng Cương: Sẽ xảy ra cuộc chiến tổng lực giữa Iran - Israel nếu Tel Aviv đáp trả vụ tấn công 13/4

(Baonghean.vn) - Bình luận về khả năng có một cuộc chiến tổng lực và toàn diện giữa Iran - Israel sau sự kiện 13/4, PGS.TS. Thiếu tướng Lê Văn Cương - nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược Bộ Công an cho rằng, cuộc chiến sẽ bùng lên nếu Israel có các hành động đáp trả vào các căn cứ của Iran.

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

Đức tính toán gì khi đưa quân tới biên giới Nga?

(Baonghean.vn) - Lần đầu tiên kể từ năm 1945, Đức đưa vài nghìn binh lính tiến sát tới biên giới Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Đức gọi những gì đang diễn ra là “một ngày tuyệt vời đối với Quân đội Đức”. Lữ đoàn Đức này đi đâu, và sẽ gây ra mối đe dọa nghiêm trọng nào đối với lợi ích của Nga?

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

Cựu Giám đốc tình báo đối ngoại Pháp: Nga - Ukraine sẽ đi đến hòa bình nhờ ông Trump

(Baonghean.vn) - Cựu Giám đốc Tổng cục An ninh Đối ngoại Pháp Alain Jouillet cho biết, nếu Nga và Ukraine không thể đạt được thỏa thuận trong những tháng tới, do áp lực từ các thế lực bên ngoài, thì một thỏa thuận ngừng bắn sẽ đạt được sau khi ông Donald Trump trở lại nắm quyền.