Hàn Quốc muốn kết thúc Chiến tranh Triều Tiên ngay năm nay

Lan Hạ (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Ngày 18/6, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung-wha cho biết, nước này đặt mục tiêu chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên trong năm nay, nhưng sẽ linh hoạt về thời điểm cụ thể và dạng thức của thỏa thuận này.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: AP
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo và người đồng cấp Hàn Quốc Kang Kyung-wha. Ảnh: AP

Bà Kang giải thích rằng quá trình này đòi hỏi các cuộc tham vấn với phía Bình Nhưỡng và Washington.

Phát biểu với báo giới ngay sau khi có cuộc điện đàm với người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo, bà Kang Kyung-wha cho rằng chính quyền của Tổng thống Trump sẵn sàng tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên 1950-1953, vốn được lãnh đạo hai miền Triều Tiên nhất trí trong cuộc gặp thượng đỉnh hồi tháng 4 vừa qua.

Ngoại trưởng Hàn Quốc nhấn mạnh: "Tôi nghĩ chúng ta cần đạt được một kết quả thông qua tham vấn với Mỹ và Triều Tiên. Tuy nhiên, Hàn Quốc có kế hoạch giải quyết vấn đề này theo khung thời gian và dạng thức linh hoạt".

Bà Kang Kyung-wha cũng dẫn lời người đồng cấp Mỹ cho rằng cuộc đối thoại của ông Pompeo với phía Triều Tiên sau cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Singapore sẽ nhanh chóng được xúc tiến. 

Đề cập tới "đường dây nóng" được đề xuất giữa Tổng thống Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, Ngoại trưởng Kang Kyung-wha cho biết việc thiết lập đường dây nóng dường như chưa rõ ràng.

Bà Kang bày tỏ hy vọng sẽ tiến hành đối thoại riêng rẽ với người đồng cấp Triều Tiên Ri Yong-ho bên lề Diễn đàn Khu vực ASEAN, dự kiến được tổ chức tại Singapore vào đầu tháng 8 tới./.

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.