Hàn Quốc phát hiện nhiều bằng chứng buộc tội chính quyền bà Park

(Baonghean.vn)- Ngày 17/7, một quan chức Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Phủ Tổng thống đã phát hiện thêm nhiều bằng chứng bổ sung từ cựu chính quyền Tổng thống Park Geun-hye, từ đó có thể buộc tội bà Park và các trợ lý thân cận của bà.

Cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye. Ảnh: AP
Cựu Tổng thống bị phế truất Park Geun-hye. Ảnh: AP

Theo người phát ngôn Nhà xanh Park Soo-hyun, các tài liệu bổ sung trên được tìm thấy trong tủ đựng hồ sơ ở văn phòng của Thư ký Tổng thống phụ trách các vấn đề chính trị. Thông báo này được đưa ra 3 ngày sau khi Phủ Tổng thống tìm thấy hơn 300 tài liệu từ một văn phòng trước đây do Thư ký vấn đề dân sự dưới thời chính quyền Tổng thống Park Geun-hye quản lý. Một số trong đó cho biết cựu lãnh đạo Hàn Quốc có thể đã tìm kiếm sự ủng hộ sự thừa kế tài sản phi pháp của ông Lee Jae-yong, Phó Chủ tịch Tập đoàn Samsung. 

Người phát ngôn Nhà xanh Park Soo-hyun. Ảnh: Yonhap
Người phát ngôn Nhà xanh Park Soo-hyun. Ảnh: Yonhap

Các tài liệu mới được tìm thấy, tổng cộng là 1.361, chủ yếu bao gồm kết quả các cuộc họp hàng tuần của các thư ký Tổng thống do các tham mưu trưởng của cựu Tổng thống Park chủ trì trong giai đoạn tháng 3/2015 đến tháng 11/2016. Trong khi đó, 254 tài liệu khác được rà soát bao gồm các chỉ thị từ cựu tham mưu trưởng.

Các tài liệu này có thể giúp buộc tội cựu tham mưu trưởng của Tổng thống Park, Kim Ki-choon, người đang đối mặt phiên xét xử với cáo buộc quản lý cái gọi là danh sách đen các nhân vật văn hóa được xem là quan trọng trong chính quyền bà Park, một cáo buộc hiện ông Kim vẫn bác bỏ.

Các tài liệu cũng bao gồm chỉ thị của ông Kim sử dụng truyền thông để đối phó với nhiều vấn đề, trong đó có thảm kịch chìm phà Sewol và thỏa thuận gây tranh cãi với Nhật Bản liên quan tới vấn đề “phụ nữ mua vui”./.

Lan Hạ

(Theo Yonhap)

tin mới

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

Nga đẩy nhanh quá trình phi công nghiệp hoá Ukraine

(Baonghean.vn) - Trong một thời gian dài, Nga đã chỉ tập trung vào quá trình phi quân sự hoá và phi phát xít hoá Ukraine. Tuy nhiên, các cuộc đối đầu ngày càng gia tăng ác liệt, và quy mô tàn phá đã cho thấy cách Nga tiếp cận với việc phi công nghiệp hoá Ukraine ngày càng rõ nét.

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Chuyên gia lý giải vì sao Pháp không đủ khả năng tiến hành chiến tranh khốc liệt ở Ukraine

Nước Pháp, bất chấp những tuyên bố hung hăng của Tổng thống Emmanuel Macron, không có đủ tiềm lực để tham gia vào cuộc chiến khốc liệt ở Ukraina; thậm chí nước này có thể chỉ có đủ đạn dược trong 2-3 ngày, theo Cyril de Lattre - chuyên gia hàng không, cựu phi công Pháp nói với Sputnik.