Hàn Quốc chi thêm tiền để giữ chân lính Mỹ; Pháp trao giải thưởng vì nữ quyền đầu tiên

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Hàn Quốc chấp nhận chi nhiều tiền hơn để giữ chân lính Mỹ; Pháp trao giải thưởng vì nữ quyền đầu tiên; Nghị viện châu Âu đề cập khả năng trì hoãn Brexit; Hai quan chức cấp cao của Mỹ quyết định nộp đơn từ chức... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Hàn Quốc chấp nhận chi nhiều tiền hơn để giữ chân lính Mỹ

Hàn Quốc chấp nhận chi nhiều tiền hơn để giữ chân lính Mỹ - Ảnh 1.
Các quân nhân Mỹ đi dạo bên ngoài một trung tâm mua sắm tại Pyeongtaek của Hàn Quốc. Ảnh: AFP

Theo Hãng tin Bloomberg, Mỹ và Hàn Quốc đã ký thỏa thuận chính thức về việc Seoul sẽ thanh toán một khoản chi phí 1,04 ngàn tỉ won (920 triệu USD) trong năm 2019 để duy trì hoạt động của 28.500 lính Mỹ tại Hàn Quốc. Mức chi của năm 2018 là 960 tỉ won. Mức chi phí tăng cao Seoul phải trả cho năm 2019 (8,2% so với năm trước) là một phần trong các yêu cầu từ chính quyền Tổng thống Donald Trump đòi hỏi những nước có quân đội Mỹ đồn trú phải trả tiền nhiều hơn.

Thỏa thuận chia sẻ ngân sách duy trì quân đội Mỹ tại Hàn Quốc vừa ký kết chỉ có hiệu lực trong 1 năm. Điều này có nghĩa hai bên sẽ sớm phải bắt đầu lại những cuộc đàm phán mới liên quan tới mức chia sẻ chi phí này.

Hai quan chức cấp cao của Mỹ quyết định nộp đơn từ chức

Hai quan chuc cap cao cua My quyet dinh nop don tu chuc hinh anh 1
Giám đốc truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Bill Shine. Ảnh: dw.com

Ngày 8/3, Nhà Trắng thông báo Giám đốc truyền thông của Tổng thống Mỹ Donald Trump, ông Bill Shine đã từ chức. Trong thông báo, Thư ký báo chí Nhà Trắng Sarah Sanders cho biết đơn từ chức của ông Bill Shine đã được Tổng thống chấp thuận. Tuy nhiên, ông Bill sẽ tiếp tục ủng hộ Tổng thống Trump cùng chương nghị sự của ông, đồng thời sẽ là cố vấn cấp cao trong chiến dịch tái tranh cử 2020 của Tổng thống Trump. 

Cùng ngày, các quan chức Mỹ cho hay Bộ trưởng Không quân Mỹ Heather Wilson, người được cho là ứng cử viên hàng đầu để trở thành Bộ trưởng Quốc phòng kế tiếp, đã quyết định từ chức sau gần hai năm để trở lại làm Giám đốc Đại học Texas ở El Paso, khiến cho vị trí cao nhất của Lầu Năm Góc tiếp tục bị khuyết.

Pháp trao giải thưởng vì nữ quyền đầu tiên cho người giúp đỡ nạn nhân bị cưỡng bức tình dục

Chú thích ảnh
Nhà hoạt động xã hội người Cameroon Aissa Doumara Ngatansou. Ảnh: en.rfi.fr

Đúng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Chính phủ Pháp đã trao giải thưởng Simone Veil vì nữ quyền đầu tiên của nước này cho bà Aissa Doumara Ngatansou - một nhà hoạt động xã hội người Cameroon - về các nỗ lực không ngừng nghỉ suốt 20 năm qua giúp đỡ các nạn nhân bị cưỡng bức tình dục hoặc kết hôn cưỡng ép. Đây là lần đầu tiên giải thưởng Simone Veil được trao tặng. Giải thưởng được lập ra nhằm tưởng nhớ nữ Bộ trưởng Y tế Pháp quá cố Simone Veil. 

Giải thưởng trị giá 100.000 euro (khoảng 112.000 USD) đã được Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đích thân trao cho bà Aissa Doumara Ngatansou trong một buổi lễ trọng thể tổ chức tại Điện Elysee ở thủ đô Paris. Phát biểu sau khi nhận giải, nhà hoạt động xã hội Aissa Doumara Ngatansou cho biết bà dành giải thưởng này cho "tất cả những phụ nữ là nạn nhân của bạo lực và kết hôn cưỡng ép", cũng như những người đang phải rời bỏ nhà cửa do xung đột tại Nigeria. 

Venezuela thông báo nguyên nhân mất điện trên diện rộng

Venezuela thong bao nguyen nhan mat dien tren dien rong hinh anh 1
Toàn cảnh mất điện tại thủ đô Caracas, Venezuela ngày 8/3/2019. Ảnh: AFP/TTXVN

Chính phủ Venezuela tố cáo vụ phá hoại gây mất điện diện rộng trên toàn lãnh thổ nước này hôm 7/3 bắt nguồn từ cuộc tấn công vào Hệ thống Điều khiển tự động (ARDA) ở nhà máy thủy điện Guri thuộc bang Bolivar. Theo phóng viên TTXVN tại khu vực Nam Mỹ, phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia, Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Venezuela Jorge Rodriguez  cũng cáo buộc một số đối tượng cực đoan tại Mỹ và phe đối lập Venezuela đứng đằng sau vụ phá hoại này nhằm gây hỗn loạn tình hình chính trị-xã hội quốc gia Nam Mỹ này. 

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy đây là một cuộc tấn công từ xa nhằm vào mạng lưới điện tử của ARDA, một trung tâm đầu não vi tính hóa có nhiệm vụ điều khiển 20 tổ máy phát ở Guri có nhiệm vụ cung cấp 80% lượng điện tiêu thụ cho toàn bộ lãnh thổ Venezuela.

Nghị viện châu Âu đề cập khả năng trì hoãn Brexit

Chú thích ảnh
Chủ tịch Nghị viện châu Âu Antonio Tajani. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 9/3, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP) Antonio Tajani nhấn mạnh điều quan trọng là cần ngăn chặn Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU), còn gọi là Brexit, một cách hỗn loạn do không có thỏa thuận. Trả lời phỏng vấn tập đoàn truyền thông Funke của Đức, Chủ tịch Tajani nêu rõ: "Vấn đề đặt ra hiện nay là tránh được sai lầm lớn nhất - đó là kết quả Brexit hỗn loạn do không có thỏa thuận", bởi tình huống này sẽ là thảm họa không chỉ cho nền kinh tế Anh mà còn "gây tổn thương EU". Chủ tịch EP còn khẳng định ông sẽ vui mừng nếu như Anh vẫn là thành viên của liên minh này. 

Quan chức EP cũng cho rằng có thể trì hoãn thời hạn Brexit thêm vài tuần, tối đa cho tới đầu tháng 7. Theo ông, Anh sẽ cần đưa ra lý do trì hoãn thời hạn Brexit, ví dụ như muốn tận dụng thời gian để tiến hành bầu cử hoặc trưng cầu ý dân mới.

tin mới

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Na Uy tuyên bố Châu Âu phụ thuộc vào phân bón của Nga

Châu Âu đang vô tình trở nên phụ thuộc vào việc nhập khẩu phân bón của Nga, Svein Tore Holsäther - Giám đốc điều hành của công ty hóa chất Na Uy Yara International, một trong những nhà cung cấp phân khoáng lớn nhất thế giới, cho biết trong một cuộc phỏng vấn với Financial Times.

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

Tiết lộ thời điểm Mỹ đưa quân tới Ukraine

(Baonghean.vn) - Theo nghị sĩ Hạ viện Mỹ Marjorie Taylor Greene, Washington sẽ mang quân đến quân tới Kiev, sau sự sụp đổ của Lực lượng vũ trang Ukraine. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc Mỹ tăng tốc chuyển giao vũ khí. 

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

Cùng Quân đoàn châu Phi, Nga mở mặt trận thứ hai đối chọi Pháp và Mỹ

(Baonghean.vn) - Ngay cả trong thời Chiến tranh Lạnh và cạnh tranh giữa các siêu cường, châu Phi là khu vực mà Liên Xô trước đây rất ít ảnh hưởng. Đây là sân banh của Pháp trong hơn 6 thập niên qua, và với mỗi nước châu Phi này, Pháp chỉ tốn “vài bộ đồ vest” để duy trì ảnh hưởng hậu thuộc địa.

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

Báo Đức: Ukraine đã bỏ lỡ cơ hội để làm thành viên NATO

(Baonghean.vn) - Tờ Berliner Zeitung (Đức) cho rằng, việc nhượng bộ lãnh thổ cho Nga để đối lấy tư cách thành viên NATO là một lựa chọn tốt để Ukraine chấm dứt xung đột, nhưng dường như nó đã bị bỏ lỡ. Hiện, việc đạt được thoả thuận như vậy khó khăn hơn nhiều, khi Nga đã chiếm ưu thế lớn.

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

Bản tin quốc tế: Nga phải sợ NATO?

(Baonghean.vn) - Nói trước Quốc hội ngày 26/4, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho rằng, Nga nên lo sợ một cuộc đụng độ với NATO vì một cuộc chiến như vậy sẽ kết thúc với “thất bại không thể tránh khỏi” đối với Moskva.

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.