Hàn Quốc muốn Triều Tiên rút pháo hạng nặng khỏi biên giới

Theo An Hồng (vnexpress.net)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
Quân đội Hàn Quốc đề nghị phía Triều Tiên giảm bớt căng thẳng bằng cách chuyển pháo tầm xa ra khỏi khu vực biên giới.
Quốc kỳ Triều Tiên tung bay hồi tháng 8/2017 trên một ngọn tháp ở làng Gijungdong, gần khu phi quân sự liên Triều. Ảnh: Reuters.
Quốc kỳ Triều Tiên tung bay hồi tháng 8/2017 trên một ngọn tháp ở làng Gijungdong, gần khu phi quân sự liên Triều. Ảnh: Reuters.

"Theo tôi biết, Hàn Quốc đã đề nghị di chuyển các đơn vị pháo binh Triều Tiên có tầm bắn tới thủ đô Seoul lùi về phía sau để thực hiện tích cực Tuyên bố Panmunjom", Yonhap ngày 17/6 dẫn một nguồn tin chính phủ cho hay.

Theo nguồn tin này, đây là một trong số các đề xuất giảm căng thẳng được Hàn Quốc đưa ra tại cuộc hội đàm cấp tướng lĩnh lần đầu tiên trong hơn một thập niên qua giữa hai miền hôm 14/6. Seoul muốn các đơn vị pháo binh hạng nặng của Bình Nhưỡng rút ra khỏi đường phân định ranh giới giữa hai miền 30-40 km.

"Chúng ta nêu lập trường với phía Triều Tiên trong bối cảnh sau khi Mỹ và Triều Tiên đã trao đổi về vấn đề phi hạt nhân hóa. Chúng ta phải thực hiện các biện pháp nhằm giảm đáng kể căng thẳng quân sự bằng cách xóa bỏ các mối đe dọa thực tế", nguồn tin giấu tên cho hay.

Trong tuyên bố chung Panmonjum sau cuộc gặp thượng đỉnh hôm 27/4, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un cam kết sẽ đàm phán để ký hiệp ước hòa bình chính thức chấm dứt chiến tranh Triều Tiên trong năm nay.

Theo Sách trắng Quốc phòng của Hàn Quốc, Triều Tiên có 14.100 khẩu pháo, gồm nhiều pháo tự hành 170 mm và hỏa tiễn đa nòng 240 mm, phần lớn đều được triển khai gần biên giới với Hàn Quốc và có khả năng trút hàng triệu viên đạn xuống thủ đô Seoul nếu xung đột nổ ra.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.