Hàn Quốc phát triển tên lửa mang đầu đạn 2 tấn đối phó Triều Tiên

Được gỡ bỏ hạn chế về khối lượng đầu đạn, các tên lửa mới của Hàn Quốc sẽ có khả năng tấn công mọi mục tiêu của Triều Tiên.

han-quoc-phat-trien-ten-lua-mang-dau-dan-hai-tan-doi-pho-trieu-tien

Quân đội Hàn Quốc đang lên kế hoạch phát triển một loại tên lửa mới có khả năng phá hủy các công trình quân sự ngầm và trung tâm chỉ huy tác chiến của Triều Tiên, trong bối cảnh căng thẳng tại bán đảo này gia tăng do chương trình hạt nhân của Bình Nhưỡng, Telegraph hôm qua đưa tin.

Truyền thông Hàn Quốc cho biết tên lửa có tên gọi "Frankenmissile" sẽ được trang bị đầu đạn nặng hai tấn, cho phép Hàn Quốc có thể tấn công bất cứ mục tiêu kiên cố nào trên lãnh thổ Triều Tiên, mà không cần sử dụng loại bom diệt boong ke chuyên dụng của quân đội Mỹ.

Theo Korea Herald, thông tin về tên lửa Frankenmissile được các quan chức quân sự tiết lộ chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump nhất trí gỡ bỏ thỏa thuận giới hạn về khối lượng đầu đạn trên tên lửa của Hàn Quốc được ký kết vào năm 2012.

Theo thỏa thuận này, Seoul bị giới hạn mức tối đa cho khối lượng đầu đạn trên tên lửa đạn đạo là 500 kg. Thỏa thuận đã khiến cho khả năng răn đe của các tên lửa Hàn Quốc thời gian qua bị hạn chế đáng kể mặc dù có tầm bắn lên tới 800 km.

"Việc phát triển tên lửa mới sẽ nâng cao đáng kể năng lực ứng phó của Hàn Quốc trước Triều tiên. Với tên lửa đạn đạo mới, Hàn Quốc có thể tấn công gần như tất cả cơ sở ngầm tại Triều Tiên", giáo sư Kwon Yong-soo, thuộc Đại học Quốc phòng Hàn Quốc cho biết.

Hàn Quốc cũng có kế hoạch thành lập một lữ đoàn đặc nhiệm có nhiệm vụ ám sát ban lãnh đạo Triều Tiên trong trường hợp chiến tranh nổ ra. Lữ đoàn này dự kiến ra mắt vào 1/12 và hoạt động phối hợp với lực lượng đặc nhiệm SEAL 6, đơn vị từng tiêu diệt trùm khủng bố Osama bin Laden, của hải quân Mỹ.

Theo VNE

tin mới

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

Chuyên gia quân sự Đức kêu gọi NATO bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine

(Baonghean.vn) - Chuyên gia quân sự Đức Nico Lange - một thành viên cấp cao tại Hội nghị An ninh Munich cho rằng, NATO đã đến lúc phải sửa chữa "sai lầm đắt giá" và thay đổi chiến lược ở Ukraine, NATO nên sử dụng hệ thống phòng không của mình bắn hạ tên lửa Nga ở sườn phía Đông của liên minh.