Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa; Tình hình Venezuela ngày càng nóng

Hữu Quân (Tổng hợp)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Nga: Chấm dứt START-3 có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu; Guaido muốn ban bố "tình trạng báo động" do mất điện tại Venezuela; Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa; Tổng thống Iran thăm chính thức Iraq... là những tin tức nổi bật của thế giới 24h qua.

Nga: Chấm dứt START-3 có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu

Nga: Cham dut START-3 co the dan den tham hoa toan cau hinh anh 1
Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Vladimir Shamanov. Ảnh: tass

Spuniknews đưa tin, ngày 11/3, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga Vladimir Shamanov đã lên tiếng cảnh báo về khả năng chấm dứt hiệp ước giữa Nga và Mỹ về các biện pháp nhằm giảm bớt và hạn chế vũ khí tấn công chiến lược (START-3).

Theo ông Shamanov, hiệu lực của thỏa thuận trên sẽ kết thúc vào tháng 2/2021, song những gì sẽ xảy ra vào thời điểm đó hiện vẫn chưa rõ ràng. 

Phát biểu trong cuộc họp báo dành cho các tùy viên quân sự tại Moskva, Chủ tịch Ủy ban Quốc phòng Duma Quốc gia Nga nhấn mạnh: "Việc chấm dứt START-3 có thể dẫn đến thảm họa toàn cầu".

Guaido muốn ban bố "tình trạng báo động" do mất điện tại Venezuela

Một phụ nữ Venezuela dùng đèn dầu để thắp sáng ngôi nhà tại Caracas hôm 9/3. Ảnh: AFP.

Một phụ nữ Venezuela dùng đèn dầu để thắp sáng ngôi nhà tại Caracas hôm 9/3. Ảnh: AFP.

"Chúng ta phải tập trung vào thảm họa này ngay lập tức. Chúng ta không thể quay lưng với nó", AFP ngày 11/3 dẫn lời tổng thống tự phong Venezuela Juan Guaido phát biểu, đề cập đến tình trạng mất điện diện rộng tại quốc gia Nam Mỹ.

Guaido cho biết, ông triệu tập quốc hội họp khẩn cấp vào ngày 11/3 để tuyên bố "tình trạng báo động" tại Venezuela, từ đó mở đường đưa viện trợ quốc tế vào đất nước.

Thủ lĩnh đối lập còn kêu gọi người dân tăng cường biểu tình để gây áp lực, buộc Tổng thống Nicolas Maduro từ chức, đồng thời đề nghị quân đội "ngừng bao che cho kẻ độc tài".

Ai Cập tiêu diệt 46 tay súng khủng bố tại Bán đảo Sinai

Chú thích ảnh
Trực thăng quân đội Ai Cập tuần tra tại Bắc Sinai. Ảnh: Intelligence Briefs/TTXVN

Các lực lượng vũ trang Ai Cập ngày 11/3 thông báo đã tiêu diệt ít nhất 46 tay súng trong các chiến dịch truy quét khủng bố trong những ngày qua tại Bán đảo Sinai. 

Người phát ngôn các lực lượng vũ trang Ai Cập Tamer al-Refai cho biết, khoảng 100 tay súng và tội phạm bị truy nã đã bị bắt giữ trong các chiến dịch này, phá hủy 15 căn cứ khủng bố, tịch thu 38 ô tô, 14 mô tô, 2 kho cất giấu vũ khí.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng đã kích hoạt 204 thiết bị nổ được chế tạo nhằm vào lực lượng vũ trang Ai Cập tại Sinai. Tuy nhiên, ít nhất 3 binh sĩ Ai Cập cũng đã thiệt mạng. 

Hàn Quốc lo ngại Triều Tiên có thể sắp phóng tên lửa

Tên lửa Unha-3 rời bệ phóng tại bãi thử Sohae hồi năm 2012. Ảnh: KCNA.

Tên lửa Unha-3 rời bệ phóng tại bãi thử Sohae hồi năm 2012. Ảnh: KCNA.

Quân đội Hàn Quốc cảnh báo hoạt động tại cơ sở nghiên cứu Samundong và Sohae cho thấy, Bình Nhưỡng có thể sắp phóng tên lửa tầm xa.

"Chúng tôi đang phối hợp với Mỹ nhằm theo dõi chặt chẽ và nghiên cứu các hoạt động có thể dẫn tới một vụ phóng tên lửa trên lãnh thổ Triều Tiên", AFP dẫn lời Kim Joon-rak, phát ngôn viên Bộ Tổng tham mưu quân đội Hàn Quốc cho biết trong một cuộc họp báo ngày 11/3.

Giới phân tích trước đó đánh giá nhiều hoạt động đang diễn ra tại hai cơ sở nghiên cứu chủ chốt của Bình Nhưỡng gồm Samundong, nơi phát triển tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) Hwasong-15 và phương tiện phóng vệ tinh, cùng bãi thử nghiệm Sohae.

Tổng thống Iran thăm chính thức Iraq

tong thong iran tham chinh thuc iraq hinh 1

Tổng thống Iran thăm chính thức Iraq. Ảnh: IRNA.

Tổng thống Iran Hassan Rouhani ngày 11/3 có chuyến thăm chính thức tới Iraq kéo dài 3 ngày, dẫn đầu một phái đoàn chính trị và kinh tế cấp cao.

Đây là chuyến thăm chính thức đầu tiên của Tổng thống Rohani tới Iraq kể từ năm 2013 và được coi là "lịch sử" để củng cố mối quan hệ giữa hai nước.

Dự kiến, trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Rouhani sẽ gặp các nhà lãnh đạo chủ chốt của Iraq để thảo luận về mối quan hệ song phương trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế và văn hóa. Một số biên bản hợp tác ghi nhớ và thỏa thuận sẽ được hai bên ký kết.

tin mới

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.