Hàn Quốc tập trận bắn đạn thật gần biên giới với Triều Tiên

Hoàng Bách (Theo Yonhap)

Theo dõi Báo Nghệ An trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(Baonghean.vn) - Theo hãng thông tấn Yonhap, Quân đội Hàn Quốc cho biết, hôm 14/3 đã tổ chức các cuộc tập trận xe tăng bắn đạn thật gần biên giới liên Triều, với sự tham gia của các kỹ sư quân sự Mỹ, trong bối cảnh cuộc tập trận lớn vào mùa Xuân hằng năm của 2 đồng minh này sắp kết thúc.

xe-tang-k1a2-khai-hoa-trong-cuoc-dien-tap-tai-pocheon-hom-23-3-2023-anh-yonhap-5299.jpeg
Xe tăng K1A2 khai hoả trong cuộc diễn tập tại Pocheon hôm 23/3/2023. Ảnh: Yonhap

Các cuộc tập trận diễn ra trong khuôn khổ khóa huấn luyện kéo dài 1 tuần tại Khu huấn luyện cứu hỏa Seungjin ở Pocheon, chỉ cách biên giới liên Triều 25 km về phía Nam, và cuộc tập trận kết hợp Freedom Shield với mục đích được tuyên bố là nhằm tăng cường khả năng răn đe trước các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên.

Khoảng 300 nhân lực đã tham gia khóa huấn luyện trên thực địa, huy động xe tăng K1A2 và xe bọc thép K21 của Lục quân, cùng các khí tài khác, cũng như xe tấn công M1150 từ một đơn vị kỹ thuật phối hợp Hàn -Mỹ.

Quân đội Hàn Quốc và Mỹ đã thành lập các tổ đội chiến đấu chung nhằm nỗ lực tăng cường khả năng tác chiến phối hợp.

Theo Quân đội Hàn Quốc, trong cuộc tập trận, xe tăng K1A2 và xe bọc thép K21 đã bắn vào các mục tiêu trong lúc các kỹ sư Hàn Quốc và Mỹ loại bỏ chướng ngại vật để dọn đường cho quân đội giành vị trí chủ động.

Triều Tiên từ lâu đã cáo buộc các cuộc tập trận chung của đồng minh Mỹ-Hàn là diễn tập cho một cuộc xâm lược chống lại nước này, trong khi Seoul và Washington cho biết, các cuộc tập trận này mang tính chất phòng thủ.

Trước đó, hôm 13/3, truyền thông nhà nước Triều Tiên đưa tin, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã chỉ đạo một cuộc thi huấn luyện giữa các đơn vị xe tăng, tại đó, ông đã lái một chiếc xe tăng mới ra mắt. Động thái này, theo Yonhap, là sự phô trương sức mạnh trước các cuộc tập trận Mỹ-Hàn.

Cuộc tập trận Freedom Shield mô phỏng trên máy tính, bắt đầu từ ngày 4/3 và hiện đã kết thúc. Hai đồng minh Mỹ và Hàn Quốc đã tổ chức một loạt cuộc tập trận đồng thời trên thực địa mà họ cho là nhằm tăng cường khả năng sẵn sàng chống lại các mối đe dọa từ Triều Tiên.

aen20240314002951315-01-i-p4-1266.jpg
Quân y của Hải quân Hàn Quốc tham gia cuộc diễn tập sơ tán y tế chung với quân đội Mỹ trên đảo Deokjeon ngày 13/3. Ảnh: Yonhap

Hải quân của Hàn Quốc cũng đã tổ chức một cuộc diễn tập sơ tán y tế chung kéo dài 3 ngày kể từ ngày 14/3 với kịch bản có thương vong hàng loạt trong thời chiến.

Theo Hải quân Hàn Quốc, cuộc diễn tập đã huy động 1 máy bay trực thăng của Hàn Quốc và 2 máy bay trực thăng của Mỹ để vận chuyển những người bị thương từ đảo Deokjeok ở ngoài khơi Incheon, phía Tây Seoul, đến Bệnh viện Lực lượng Vũ trang Daejeon ở Daejeon, cách Thủ đô Seoul 139 km về phía Nam.

tin mới

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

Từ triển khai vũ khí hạt nhân đến tiêm kích, Ba Lan là nạn nhân của toan tính chính trị

(Baonghean.vn) - Ý tưởng triển khai vũ khí hạt nhân của Mỹ ở Ba Lan không chỉ nói về sự gia tăng các mối đe dọa quân sự đối với Nga nói chung. Mà sâu xa hơn, cho thấy sự bất hòa nội bộ của Ba Lan, cũng như những toan tính và tranh chấp trong hậu cung” NATO để thu hút sự chú ý của Mỹ.

Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

Bản tin quốc tế: Mỹ đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Ukraine

(Baonghean.vn) - Mỹ tiếp tục đổ thêm dầu vào lửa bằng việc cung cấp tên lửa tầm xa cho Kiev, nhưng kết quả của chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine là kết luận đã được định trước: "Nga sẽ thắng" - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov ngày 25/4 tuyên bố.

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

Ukraine có thể mất toàn bộ các 'thành trì' quan trọng trước khi nhận được 61 tỷ USD

(Baonghean.vn) - Dù được Mỹ trang bị gói viện trợ trị giá 61 tỷ USD, Ukraine vẫn thiếu nhiều điều kiện tiên quyết để giành ưu thế, bao gồm cả đào tạo nhân lực và động lực chiến đấu. Nếu không huy động thêm binh lính, tích cực giành lại quyền kiểm soát lãnh thổ, Kiev có nguy cơ lãng phí viện trợ này.

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

Bản tin Quốc tế: Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga

(Baonghean.vn)- Bản tin hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau: Giới chức Mỹ nghi ngờ khả năng chiến thắng của Ukraine sau khi nhận viện trợ; Cơ sở lọc dầu của Nga cháy do UAV Ukraine; Moskva cảnh báo NATO về hậu quả tập trận sát biên giới Nga; Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động ở Niger dù đã rút quân

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

Gói viện trợ cứu Kiev khỏi ‘nắng hạn’, hay phương Tây sa lầy vào khủng hoảng ở Ukraine?

(Baonghean.vn) - Hôm nay dự luật viện trợ cho Ukraine được đưa ra bỏ phiếu tại Thượng viện Mỹ, trước khi tổng thống ký thành luật. Liệu gói này có giúp Ukraine thay đổi tình thế hay không, khi nó đến Kiev “chậm trễ”?. Còn với Nga, việc này chỉ làm giàu cho tổ hợp công nghiệp quân sự của Mỹ.

Tổng thống Zelensky cho rằng Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga

Ukraine có thể bắt đầu đàm phán với Nga?

(Baonghean.vn) -Theo RIA Novosti, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/4 cho biết: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị một tài liệu để giải quyết mọi vấn đề trong tầm nhìn của chúng tôi. Và chúng tôi sẽ tìm thời điểm thích hợp để chuyển nó cho đối phương và cùng thảo luận ở Thuỵ Sỹ".

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

Bản tin quốc tế: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'

(Baonghean.vn) - Bản tin quốc tế ngày 22/4 gồm những thông tin: Xung đột đẩy chi tiêu quân sự lên mức 'cao nhất chưa từng có'; Tư lệnh quân đội Israel phê duyệt kế hoạch tiếp tục cuộc chiến ở Gaza; Iraq phóng tên lửa vào căn cứ quân sự của Mỹ ở Syria; Iran bác tin đàm phán trực tiếp với Mỹ.