Hàn Quốc: Nỗ lực vì một sự thay đổi 'ý nghĩa' trong mối quan hệ liên Triều

Hoàng Bách ((Theo Yonhap))

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
(Baonghean.vn) - Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Lee In-young hôm 3/5 tuyên bố rằng, dù trong bất cứ trường hợp nào, không nên đẩy cao các căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Ông cũng cam kết sẽ tiếp tục tiến hành những nỗ lực nhằm đem lại một sự thay đổi “có ý nghĩa” trong các quan hệ liên Triều.
Hàn Quốc mong muốn sớm khôi phục đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ. Ảnh minh họa: Yonhap.
Hàn Quốc mong muốn sớm khôi phục đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ. Ảnh minh họa: Yonhap

Theo Yonhap, phát biểu trên được ông Lee đưa ra trong bài diễn văn tại một hội nghị thảo luận về vấn đề hợp tác xuyên biên giới trong lĩnh vực năng lượng tái tạo. Hội nghị được tổ chức ở thời điểm chỉ 1 ngày sau khi Bình Nhưỡng lên tiếng chỉ trích Hàn Quốc và Mỹ trong một loạt tuyên bố gay gắt.

Những lời lẽ được phía Seoul đánh giá là có phần nặng nề mà Bình Nhưỡng đưa ra dường như nhằm mục đích gây thêm sức ép đối với Hàn Quốc và Mỹ, trong bối cảnh Washington sắp sửa công bố chính sách mới của nước này về vấn đề Triều Tiên cũng như các cuộc gặp thượng đỉnh giữa 2 đồng minh Mỹ-Hàn dự kiến cũng sẽ được tổ chức vào hạ tuần tháng 5 này.

Phát biểu tại hội thảo nói trên, Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc khẳng định: “Dù trong bất cứ trường hợp nào đi nữa cũng không nên làm tăng thêm căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Tôi sẽ tìm cách thực hiện một sự thay đổi có ý nghĩa trong các quan hệ giữa Hàn Quốc và Triều Tiên”.

Đề cập đến hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ sắp sửa diễn ra tại Washington, ông Lee cho biết, chính quyền Seoul sẽ cố gắng, nỗ lực để nối lại đối thoại giữa Triều Tiên và Mỹ vào thời điểm sớm nhất có thể thông qua sự phối hợp chặt chẽ giữa các đồng minh. Ông Lee cũng nhắc lại tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác cũng như các trao đổi, giao dịch xuyên biên giới, bao gồm các hoạt động trong các lĩnh vực chẳng hạn như năng lượng tái tạo, vốn được chính khách này quả quyết sẽ cung cấp “tiềm năng và khả năng phát triển không giới hạn”.

tin mới

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.