Xã hội

Hàn Quốc siết chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài

Thành Chung 26/03/2026 12:54

Chỉ tiêu giảm mạnh so với năm trước khiến lượng đăng ký dự thi tiếng Hàn theo chương trình EPS sụt giảm rõ rệt. Cạnh tranh cao hơn, nhưng cơ hội xuất cảnh lại mở ra cho những lao động thực sự quyết tâm.

Chỉ tuyển chọn 4.200 lao động

Trên cơ sở thống nhất với Bộ Việc làm và Lao động Hàn Quốc, ngày 10/3/2026, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành Quyết định số 224/QĐ-BNV về tổ chức kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao động đăng ký đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS.

Triển khai quyết định này, ngày 11/3/2026, Trung tâm Lao động ngoài nước ban hành Thông báo số 170/TTLĐNN-TCLĐ gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố về việc phối hợp tuyển chọn lao động năm 2026 theo Chương trình EPS năm 2026 gửi Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo đó, các ngành tuyển chọn người lao động gồm: Sản xuất chế tạo, ngư nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ. Chỉ tiêu tuyển chọn 4.200 người (trong đó ngành sản xuất chế tạo là 3.000 người; ngành ngư nghiệp là 1.000 người; ngành lâm nghiệp là 150 người; ngành dịch vụ là 50 người)... So với năm 2025 (16.000 người), chỉ tiêu giảm mạnh.

DSC08616 copy
Cán bộ Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An hướng dẫn cho người lao động đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề theo Chương trình EPS. Ảnh: Thành Chung

Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea) chịu trách nhiệm ra đề, tổ chức thi, chấm thi và kiểm tra tay nghề. Kỳ thi gồm 2 vòng: Vòng 1 thi tiếng Hàn trên máy tính và kiểm tra sắc giác; vòng 2 kiểm tra tay nghề (bắt buộc) và đánh giá năng lực (không bắt buộc).

Thời gian tiếp nhận hồ sơ đăng ký từ ngày 23/3 đến 27/3/2026. Thời gian thi vòng 1 đối với các ngành ngư nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ từ ngày 24/4 đến 15/5/2026; vòng 2 từ ngày 15/6 đến 19/6/2026. Thời gian thi vòng 1 đối với ngành sản xuất chế tạo từ ngày 22/6 đến 21/8/2026; vòng 2 từ ngày 12/10 đến 16/10/2026....

Điều kiện dự tuyển: Từ 18–39 tuổi (sinh từ 24/3/1986 đến 23/3/2008); không có tiền án; chưa từng bị trục xuất khỏi Hàn Quốc; thời gian cư trú theo visa E9/E10 dưới 5 năm; không bị cấm xuất cảnh; không có thân nhân cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc; đủ sức khỏe, không mắc các bệnh như giang mai, lao phổi, mù màu, rối loạn sắc giác. Người bị cụt ngón tay, dị tật cột sống vẫn được dự thi nhưng xét tuyển phụ thuộc tay nghề.

Trường hợp người lao động đã đi làm việc tại Hàn Quốc theo Chương trình EPS thì phải về nước đúng hạn hợp đồng, trong trường hợp từng cư trú bất hợp pháp tại Hàn Quốc thì đã tự nguyện về nước trong khoảng thời gian Chính phủ Hàn Quốc thực hiện chính sách miễn xử phạt đối với người nước ngoài cư trú bất hợp pháp tự nguyện trình diện để về nước. Trong trường hợp này, người lao động phải xuất trình được các giấy tờ chứng minh.

Ông Đặng Huy Hồng – Giám đốc Trung tâm Lao động ngoài nước cho biết: Bên cạnh việc đáp ứng các điều kiện chung, người lao động có nguyện vọng đăng ký dự tuyển trong ngành ngư nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ phải đáp ứng các điều kiện bổ sung.

Với ngành ngư nghiệp, người lao động cần đáp ứng ít nhất một trong các điều kiện: Thường trú tại các xã, phường ven biển, đặc khu; có kinh nghiệm đánh bắt hoặc nuôi trồng thủy hải sản trên biển, có sức khỏe và chịu được sóng nước để làm việc trong ngành ngư nghiệp; đã được đào tạo và cấp chứng chỉ đào tạo đối với các ngành nghề liên quan đến ngư nghiệp, đã từng làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS trong ngành ngư nghiệp về nước đúng hạn hợp đồng.

Với ngành lâm nghiệp và ngành dịch vụ, người lao động thường trú tại các thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026 – 2030 (theo Quyết định số 60/QĐ-BDTTG ngày 29 tháng 01 năm 2026 của Bộ trưởng Bộ Dân tộc và Tôn giáo).

Ứng viên chỉ nộp khoản phí tương đương 28 USD khi đăng ký thi tiếng Hàn. Người đạt vòng 1 tự động được đăng ký vòng 2.

Thí sinh không được mang thiết bị điện tử vào phòng thi; vi phạm sẽ bị coi là gian lận và cấm tham gia chương trình trong 4 năm.

Đạt yêu cầu qua kỳ thi chưa đồng nghĩa được đi làm việc tại Hàn Quốc mà chỉ đủ điều kiện nộp hồ sơ. Người không đạt yêu cầu sức khỏe hoặc từng cư trú bất hợp pháp sẽ không được xuất cảnh. Sau khi nhập cảnh, nếu dương tính với chất gây nghiện sẽ bị buộc về nước.

Tỷ lệ cạnh tranh cao

Ngay sau khi tiếp nhận quyết định của Bộ Nội vụ, thông báo và công văn của Trung tâm Lao động ngoài nước, Sở Nội vụ Nghệ An đã công khai “Thông báo kế hoạch tổ chức kỳ thi tiếng Hàn ngành sản xuất chế tạo, ngư nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ năm 2026” trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương và niêm yết tại địa điểm tiếp nhận đăng ký để người lao động biết.

Để tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi tiếng Hàn và kiểm tra tay nghề cho người lao động Nghệ An, Sở Nội vụ Nghệ An cũng đã có Văn bản số 1669/SNV-LĐVL về việc phối hợp tổ chức tuyển chọn người lao động theo Chương trình EPS năm 2026 gửi các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

z7658999970632_1fde08f40a54cccfcdccfccfc4a43f16 copy
Tính đến trưa 26/3/2026 (sau 4 ngày tiếp nhận hồ sơ), toàn tỉnh có hơn 1.000 người đăng ký tham dự kỳ thi. Ảnh: Thành Chung

Sở Nội vụ đề nghị Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An phối hợp tổ chức thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng (bắt đầu từ ngày 17/3/2026) về các nội dung liên quan đến Kỳ thi để nhân dân, người lao động trên địa bàn toàn tỉnh biết, có nhu cầu và đủ điều kiện đăng ký tham gia.

Công an tỉnh chỉ đạo Công an phường Trường Vinh bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tổ chức tiếp nhận hồ sơ của người lao động tại điểm đăng ký trên địa bàn; đồng thời chỉ đạo cơ quan Công an các cấp ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi, việc làm trái quy định trong việc đăng ký tham dự kỳ thi.

UBND các xã, phường thông tin, tuyên truyền và dán toàn văn thông báo tại trụ sở; đồng thời đăng, đọc nội dung thông báo trên hệ thống phát thanh để đông đảo người dân, người lao động nắm bắt đầy đủ thông tin về chương trình và biết lịch đăng ký, điều kiện tham gia; đảm bảo công khai, minh bạch, không để xảy ra các hiện tượng tiêu cực, lừa đảo, kịp thời phát hiện và xử lý các trường hợp vi phạm... chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An tư vấn, giải đáp cho người lao động các nội dung liên quan đến chương trình.

Thông tin từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An, tính đến trưa 26/3/2026 (sau 4 ngày tiếp nhận hồ sơ), toàn tỉnh có hơn 1.000 người đăng ký tham dự kỳ thi. So với năm trước, số lượng người đăng ký có sự sụt giảm mạnh (Năm 2025, Nghệ An có tới gần 7.000 người đăng ký tham dự). Xu hướng này cũng diễn ra trên phạm vi cả nước.

Ông Trần Hữu Thượng - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Nghệ An cho rằng, nguyên nhân do chỉ tiêu giảm, khiến tỷ lệ cạnh tranh cao, người lao động thận trọng hơn. Đồng thời, nhiều doanh nghiệp đầu tư tại địa phương tạo thêm việc làm, khiến lao động lựa chọn ở lại.

Tuy vậy, số lượng đăng ký ít lại mở ra cơ hội lớn hơn cho thí sinh quyết tâm tham gia đợt này. Những người trúng tuyển được dự báo sẽ xuất cảnh sớm hơn. Ngoài ngành sản xuất chế tạo truyền thống, năm nay lần đầu có thêm ngành lâm nghiệp để người lao động có nhiều lựa chọn./.

0 0 0

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

x
Hàn Quốc siết chỉ tiêu tiếp nhận lao động nước ngoài
Google News
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO