Hàn Quốc phát triển máy bay tác chiến điện tử thế hệ mới Block-I
Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) bắt đầu phát triển máy bay tác chiến điện tử có khả năng vô hiệu hóa mạng lưới phòng không đối phương.
Hàn Quốc chính thức khởi động dự án phát triển máy bay tác chiến điện tử chuyên dụng nhằm nâng cao năng lực áp chế hệ thống phòng không và mạng lưới chỉ huy của đối phương. Hệ thống mới được kỳ vọng sẽ trở thành yếu tố then chốt trong các kịch bản chiến tranh điện tử tương lai, bảo vệ phi đội tấn công và tăng cường khả năng sống sót cho các phương tiện trên không.

Dự án Block-I và sự tham gia của LIG Nex1
Theo hãng tin Yonhap, Cơ quan Quản lý Chương trình Mua sắm Quốc phòng (DAPA) đã tổ chức cuộc họp với tập đoàn quốc phòng LIG Nex1 để thảo luận chi tiết về kế hoạch phát triển hệ thống mang tên Block-I. LIG Nex1 là đơn vị chuyên trách phát triển các hệ thống vũ khí tiên tiến và công nghệ quân sự cho cả thị trường nội địa Hàn Quốc lẫn quốc tế.
Trong khuôn khổ dự án này, DAPA đặt mục tiêu phát triển một mẫu máy bay cỡ lớn có khả năng vô hiệu hóa và làm gián đoạn các hệ thống phòng không, cũng như hệ thống chỉ huy - kiểm soát điện tử của đối phương thông qua các đòn tấn công gây nhiễu mạnh mẽ. Việc làm chủ công nghệ gây nhiễu quy mô lớn được xem là ưu tiên hàng đầu để đối phó với các mạng lưới phòng thủ phức tạp.
Lộ trình triển khai vào năm 2034
Nếu chương trình diễn ra đúng tiến độ, loại máy bay tác chiến điện tử mới dự kiến sẽ được triển khai vào năm 2034. DAPA đánh giá mẫu máy bay này sẽ trở thành một "yếu tố thay đổi cuộc chơi" nhờ khả năng phối hợp và tương tác trong các chiến dịch tác chiến liên hợp được tăng cường đáng kể.
Bên cạnh đó, cơ quan này cho biết sau khi phiên bản Block-I được biên chế, Hàn Quốc sẽ tiếp tục thúc đẩy phát triển hệ thống Block-II tiên tiến hơn. Phiên bản kế tiếp nhằm nâng cao sâu rộng năng lực tác chiến điện tử của quân đội, đảm bảo khả năng thích ứng với các hình thái chiến tranh hiện đại trong tương lai.


