Hàn Quốc 'phát tiền' cho toàn dân, mỗi người nhận tới 400.000 won để vực dậy kinh tế
Chính phủ Hàn Quốc đang khởi động một chương trình phát tiền mặt quy mô lớn trên toàn quốc, được mô tả là các "phiếu tiêu dùng", nhằm mục đích thúc đẩy chi tiêu trong nước và vực dậy nền kinh tế đang trì trệ.

Tờ Korea Herald đưa tin, sáng kiến này là một phần của gói ngân sách bổ sung trị giá 31,8 nghìn tỷ won (khoảng 23,3 tỷ USD) vừa được Quốc hội Hàn Quốc thông qua vào ngày 4/7. Chương trình dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 21/7 và kéo dài đến ngày 12/9.
"Chúng tôi sẽ đảm bảo chuẩn bị kỹ lưỡng cho việc triển khai các khoản thanh toán này để chúng có thể đóng vai trò là chất xúc tác cho sự phục hồi kinh tế bằng cách thúc đẩy tiêu dùng và hỗ trợ những người gặp khó khăn", Thứ trưởng Bộ Nội vụ Kim Min-jae, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm giám sát sáng kiến này, cho biết.
Theo kế hoạch, tất cả các công dân cư trú tại Hàn Quốc tính đến ngày 18/6 sẽ nhận được một khoản thanh toán một lần là 150.000 won (khoảng 110 USD). Các khoản tiền sẽ được giải ngân qua thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ, thẻ trả trước hoặc giấy chứng nhận quà tặng do chính quyền địa phương phát hành.
Ngoài ra, các nhóm yếu thế sẽ nhận được hỗ trợ bổ sung. Các hộ cận nghèo và gia đình đơn thân sẽ nhận được 300.000 won (khoảng 220 USD). Những người nhận trợ cấp sinh hoạt cơ bản sẽ nhận được 400.000 won (khoảng 290 USD). Những người sống ở khu vực nông thôn sẽ nhận thêm 50.000 won để thúc đẩy "phát triển khu vực cân bằng".
Một đợt thanh toán thứ hai, dự kiến từ ngày 22/9 đến ngày 31/10, sẽ cung cấp 100.000 won (khoảng 73 USD) cho 90% người dân có thu nhập thấp nhất. Điều kiện sẽ được xác định dựa trên phí bảo hiểm y tế quốc gia.
Hàn Quốc, nền kinh tế lớn thứ tư châu Á, đã suýt rơi vào suy thoái kỹ thuật vào năm 2024 khi tăng trưởng chững lại trong nửa cuối năm. Sự suy thoái này được cho là do bất ổn chính trị trong nước, đỉnh điểm là việc luận tội cựu Tổng thống Yoon Suk Yeol sau khi ông này áp đặt thiết quân luật trong một thời gian ngắn vào tháng 12 năm ngoái.
Tân Tổng thống Lee Jae-myung, người nhậm chức vào ngày 4/6, đã giới thiệu gói kích thích kinh tế này như một phần trong cam kết thúc đẩy tăng trưởng của mình.
Tuy nhiên, một số nhà kinh tế đã cảnh báo về những tác động lạm phát có thể xảy ra và những rủi ro dài hạn đối với sức khỏe tài chính của Hàn Quốc, khi Bộ Tài chính nước này có kế hoạch tài trợ cho các biện pháp kích thích này thông qua việc phát hành nợ mới, dự kiến sẽ đẩy thâm hụt tài khóa lên 4,2% và nợ công lên 49,1% GDP.