Hàn Quốc điều quân đội trấn áp tàu cá Trung Quốc

Hàn Quốc tuyên bố điều động quân đội phối hợp với Bộ Chỉ huy Liên Hợp Quốc (UNC) trấn áp tàu cá Trung Quốc đánh bắt bất hợp pháp. 

Tàu cá Trung Quốc dàn hàng chống cự khi bị cảnh sát biển Hàn Quốc truy đuổi. Ảnh: AFP.

Tàu cá Trung Quốc dàn hàng chống cự khi bị cảnh sát biển Hàn Quốc truy đuổi. Ảnh: AFP.

Quân đội Hàn Quốc và UNC được triển khai ở vùng đệm quân sự, xác lập sau chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953, gần nơi sông Hàn chảy ra biển, theo Yonhap. Seoul đã thành lập 24 đội quân cảnh, trang bị 4 thuyền tốc độ cao để đối phó việc ngày càng nhiều tàu cá Trung Quốc đến đánh bắt cá bất hợp pháp. 

Tại vùng đệm quân sự trên biển, không tàu nước ngoài nào được phép hoạt động nếu chưa được cả Triều Tiên và Hàn Quốc thông qua. Hàn Quốc và Triều Tiên được điều động tối đa 4 tàu tuần tra và 24 nhân viên quân sự trang bị súng ngắn, súng trường để tuần tra tại vùng đệm. 

Các đội tàu tuần tra Hàn Quốc trấn áp tàu cá hoạt động phi pháp sẽ chở theo phiên dịch viên, nhân viên UNC và cắm cờ UNC. Hàn Quốc cũng tuyên bố đội tuần tra sẽ cảnh báo, sau đó được phép nổ súng nếu tàu nước ngoài phản kháng. Tàu chiến và trực thăng Hàn Quốc ở gần đó cũng sẽ hỗ trợ trong trường hợp có giao tranh với Triều Tiên. Seoul đã thông báo với Bình Nhưỡng và Bắc Kinh để tránh tranh cãi ngoại giao. 

Theo giới chức Hàn Quốc, các biện pháp ngoại giao trước đó đã không đạt hiệu quả, tàu cá Trung Quốc vẫn liên tục tới đánh bắt trái phép. Điều này buộc Hàn Quốc sử dụng những biện pháp cứng rắn hơn, phối hợp với UNC. "Tàu cá Trung Quốc làm cạn kiệt tài nguyên biển và dẫn đến xung đột quân sự giữa Hàn Quốc với Triều Tiên", một quan chức ở Seoul cho biết. 

UNC ra thông cáo cho biết Tướng Vincent K. Brooks, chỉ huy UNC đã chấp nhận đề nghị của Hàn Quốc vì điều này phù hợp thỏa thuận đình chiến Hàn - Triều.

Một quan chức quân sự Hàn Quốc cho biết đây là lần đầu tiên nước này phối hợp quân đội Mỹ và UNC đuổi các tàu cá nước ngoài hoạt động trái phép. Tính đến năm 2014, chỉ có hai đến ba vụ đánh cá trái phép của tàu Trung Quốc được ghi nhận. Tuy nhiên, năm ngoái số vụ việc tăng lên 120, và 5 tháng đầu năm nay là 520 vụ.

Theo VNE

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.