Hàn Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản lên án hành động khiêu khích của Triều Tiên

Ngân Hạnh (theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Baonghean.vn) - Trong cuộc điện đàm sáng ngày 6/10, các đặc phái viên về vấn đề hạt nhân của Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ các hành động khiêu khích liên tiếp của Triều Tiên trong thời gian gần đây, Bộ Ngoại giao Seoul cho biết.

Theo thông tin từ quân đội Hàn Quốc, Triều Tiên đã bắn hai tên lửa đạn đạo tầm ngắn từ gần Bình Nhưỡng về phía Biển Nhật Bản trong khoảng thời gian từ 6:01 đến 6:23 sáng ngày 6/10. Đây là đợt phóng thứ 6 của Bình Nhưỡng kể từ cuối tháng 9. Hành động khiêu khích này diễn ra chỉ 2 ngày sau vụ phóng tên lửa đạn đạo tầm trung qua không phận Nhật Bản hôm 4/10.

Ông Kim Gunn, Đặc phái viên của Hàn Quốc về hòa bình và các vấn đề an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, cùng người đồng cấp Mỹ Sung Kim đã lên tiếng "quan ngại nghiêm trọng" về vụ phóng này. Hai bên kêu gọi Triều Tiên ngừng ngay các hành động khiêu khích, đồng thời lên án vụ phóng tên lửa đạn đạo mới nhất là vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Ông Kim Gunn, Đặc phái viên của Hàn Quốc về hòa bình và các vấn đề an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, cùng 2 người đồng cấp Hoa Kỳ và Nhật Bản - Sung Kim và Takehiro Funakoshi .Ảnh: Yonhap
Ông Kim Gunn, Đặc phái viên của Hàn Quốc về hòa bình và các vấn đề an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, cùng 2 người đồng cấp Hoa Kỳ và Nhật Bản - Sung Kim và Takehiro Funakoshi .Ảnh: Yonhap

Đặc phái viên Hàn Quốc cũng đã tổ chức cuộc điện đàm riêng với người đồng cấp Nhật Bản Takehiro Funakoshi. Ba đặc phái viên nhất trí sẽ tăng cường hợp tác song phương và ba bên để đáp trả nghiêm khắc các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.